Điểm nóng

Mỹ - Iran tăng cường tập kích, chiến sự lan rộng vùng Vịnh

Tùng Lâm 19/07/2026 - 16:57

Thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ kéo theo các cuộc tấn công tại Iran, Jordan, Kuwait và Bahrain, đồng thời làm gia tăng căng thẳng quanh Eo biển Hormuz.

Ngày 19-7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động quân sự của Washington tại Trung Đông, cho biết đã hoàn thành đêm không kích thứ tám liên tiếp nhằm vào Iran, sau vụ tấn công của Tehran tại Jordan khiến binh sĩ Mỹ thương vong và mất tích.

2026-07-14t161436z_2_lop781414072026rp1_rtrmadp_baseimage-960x540_iran-crisis-wrap.jpg
Chiến sự Mỹ - Iran tiếp tục leo thang. Ảnh cắt từ video Reuters

Giao tranh giữa hai bên gia tăng sau khi thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ trong tuần qua, làm dấy lên nguy cơ xung đột toàn diện trở lại.

Hiện nay, lực lượng Mỹ được cho là đang nhắm vào các cơ sở giám sát ven biển và hệ thống phòng không của Iran. Hãng thông tấn Mehr cho biết một địa điểm gần Sirik, miền Nam nước này, bị đánh trúng nhưng không ghi nhận thương vong hoặc thiệt hại hạ tầng. Trong khi đó, Tasnim đưa tin một vị trí gần Shadegan, sát biên giới Iraq, cũng trở thành mục tiêu.

Iran tuyên bố đáp trả tại Kuwait và vùng Vịnh

Cũng trong ngày 19-7, truyền hình nhà nước Iran dẫn thông báo của quân đội nước này cho biết máy bay không người lái đã tấn công thiết bị và cơ sở quân sự Mỹ tại Trại Al-Adiri và căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait.

Trước đó một ngày, Kuwait thông báo lực lượng phòng không đã đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran. Một số lính cứu hỏa và nhân viên ngành dầu khí bị thương trong quá trình ứng phó.

Tập đoàn Dầu khí Kuwait, doanh nghiệp năng lượng nhà nước, xác nhận một cơ sở dầu mỏ bị đánh trúng, gây thiệt hại đáng kể và khiến một số người bị thương. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã nhắm vào trung tâm hỗ trợ quân sự Mỹ tại Trại Arifjan và một cơ sở radar ở căn cứ Ali Al Salem. Phía Mỹ chưa công bố đánh giá thiệt hại tại các địa điểm này.

Truyền thông Iran cũng đưa tin các mục tiêu tại Bahrain và Jordan bị tập kích. Theo phía Tehran, căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain bị đánh trúng, trong khi một số máy bay Mỹ tại căn cứ Al Azraq của Jordan bị phá hủy.

Trước đó, vụ tấn công tại Jordan ngày 17-7 của Iran đã khiến hai quân nhân Mỹ thiệt mạng và một người khác mất tích.

Theo Reuters, số quân nhân Mỹ thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát đã tăng lên 16 người, trong khi hơn 420 người bị thương.

Ở chiều ngược lại, truyền hình nhà nước Iran cho biết các cuộc không kích của Mỹ làm ba người thiệt mạng, tám người bị thương tại tỉnh Hormozgan, đồng thời gây hư hại hai cây cầu và một đường hầm giao thông. Bộ Y tế Iran thông báo 50 người đã thiệt mạng và hơn 500 người bị thương trong ba tuần qua.

Cùng với các cuộc tập kích, tranh chấp quanh Eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng. Mỹ tuyên bố đang thực thi lệnh phong tỏa đường biển và nhắm vào các cơ sở giám sát, hậu cần cùng năng lực hàng hải của Iran. Tehran cho biết sẽ tấn công những tàu không tuân thủ quy định do nước này đặt ra khi đi qua khu vực.

Liên minh châu Âu và các nước vùng Vịnh đã kêu gọi Iran chấm dứt các cuộc tấn công, không cản trở hoạt động hàng hải và duy trì lưu thông qua Eo biển Hormuz mà không kèm điều kiện hoặc khoản phí nào.

Trong bối cảnh căng thẳng tiếp diễn, Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành cảnh báo an ninh toàn cầu, lưu ý công dân về nguy cơ đóng cửa không phận và hủy chuyến bay tại Trung Đông.

Tổng hợp

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Mỹ - Iran tăng cường tập kích, chiến sự lan rộng vùng Vịnh

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.