Y tế

Nâng cao độ chính xác trong phát hiện sớm ung thư phổi

Thu Trang 26/03/2025 - 16:53

Theo báo cáo của Bộ Y tế, các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là các bệnh lý về phổi như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen phế quản, ung thư phổi đã và đang trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật tại Việt Nam.

sang-loc-ung-thu-phoi.jpg
Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khám sàng lọc bệnh hô hấp và ung thư phổi cho người dân. Ảnh: Thu Trang

Theo ước tính, tỷ lệ mắc COPD ở người trên 40 tuổi tại nước ta lên đến 4,2%; thuộc nhóm cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tỷ lệ hen phế quản là 4,1%, nhưng chỉ khoảng 29% người bệnh được điều trị dự phòng và chưa đến 40% được kiểm soát tốt.

Đặc biệt, ung thư phổi với hơn 24.000 ca mắc mới mỗi năm là bệnh đứng thứ ba về số ca mắc mới nhưng đứng thứ hai về số ca tử vong tại Việt Nam. Khoảng 75% người bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn, khiến tỷ lệ sống sau 5 năm chỉ đạt khoảng 14,8%.

Với ung thư phổi, tại Việt Nam, việc triển khai sàng lọc ung thư phổi hiện có nhiều khó khăn do thiếu trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, chuyên môn. Thêm vào đó, nhận thức của người dân và nhân viên y tế chưa đầy đủ; bảo hiểm y tế chưa chi trả cho các phương pháp sàng lọc.

Điều đáng nói, ở giai đoạn sớm, ung thư phổi không có triệu chứng hoặc nhầm lẫn với các triệu chứng bệnh lý hô hấp khác, dễ bỏ sót. Khi có các triệu chứng chứng hô hấp, u xâm lấn thành ngực, hội chứng chứng chèn ép, triệu chứng di căn... thì bệnh nhân đã ở giai đoạn muộn.

Trước thực tế đó, AstraZeneca chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ với Bệnh viện Bạch Mai nhằm mở rộng hợp tác trong nghiên cứu khoa học, đào tạo y khoa và nâng cao nhận thức cộng đồng, cải thiện chất lượng chăm sóc y tế.

Việc hợp tác toàn diện giữa hai bên sẽ được thực hiện với 5 trụ cột chính như: Tầm soát và chẩn đoán, nâng cao năng lực nhân viên y yế, truyền thông và hỗ trợ người bệnh, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Theo thỏa thuận, ngoài việc hỗ trợ Bệnh viện Bạch Mai trong việc tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học và chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ, AstraZeneca Việt Nam còn phối hợp cùng bệnh viện trong các chương trình tầm soát hen/COPD, biến chứng thận cho bệnh nhân nguy cơ cao, tầm soát ung thư và thực hiện chương trình quản lý nốt phổi…

Song song với công tác chẩn đoán và điều trị bệnh, hai đơn vị cũng sẽ cùng nhau thực hiện các hoạt động tư vấn bệnh nhân trực tuyến, các chương trình giáo dục bệnh nhân, hỗ trợ bệnh nhân trong việc tiếp cận thông tin và dịch vụ y tế cần thiết, nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh. Đặc biệt, ứng dụng các sáng kiến khoa học công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào chẩn đoán để giúp tối ưu hóa quy trình chăm sóc bệnh nhân và nâng cao độ chính xác trong phát hiện sớm các bệnh lý hô hấp, ung thư phổi, suy tim...

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, đây là một hợp tác đầy triển vọng. Bệnh viện Bạch Mai phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu chuyên sâu không chỉ của Việt Nam mà còn trong khu vực và trên thế giới. Bên cạnh đó, với việc xây dựng bệnh án điện tử, với cơ sở dữ liệu lớn 2 triệu bệnh nhân ngoại trú, 250.000 bệnh nhân nội trú mỗi năm, đây sẽ là cơ sở dữ liệu vô cùng lớn để tạo thành những nghiên cứu lớn mang tính nghiên cứu vùng, nghiên cứu quốc tế thay vì những nghiên cứu nhỏ lẻ như trước đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao độ chính xác trong phát hiện sớm ung thư phổi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.