Cải cách hành chính

Một năm thành lập xã Đại Thanh: Từ cuộc sắp xếp lịch sử đến khát vọng kiến tạo không gian phát triển mới

Ngọc Minh 25/06/2026 - 15:37

Từ một cuộc sắp xếp hành chính quy mô lớn với không ít áp lực và thách thức, sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xã Đại Thanh đang từng bước chuyển mình, không chỉ tinh gọn bộ máy mà còn kiến tạo một phương thức quản trị mới, gần dân hơn, hiện đại hơn và tạo thêm những động lực phát triển cho cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Bài toán của một chính quyền gần dân

“Chị kiểm tra lại giúp em một lần nữa nhé! Thông tin của cháu đã đầy đủ rồi, giấy khai sinh sẽ được trả đúng hẹn” - người cán bộ của bộ phận một cửa tại Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Đại Thanh mỉm cười, xoay màn hình máy tính về phía chị Nguyễn Thị Thùy Dung để đối chiếu lại thông tin trước khi hoàn tất thủ tục đăng ký khai sinh cho con.

W_thutuchanhchinhdaithanh1.jpg
Người dân đến làm thủ tục hành chính ở Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Đại Thanh. Ảnh: MD

Chỉ vài phút sau, giấy hẹn được in, hồ sơ được cập nhật lên hệ thống điện tử. Nở nụ cười hài lòng, chị Dung chia sẻ: "Tôi cứ nghĩ sau khi sáp nhập, việc giải quyết thủ tục sẽ chậm hơn, phải chờ lâu hơn nhưng thực tế mọi thủ tục đều được xử lý rất nhanh gọn, thuận tiện hơn trước”.

Một năm trước, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, không ít người băn khoăn trước quy mô của cuộc "đại phẫu" hành chính này. Hàng loạt đơn vị hành chính được sắp xếp lại, bộ máy tổ chức được kiện toàn, hàng trăm cán bộ bước vào môi trường làm việc mới với những nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ.

Riêng Đại Thanh là một trong những địa phương có quy mô lớn nhất sau sắp xếp. Từ ngày 1-7-2025, xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số các xã Vĩnh Quỳnh, Tam Hiệp, Tả Thanh Oai, Hữu Hòa, một phần thị trấn Văn Điển và phường Kiến Hưng (cũ). Sau sắp xếp, địa phương có diện tích 18,92km², dân số trên 120.000 người, trở thành xã cửa ngõ phía Nam của Thủ đô với tốc độ đô thị hóa thuộc nhóm nhanh nhất thành phố.

Đảng bộ xã có 63 tổ chức đảng trực thuộc với 2.992 đảng viên, quản lý một địa bàn rộng, đông dân, nhiều dự án trọng điểm.

Khối lượng công việc tăng lên theo cấp số nhân. Đó không chỉ là việc kiện toàn tổ chức, phân công cán bộ hay tiếp nhận hồ sơ hành chính, mà còn là yêu cầu bảo đảm mọi hoạt động của chính quyền diễn ra thông suốt ngay trong những ngày đầu chuyển đổi mô hình.

Nhìn lại chặng đường một năm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Thanh Đặng Đức Quỳnh cho rằng, điều quan trọng nhất không phải là hoàn thành việc sắp xếp bộ máy mà là giữ được sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị và niềm tin của nhân dân.

“Ngay từ những ngày đầu, Đảng ủy xã xác định phải phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ngay từ cơ sở; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đồng thời yêu cầu cán bộ, đảng viên thực tế xuống địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, giải quyết những vấn đề phát sinh. Chỉ khi cả hệ thống chính trị cùng chung một nhịp, người dân đồng thuận thì mô hình mới mới thực sự phát huy hiệu quả”, Bí thư Đảng ủy xã Đại Thanh nhấn mạnh.

Báo cáo của địa phương cho thấy, trong 1 năm qua, xã đã tiếp nhận 15.373 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 9.064 hồ sơ trực tuyến; giải quyết 15.263 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,94% đúng hạn và trước hạn; 100% hồ sơ mới được số hóa. Hơn 15.000 lượt công dân đã đến giao dịch tại Bộ phận Một cửa.

Nhớ lại những ngày đầu triển khai mô hình mới, Chủ tịch UBND xã Đại Thanh Nguyễn Văn Hưng cho biết, áp lực lớn nhất đối với đội ngũ cán bộ không chỉ là khối lượng công việc rất lớn, mà còn là việc phải thích ứng với hàng loạt nhiệm vụ mới khi phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho cấp xã.

"Nhiều cán bộ vừa làm, vừa nghiên cứu quy định, vừa bảo đảm công việc không bị gián đoạn. Trong khi đó, kỳ vọng của người dân ngày càng cao. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ phải chủ động học hỏi, đổi mới phương pháp làm việc, đoàn kết, chia sẻ áp lực và luôn lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả phục vụ", Chủ tịch UBND xã Đại Thanh Nguyễn Văn Hưng chia sẻ.

Người dân thôn Vĩnh Ninh k xác nhận diện tích đất được hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội. Ảnh: NM
Người dân thôn Vĩnh Ninh ký xác nhận diện tích đất được hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội. Ảnh: NM

Sự đồng thuận của người dân tạo nên động lực phát triển

Chính quyền hai cấp ở xã Đại Thanh không chỉ phản ánh một nền hành chính đang chuyển từ "quản lý" sang "phục vụ" mà còn khẳng định sự năng động, nhạy bén khi thực hiện những “khâu khó, việc mới” mà giải phóng mặt bằng những dự án trọng điểm là một trong số các việc khó đó.

Những ngày đầu tháng 6, sau nhiều lần tham gia đối thoại, nghe phổ biến chính sách hỗ trợ, gia đình ông Đỗ Khắc Dũng, thôn Vĩnh Ninh đã đồng thuận nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng với hơn 800 mét vuông đất thực hiện Dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội.

"Đất đai gắn bó với gia đình nhiều năm nên ai cũng có tâm tư. Chúng tôi đã được cán bộ xã xuống tận nơi giải thích từng chính sách, công khai phương án, lắng nghe từng kiến nghị nên hiểu đây là dự án vì sự phát triển chung. Người dân đồng thuận thì dự án mới có thể triển khai nhanh được", ông Dũng chia sẻ.

Sự đồng thuận của gia đình ông Dũng nói riêng và hàng nghìn hộ dân ở xã Đại Thanh nói chung đã khiến địa phương có bước đột phá trong công tác giải phóng mặt bằng. Tính đến thời điểm hiện tại, xã đã hoàn thành việc thu hồi đất đối với 5.751 hộ; chi trả cho 4.506 hộ; tổng kinh phí bồi thường trên 5.569 tỷ đồng; bàn giao 496,7ha mặt bằng; di dời 1.206/1.215 ngôi mộ.

Cùng với đó, nhiều dự án lớn trên địa bàn cũng được song song triển khai cùng thời điểm như Dự án đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; Dự án đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp, trục cảnh quan Quốc lộ 1A, cùng nhiều công trình hạ tầng quan trọng khác…

Trong suốt thời gian cao điểm triển khai các dự án, cán bộ xã gần như không có ngày nghỉ. Các đồng chí lãnh đạo trực tiếp đối thoại với người dân, duy trì giao ban hằng tuần để rà soát tiến độ. Cán bộ được phân công bám sát từng thôn, hộ dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hạn chế phát sinh điểm nóng. Hơn 1.000 tin, bài tuyên truyền về các dự án, chính sách bồi thường được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, Zalo OA, fanpage và hệ thống truyền thanh cơ sở, giúp người dân tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đặng Đức Quỳnh, mọi thông tin về quy hoạch, chính sách bồi thường đều được công khai để người dân biết, bàn và giám sát. Điều quan trọng nhất là mọi quyết sách đều phải đặt lợi ích chính đáng của người dân làm trung tâm. Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng phương châm "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm".

Nhờ cách làm dân chủ, công khai và kiên trì ấy, nhiều dự án tồn đọng nhiều năm đã được tháo gỡ. Những công trình như đường làng nghề Hữu Hòa, đường liên xã Tả Thanh Oai - Liên Ninh, Trường Tiểu học B thị trấn Văn Điển đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; hàng trăm trường hợp di chuyển mồ mả, bàn giao đất được người dân đồng thuận thực hiện. Những kết quả đó cũng tạo nền tảng để địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực, mở rộng không gian phát triển ở khu vực phía Nam Thủ đô.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Thanh Đặng Đức Quỳnh khẳng định, một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã mang đến nhiều bài học quý, trong đó có hai yếu tố mang tính quyết định là xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị và đổi mới tư duy lãnh đạo, phương pháp làm việc gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số.

"Đoàn kết tạo nên sức mạnh, còn đổi mới tạo ra động lực phát triển. Đó là nền tảng để xã Đại Thanh không chỉ vận hành hiệu quả mô hình chính quyền mới mà còn từng bước xây dựng một nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn", Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Một năm thành lập xã Đại Thanh: Từ cuộc sắp xếp lịch sử đến khát vọng kiến tạo không gian phát triển mới

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.