Môi trường

Mưa lũ gây thiệt hại nặng tại các tỉnh, thành phố miền Trung

Kim Nhuệ 16/11/2023 - 20:09

5 người chết, mất tích; 12.906 ngôi nhà còn ngập sâu trong nước; nhiều tuyến đường bị ngập, sạt lở… là thông tin cập nhật về thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh, thành phố miền Trung.

mua-lu-mt.jpg
Mưa lớn gây ngập lụt nhiều tuyến đường tại các tỉnh, thành phố miền Trung.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Hoàng Văn Đại, do tác động của không khí lạnh và ảnh hưởng của gió Đông nên từ đêm 12 đến sáng sớm 16-11, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi cao hơn 500mm.

Trong đó, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 300-600mm, có nơi cao hơn 800mm, như: Bạch Mã (tỉnh Thừa Thiên - Huế) 1.442,2mm, Bình Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) 1.315,8mm, Bà Nà (thành phố Đà Nẵng) 1.181,4mm, Ba Điền (tỉnh Quảng Ngãi) 948mm, Phước Hiệp (tỉnh Quảng Nam) 836,6mm…

Tính đến 16h hôm nay, các tỉnh, thành phố miền Trung có 305 điểm có lượng mưa 200-500mm; 91 điểm có lượng mưa 500-1.000mm; 19 điểm có lượng mưa hơn 1.000mm… Do vậy, nhiều sông ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận đã xảy ra đợt lũ; trong đó, đỉnh lũ trên các sông thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế đã vượt báo động cấp III…

Theo ông Hoàng Văn Đại, đêm nay và sáng mai (17-11) các tỉnh từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Bình tiếp tục mưa, lượng mưa 20-50mm, có nơi cao hơn 80mm. Các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi mưa 70-150mm, có nơi cao hơn 250mm. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận mưa 50-100mm, có nơi cao hơn 150mm. Từ chiều mai, mưa lớn tại miền Trung giảm dần về cường độ và tần suất. Tuy nhiên, khoảng ngày 25 và 28-11, các tỉnh thuộc khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng mới.

Cập nhật về thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh, thành phố miền Trung, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến 16h hôm nay (16-11), mưa lũ đã làm 5 người chết, mất tích (tỉnh Quảng Trị 1 người chết, 2 người mất tích; tỉnh Thừa Thiên - Huế 1 người chết, 1 người mất tích). Mưa lũ còn làm 12.906 ngôi nhà bị ngập từ 0,2 đến 0,6m (tỉnh Quảng Trị 2.413 ngôi nhà, tỉnh Thừa Thiên - Huế 10.472 ngôi nhà, tỉnh Phú Yên 21 ngôi nhà). Có thời điểm, mưa lũ làm 20.761 ngôi nhà bị ngập, mức sâu nhất là 1m.

Ngoài những thiệt hại trên, mưa lũ còn làm 172ha cây ăn quả, hoa màu và 50.000 cây giống lâm nghiệp, 5.000 cây hoa cúc giống bị ngập, hư hại; 1.100 gia súc, gia cầm, 2ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Đặc biệt có thời điểm, 85% các tuyến đường tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị ngập. Nhiều vị trí trên các tuyến quốc lộ 1A, 49B, 49C và các tỉnh lộ: 582, 582B, 584, 4, 6, 6B, 8C, 9, 11A, 11B, 11C, 17, 17B, đường liên thôn, liên xã (đoạn thuộc các tỉnh: Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị) bị ngập. Chiều tối nay, nước đang rút, quốc lộ 1A đã thông tuyến.

Trước tình hình trên, tối nay (16-11), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chủ trì cuộc họp trực tuyến với tỉnh Thừa Thiên - Huế và bộ, ngành liên quan về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh, thành phố miền Trung…

Báo Hànộimới sẽ cập nhật thông tin chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lũ gây thiệt hại nặng tại các tỉnh, thành phố miền Trung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.