Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đề nghị đàm phán về việc nới lỏng thuế quan, mua thêm dầu, khí đốt và máy bay chiến đấu...
Đề nghị này được đưa ra trong các cuộc hội đàm tại Nhà Trắng chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump công bố lộ trình áp dụng thuế quan “có đi, có lại” đối với mọi quốc gia đánh thuế lên hàng nhập khẩu từ Mỹ.
Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Donald Trump cho biết, New Dehli muốn tăng "hàng tỷ USD" giá trị mua thiết bị quốc phòng của Mỹ, bao gồm máy bay chiến đấu, và có thể biến Washington thành "nhà cung cấp dầu khí số một".
"Chúng tôi cũng đang mở đường để cung cấp cho Ấn Độ máy bay chiến đấu tàng hình F-35”, Tổng thống Donald Trump thông báo.
Theo Thủ tướng Narendra Modi, Ấn Độ muốn tăng gấp đôi kim ngạch thương mại với Mỹ vào năm 2030. Hợp tác về năng lượng hạt nhân đã được lên kế hoạch từ lâu, cũng được các nhà lãnh đạo thảo luận.
"Một điều mà tôi vô cùng trân trọng và tôi học được từ Tổng thống Donald Trump là ông ấy luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Giống như ông ấy, tôi cũng luôn đặt lợi ích quốc gia của Ấn Độ lên hàng đầu", Thủ tướng Narendra Modi phát biểu trong cuộc hội đàm tại Phòng Bầu dục.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác an ninh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cũng như bắt đầu sản xuất chung các công nghệ như trí tuệ nhân tạo.
Tổng thống Donald Trump muốn Ấn Độ hỗ trợ nhiều hơn về vấn đề di cư trái phép khi nước này là nguồn nhập cư chính vào Mỹ, bao gồm một số lượng lớn lao động trong ngành công nghệ.
Mỹ đã chấp thuận dẫn độ một nghi phạm trong vụ tấn công năm 2008 tại thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ khiến hơn 160 người thiệt mạng.
Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí hướng tới một thỏa thuận để giải quyết các mối quan ngại về thương mại. Sau cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Vikram Misri cho biết, thỏa thuận giữa hai bên có thể được thực hiện trong vòng 7 tháng tới.
Mặc dù, Tổng thống Donald Trump có mối quan hệ nồng ấm với Thủ tướng Narendra Modi trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, song mới đây, ông đã tuyên bố rằng, thuế quan của Ấn Độ rất cao và hứa sẽ áp dụng mức thuế tương ứng, ngay cả khi các khoản thuế vừa ban hành đối với thép và nhôm đã tác động đặc biệt nặng nề đến Ấn Độ, quốc gia sản xuất thép lớn thứ 3 thế giới.
Mỹ có thâm hụt thương mại 45,6 tỷ USD với Ấn Độ. Theo dữ liệu của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), mức thuế quan trung bình theo tỷ trọng hàng của Mỹ là khoảng 2,2%, so với mức 12% của Ấn Độ.
Chuyến thăm kéo dài 2 ngày của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến Mỹ lần này nhằm xoa dịu những căng thẳng về thuế quan giữa hai nước, đồng thời, khẳng định ưu tiên của New Dehli trong quan hệ với Washington.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.