Việc đội Quân đội đánh bại đội Thành phố Hồ Chí Minh ở nội dung đồng đội nữ không chỉ tạo bất ngờ về chuyên môn mà còn mở ra cuộc cạnh tranh hấp dẫn hơn tại môn bóng bàn Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Đằng sau chiến thắng ấy là dấu hiệu tích cực cho thấy sự đầu tư lực lượng của các đơn vị đang tạo ra những chuyển biến rõ nét.
Cú sốc mang tên Quân đội
.jpg)
Tối 9-8, tại Nhà thi đấu Hải Dương, nội dung đồng đội nữ Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 - thuộc chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chứng kiến một trong những kết quả bất ngờ nhất từ đầu giải khi đội Quân đội đánh bại đội Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 3-1, qua đó giành ngôi nhất bảng D.
Đây là kết quả gây chú ý bởi nhiều năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh gần như giữ vị thế số 1 ở bóng bàn nữ Việt Nam. Đội Thành phố Hồ Chí Minh quy tụ những tay vợt giàu kinh nghiệm và đẳng cấp như Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Bạch Thanh Thư. Vì vậy, trước khi giải diễn ra, Thành phố Hồ Chí Minh được xem là ứng cử viên hàng đầu cho tấm Huy chương vàng đồng đội nữ.
Trận đấu với Quân đội ban đầu càng củng cố nhận định ấy. Nguyễn Khoa Diệu Khánh dễ dàng đánh bại Trần Diệu Linh 3-0, giúp đội Thành phố Hồ Chí Minh vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, đó lại là thời điểm cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Quân đội bắt đầu.
Ở trận thứ hai, Lâm Thu Cúc tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại tay vợt kỳ cựu Mai Hoàng Mỹ Trang với tỷ số 3-0. Không dừng lại ở đó, Vũ Hoài Thanh tiếp tục thắng Nguyễn Bạch Thanh Thư 3-0, đưa Quân đội vượt lên dẫn 2-1. Đến trận thứ tư, Lâm Thu Cúc tiếp tục hoàn tất ngày thi đấu xuất sắc bằng chiến thắng 3-0 trước Nguyễn Khoa Diệu Khánh.
Điều đáng nói, đây không đơn thuần là một chiến thắng mang tính thời điểm. Theo những người theo dõi bóng bàn lâu năm, việc một tay vợt trẻ như Lâm Thu Cúc lần lượt vượt qua hai đàn chị giàu thành tích là Mỹ Trang và Diệu Khánh trong cùng một trận đấu thuộc hệ thống quốc gia là điều rất hiếm.
Cựu HLV đội Hà Nội Lê Kim Hạnh, cùng nhiều chuyên gia có mặt tại nhà thi đấu, đánh giá chiến thắng của Quân đội là hoàn toàn xứng đáng. Những gì các tay vợt trẻ của Quân đội, đặc biệt là Lâm Thu Cúc, đã thể hiện cho thấy họ đã có bước tiến đáng kể về chuyên môn và bản lĩnh thi đấu.
Đặc biệt, kết quả này cũng bác bỏ những suy đoán cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh có thể chủ động tính toán kết quả để lựa chọn nhánh đấu thuận lợi. Nếu có sự tính toán như vậy, việc để thua 1-3 trước Quân đội và mất ngôi nhất bảng rõ ràng là một lựa chọn quá mạo hiểm.
Thêm đối trọng, thêm cạnh tranh

Điều đáng mừng nhất sau cú sốc tối 9-8 không nằm ở việc một ứng cử viên vô địch bị đánh bại, mà ở chỗ bóng bàn Việt Nam đang xuất hiện thêm những đối trọng thực sự của các ứng cử viên quen thuộc.
Nếu trước giải, Thành phố Hồ Chí Minh được mặc định là đội mạnh nhất ở đồng đội nữ thì sau vòng bảng, Quân đội đã chứng minh họ đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng. Đây là tín hiệu cho thấy quá trình đầu tư lực lượng của đơn vị này trong thời gian qua đang bắt đầu phát huy hiệu quả.
Với Hà Nội, sự trỗi dậy của Quân đội cũng đồng nghĩa với việc con đường hướng tới thành tích cao trở nên khó khăn hơn. Đội Hà Nội có truyền thống và lực lượng tốt, nhưng khi Thành phố Hồ Chí Minh không còn là đối thủ duy nhất được đặt lên bàn cân, các tay vợt Thủ đô sẽ phải chuẩn bị kỹ hơn cho từng trận đấu.
Tại tứ kết đồng đội nữ vào ngày 12-8, Hà Nội gặp Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh đối đầu Hải Phòng, Quân đội gặp Tây Ninh và Đồng Nai chạm trán Công an nhân dân. Nếu những đội được đánh giá cao cùng giành quyền đi tiếp, bán kết có thể chứng kiến hai cuộc đối đầu rất đáng chờ đợi: Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và Quân đội - Công an nhân dân.
Đáng chú ý, sự cạnh tranh này cũng xuất hiện ở nội dung đồng đội nam. Các cặp tứ kết gồm Hà Nội - Thanh Hóa, Khánh Hòa - Quân đội, Công an nhân dân - Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai - Hải Phòng. Nếu Hà Nội, Quân đội, Công an nhân dân, Hải Phòng giành quyền vào bán kết, Hà Nội sẽ gặp Quân đội, trong khi Công an nhân dân đối đầu Hải Phòng.
Như vậy, môn bóng bàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đang trở nên khó đoán hơn đáng kể. Chính sự khó đoán ấy làm tăng giá trị của Đại hội, nơi được xem là sân chơi đánh giá chính xác quá trình đầu tư, đào tạo và chuẩn bị lực lượng trong thời gian dài của các địa phương, ngành.
Với Hà Nội, thách thức vì thế lớn hơn nhưng cũng là động lực để tiếp tục đầu tư. Với đội Quân đội, chiến thắng trước đội Thành phố Hồ Chí Minh là lời khẳng định rằng hướng đầu tư cho lực lượng trẻ đang cho thấy hiệu quả. Còn với bóng bàn Việt Nam, việc ngày càng có nhiều đơn vị đủ sức cạnh tranh đỉnh cao chắc chắn là tín hiệu đáng mừng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.