Môi trường

Miền Bắc rét 10 độ C, miền Trung mưa lớn hơn 500mm

Kim Nhuệ 15/11/2023 - 17:16

Đêm nay (15-11), bộ phận không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc, gây mưa, rét, nhiệt độ giảm, có nơi xuống 10 độ C. Các tỉnh, thành phố miền Trung tiếp tục mưa lớn.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh sẽ tràn tới thành phố Hà Nội. Do vậy, đêm nay và ngày mai (16-11) Hà Nội có mưa nhỏ rải rác; gió Đông Bắc mạnh cấp 3; thời tiết rét.

Nhiệt độ thấp nhất tại các huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Ba Vì, thị xã Sơn Tây 15-17 độ C; những nơi còn lại là 16-18 độ C.

Từ đêm 16 đến ngày 17-11, nhiệt độ tại thành phố Hà Nội tiếp tục giảm khoảng 1 độ C, mức thấp nhất 14-16 độ C.

Còn Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, từ đêm 15 đến ngày 17-11, nhiệt độ thấp nhất tại các tỉnh, thành phố miền Bắc và Bắc miền Trung phổ biến 14-17 độ C; riêng vùng núi phía Bắc 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

mua-lu-mt.jpg
Mưa rất to, nhiều tuyến đường của thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị ngập sâu.

Về diễn biến mưa, cơ quan trên cho biết, hôm nay (15-11), tỉnh Thừa Thiên - Huế mưa rất to và dông. Quảng Trị và các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 15-11 có nơi cao hơn 120mm, như: Hải Phong (tỉnh Quảng Trị) 184,8mm, Bình Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) 304,2mm, Sơn Long (tỉnh Quảng Ngãi) 151,2mm, Suối Cát (tỉnh Khánh Hòa) 127,4mm...

Từ chiều tối nay đến đêm 16-11, các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế tiếp tục mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-300mm, có nơi cao hơn 500mm. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi mưa từ 150 đến 250mm, có nơi cao hơn 400mm. Các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận mưa từ 100-200mm, có nơi cao hơn 300mm.

Khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến Quảng Bình, từ đêm nay đến chiều 16-11, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi cao hơn 200mm. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, ngập lụt tại những nơi trũng thấp ven sông và khu đô thị…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc rét 10 độ C, miền Trung mưa lớn hơn 500mm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.