Môi trường

Mưa lớn, nội thành Hà Nội đề phòng úng ngập

Kim Nhuệ 24/06/2023 08:23

Hôm nay (24-6) và ngày mai, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc tiếp tục mưa to, có nơi mưa rất to. Kết hợp lượng mưa lớn xảy ra trước đó, các tỉnh phía Bắc đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, úng ngập đường phố, vùng trũng thấp.

20220121_144148.jpg
Đêm qua và sáng sớm hôm nay (24-6), nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội mưa to đến rất to.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay (24-6), Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc xảy ra mưa to đến rất to.

Tại thành phố Hà Nội, tổng lượng mưa ghi được tại các trạm thủy văn phổ biến 5-10mm, có nơi lớn hơn như: Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) 46,4mm, huyện Quốc Oai 35,4mm, huyện Thanh Trì 32mm, quận Hà Đông 31mm...

Từ nay đến ngày (25-6), thành phố Hà Nội mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại các huyện phía Nam và trung tâm thành phố 70-130mm, có nơi cao hơn 130mm, các huyện phía Bắc và phía Tây 60-100mm, có nơi cao hơn 100mm.

Trong đó, tổng lượng mưa ngày 24-6 tại khu vực trung tâm và phía Nam thành phố 40-80mm, phía Bắc và phía Tây 30-60mm; ngày 25-6, khu vực trung tâm và phía Nam 30-50mm, khu vực phía Bắc và phía Tây 20-40mm. Sang ngày 26-6, lượng mưa tại Hà Nội giảm hơn, mức phổ biến 10-30mm/24h.

Các tỉnh, thành phố còn lại của miền Bắc và Thanh Hóa, từ hôm nay đến sáng sớm mai (25-6), tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa 60-130mm, có nơi cao hơn 200mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Cơ quan phòng, chống thiên tai và người dân miền Bắc, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi...

Các quận của thành phố Hà Nội đề phòng mưa lớn trong thời gian ngắn với cường độ lớn có thể gây úng ngập đường phố.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn, nội thành Hà Nội đề phòng úng ngập

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.