Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 11% trở lên trong năm 2026, đầu tư công tiếp tục được thành phố Hà Nội xác định là động lực quan trọng để khơi thông các nguồn lực phát triển. Không chỉ tạo việc làm, kích thích tổng cầu, đầu tư công còn được kỳ vọng mở đường cho dòng vốn tư nhân, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng không gian phát triển của Thủ đô.

Tăng tốc tiến độ các dự án trọng điểm
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã giải ngân khoảng 63.500 tỷ đồng vốn đầu tư công (đạt 52,9% kế hoạch). Chỉ trong những ngày đầu tháng 7-2026, con số này đã tiếp tục tăng lên hơn 65.000 tỷ đồng (đạt 54,19% kế hoạch được giao). Nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá, đầu tư công tại Hà Nội đang dẫn đầu cả nước cả về giá trị tuyệt đối lẫn tỷ lệ, nhờ công tác giải phóng mặt bằng quyết liệt và định hướng vốn tập trung vào trọng tâm.
Thực tế cho thấy, yếu tố giúp Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng là sự chủ động giải quyết đồng thời các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng và tái định cư. Thành phố hiện triển khai 93 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 85.700 căn hộ; trong đó đã khởi công 13 dự án và dự kiến sẽ hoàn thành khoảng 14.000 căn trong năm 2026.
Đặc biệt, Hà Nội chủ động bố trí quỹ nhà ở xã hội phục vụ tái định cư cho các dự án trọng điểm như: Đường Vành đai 1, đường Vành đai 2,5, cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo... Việc chuẩn bị sẵn quỹ nhà không chỉ bảo đảm quyền lợi người dân, mà còn tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, giúp thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư công.
Đến nay, Hà Nội còn phải giải ngân khoảng 91.000 tỷ đồng để hoàn thành kế hoạch năm. Nguồn vốn này tập trung tại các dự án hạ tầng giao thông, đô thị có tính kết nối và lan tỏa lớn, đặc biệt là hệ thống cầu vượt sông Hồng, các tuyến vành đai, hạ tầng kỹ thuật đô thị và nhà ở xã hội. Cùng với giao thông, Hà Nội cũng đang đầu tư hàng loạt dự án thoát nước và hồ điều hòa nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nâng cao khả năng chống ngập và phát triển đô thị bền vững.
Thành phố đã và đang rà soát tiến độ từng dự án, đồng thời đặt ra các mốc tiến độ cụ thể đối với từng khâu, từ hoàn tất thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng đến thi công và giải ngân. Các dự án không có khả năng thực hiện theo kế hoạch sẽ được xem xét điều chuyển vốn. Những trường hợp chậm do nguyên nhân chủ quan, thiếu quyết liệt hoặc phối hợp không hiệu quả phải được làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Đối với các dự án giao thông chiến lược, đường sắt đô thị, các tuyến vành đai, cầu vượt sông Hồng, công trình thoát nước, xử lý nước thải, trường học, bệnh viện và các công trình dân sinh cấp bách, UBND thành phố sẽ duy trì cơ chế chỉ đạo trực tiếp, kiểm tra thường xuyên tại hiện trường và xử lý kịp thời các vướng mắc...
Kích hoạt nguồn lực xã hội, tạo động lực cho tăng trưởng
Nhiều chuyên gia đánh giá, đầu tư công sẽ tạo động lực lớn cho tăng trưởng kinh tế Thủ đô. “Đầu tư công không chỉ tạo ra nhu cầu lớn đối với ngành xây dựng, mà còn kéo theo sự tăng trưởng của nhiều lĩnh vực khác”, PGS.TS Ngô Trí Long (Hiệp hội Tài chính Việt Nam) chia sẻ.
Ngoài ra, nguồn vốn được đầu tư vào đúng các dự án trọng điểm sẽ thể hiện sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Yêu cầu của thành phố không chỉ ở giải ngân vốn, mà còn là hoàn thành khối lượng công việc, đưa công trình vào sử dụng và sớm phát huy hiệu quả. PGS.TS Ngô Trí Long cho rằng, những công trình hạ tầng không chỉ giải quyết bài toán giao thông, mà còn mở ra không gian phát triển kinh tế mới, kết nối các trung tâm kinh tế trọng điểm của Vùng Thủ đô, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho cả khu vực.
Khối lượng công việc trong thời gian tới còn rất lớn, đòi hỏi sự quyết liệt hơn nữa của các cấp, ngành. Theo GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, từ ngày 1-7, Luật Thủ đô năm 2026 cùng các quy định mới về phân cấp, phân quyền chính thức có hiệu lực, đã giúp tháo gỡ nhiều rào cản về cơ chế, tạo hành lang pháp lý để các dự án được triển khai nhanh hơn. HĐND thành phố Hà Nội cũng đã ban hành nhiều nghị quyết nhằm cụ thể hóa các cơ chế đặc thù, góp phần khơi thông nguồn lực phát triển.
Đầu tư công không chỉ có vai trò trực tiếp trong việc tạo dựng tổng cầu và năng lực hạ tầng, mà còn là động lực gián tiếp thúc đẩy tăng trưởng thông qua việc khơi thông đầu tư tư nhân và vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Hà Nội đang quyết liệt chuyển vốn thành khối lượng thi công thực tế, hình thành các công trình hạ tầng, tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và kích hoạt đầu tư của khu vực tư nhân. Khi hạ tầng được hoàn thiện, chi phí logistics giảm xuống, khả năng kết nối giữa các khu vực được nâng lên, nhiều khu vực mới sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư tư nhân.
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội
6 tháng đầu năm ước đạt gần 257.000 tỷ đồng, tăng 15,2%. Điều này cho thấy, khi Nhà nước tăng tốc đầu tư hạ tầng, khu vực doanh nghiệp cũng mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư, tạo nên hiệu ứng cộng hưởng đối với nền kinh tế. Năm 2027, tổng quy mô kế hoạch đầu tư công của Hà Nội lên tới 404.290 tỷ đồng, tăng 248.289 tỷ đồng so với năm 2026. Động lực tăng trưởng của Hà Nội không chỉ đến từ giải ngân đầu tư công, mà còn là bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang triển khai hàng loạt dự án chiến lược, tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững.
Theo các chuyên gia, trong những năm tiếp theo, Hà Nội cần tiếp tục ưu tiên các dự án hạ tầng chiến lược, kết nối liên vùng, các dự án có khả năng sớm hoàn thành, đưa vào khai thác và tạo năng lực sản xuất mới, các dự án về logistics, hạ tầng số và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, đầu tư vào công nghệ tiên tiến như: Bán dẫn, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và kinh tế số có thể tạo ra động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy năng suất lao động và giá trị gia tăng của toàn nền kinh tế. Cùng với đó, ưu tiên đầu tư cho giáo dục và đào tạo nhân lực chất lượng cao; hướng đầu tư công vào công nghệ xanh và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.