Điểm nóng

Mỹ chấp nhận đàm phán với Iran giữa vòng xoáy căng thẳng mới

Kim Phượng 11/07/2026 - 06:22

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10-7 cho biết Washington đã đồng ý nối lại đàm phán với Iran sau khi Tehran đề nghị tiếp tục thương lượng, đồng thời khẳng định thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên đạt được hồi tháng 6 đã chính thức chấm dứt.

mang-xh.jpg
Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump đồng ý nối lại đàm phán với Iran nhưng tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn đã kết thúc. Ảnh chụp màn hình

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Cộng hòa Hồi giáo Iran đã yêu cầu chúng tôi tiếp tục đàm phán. Chúng tôi đã đồng ý, nhưng cũng nói rõ với họ rằng thỏa thuận ngừng bắn đã kết thúc”.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào ba tàu chở dầu thương mại của Qatar và Saudi Arabia trong tuần này. Mỹ sau đó tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một số mục tiêu của Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh hôm 9/7.

Trước đó, Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt cuộc đối đầu kéo dài khoảng bốn tháng, vốn làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung năng lượng và hoạt động vận tải biển toàn cầu. Tuy nhiên, các vụ tấn công mới nhất đã làm dấy lên lo ngại về sự mong manh của thỏa thuận này và nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng.

Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề, các nhà đàm phán Qatar đã gặp các quan chức Iran trong ngày 10-7 nhằm tìm kiếm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng, đồng thời trao đổi về việc bảo đảm hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz. Đây là tuyến đường vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ của thế giới, nên bất kỳ diễn biến bất ổn nào cũng có thể tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu.

Nguồn tin cho biết các cuộc tiếp xúc cũng tập trung vào việc triển khai bản ghi nhớ hợp tác giữa Mỹ và Iran cũng như xử lý những bất đồng gần đây, trong đó có tranh chấp liên quan đến quyền tự do hàng hải tại Eo biển Hormuz. Hãng thông tấn Tasnim của Iran xác nhận một phái đoàn Qatar đã đến Tehran. Theo giới phân tích, động thái này cho thấy Doha đang tiếp tục nỗ lực duy trì vai trò trung gian hòa giải giữa Washington và Tehran, nhất là sau những căng thẳng phát sinh liên quan đến các sự cố trên tuyến hàng hải chiến lược này.

Trong khi đó, lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz đã có dấu hiệu chậm lại sau loạt vụ tấn công trong tuần, phản ánh tâm lý thận trọng của các hãng vận tải trước nguy cơ mất an toàn hàng hải. Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 10-7 nhưng vẫn đang hướng tới mức tăng khoảng 5% trong cả tuần, khi giới đầu tư tiếp tục theo dõi sát các diễn biến giữa Mỹ và Iran cũng như nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Tổng hợp

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Mỹ chấp nhận đàm phán với Iran giữa vòng xoáy căng thẳng mới

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.