Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mưa đá phá nát 200ha mận ở Sa Pa

TUANPHONG| 03/03/2009 15:03

23h đêm 2/3, một trận mưa đá dữ dội đã xảy ra trên diện rộng thuộc địa bàn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Trận mưa đá kéo dài khoảng 5-7 phút, đường kính trung bình của hạt đá từ 1-1,5cm, đã phá nát hơn 200ha mận và mơ đang đậu quả.

23h đêm 2/3, một trận mưa đá dữ dội đã xảy ra trên diện rộng thuộc địa bàn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Trận mưa đá kéo dài khoảng 5-7 phút, đường kính trung bình của hạt đá từ 1-1,5cm, đã phá nát hơn 200ha mận và mơ đang đậu quả.

Mưa đá phá nát mùa màng, cây cối. Ảnh: Vnn

Ông Lưu Minh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai, cho biết, có những hạt mưa đá lớn, kích thước 2cm.

Do xảy ra đồng thời cùng với mưa rào nên mưa đá đã gây hậu quả nghiêm trọng tại khu vực xã Ô Quý Hồ (Sa Pa).

"Hạt đá rơi xuống trong vòng gần 10 phút đã làm tan hoang 200ha mận và mơ đang đậu quả non. Nông dân bị thiệt hại nặng", ông Mã Quang Trung, Bí thư huyện uỷ Sa Pa, xác nhận.

Riêng tại khu du lịch Sa Pa, mưa đá không gây thiệt hại đáng kể.

Ông Hải nói rằng, đây là trận mưa dông và mưa đá đầu tiên trong năm 2009 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, sau hơn 2 tháng khô hạn. Mưa rào đã cung cấp một lượng lớn “đạm khí trời” cho lúa đã cấy cùng hoa màu các loại khác. 

Trước đó, ngày 1/3, mưa đá cũng đã xuất hiện tại tỉnh Sơn La, kéo dài khoảng 5 phút (từ 18h đến 18h05).

Đến đêm mùng 1 rạng sáng 2/3, tại khu vực thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu cũng xuất hiện một trận mưa rào, sau đó kèm theo mưa đá. Trận mưa kéo dài khoảng 15 phút, rải xuống các viên đá kích thước khoảng 1cm (bằng đầu ngón tay người lớn).

Tuy nhiên, hai trận mưa này chẳng những không ảnh hưởng đến mùa màng mà còn làm không khí ở đây bớt nóng bức, ngột ngạt.

Ông Lưu Minh Hải nhận định, mưa đá xảy ra trong lúc trời rét đậm là một hiện tượng dị thường của thời tiết, do sự ảnh hưởng giao thoa của luồng không khí lạnh từ địa lục Trung Quốc tràn xuống miền Bắc và áp thấp nóng ở phía Tây di chuyển sang phía Đông.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, không khí lạnh đang khống chế khiến nền nhiệt độ khu vực Hà Nội cao nhất từ 17 - 20 oC; thấp nhất 14 - 16 oC, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiều khu vực miền núi nhiệt độ giảm xuống dưới 10oC, trời rét buốt. Tại Sơn La mưa đá đã xuất hiện.

Thời tiết lạnh tại miền Bắc còn kéo dài đến hết tuần này. Khu vực phía Tây Bắc Bộ 3-4 ngày tới đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Khu vực Hà Nội và Đông Bắc Bộ ngày đầu nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, gió nhẹ, trời rét.

Đối với miền Bắc, đợt lạnh này làm độ ẩm giảm mạnh đã làm không khí nồm ẩm mất đi. Đến cuối tuần, khi không khí lạnh tan dần, trời hửng nắng miền Bắc sẽ hết hẳn trời nồm.

Trong khi các tỉnh miền Bắc đang trải qua những ngày rét cuối mùa đông - xuân thì các tỉnh phía Nam lại hứng chịu những đợt nắng nóng. Tại khu vực phía Nam, vài ngày tới mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Cuối tuần có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nền nhiệt độ khu vực này khá cao nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 oC; nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.


Theo Vnn
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa đá phá nát 200ha mận ở Sa Pa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.