Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Hà Nội ký kết giao ước thi đua

Nguyệt Ánh| 21/03/2023 16:25

(HNMO) - Chiều 21-3, Cụm thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Hà Nội (Cụm thi đua số 4) tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng; ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương dự.

Cụm thi đua số 4 ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Cụm thi đua số 4 gồm 6 đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Hội Cựu chiến binh thành phố; Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố; Hội Nông dân thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố. Năm 2023, Cụm thi đua số 4 do Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố làm Cụm trưởng.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết: Năm 2022, Cụm thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội đã nỗ lực bám sát nhiệm vụ chính trị của Thủ đô; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tăng cường kết nối, vận động các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội; tích cực tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên, nhân dân và hoạt động giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị...

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu

Tại hội nghị, 6 đơn vị trong Cụm thi đua số 4 đã trao đổi, thảo luận thống nhất Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng; Quy chế hoạt động của Cụm và ký kết Giao ước thi đua năm 2023, với những nội dung cụ thể; trọng tâm là phát động và triển khai phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; thực hiện chủ đề công tác năm của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm thực chất, tôn vinh kịp thời các mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt…

Trên cơ sở nội dung ký giao ước thi đua, từng thành viên trong Cụm thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cụ thể hóa thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác chuyên môn; đồng thời đề ra giải pháp tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố năm 2023.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu.

Đánh giá cao những nội dung cụ thể mà các thành viên trong Cụm đưa ra ký kết giao ước thi đua năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị các đơn vị nâng cao chất lượng phong trào thi đua của Cụm, đổi mới sáng tạo từng nội dung, phương thức, trên cơ sở phát huy kế thừa những phong trào cuộc vận động truyền thống. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Lan Hương cũng đề nghị công tác thi đua, khen thưởng của cụm cần dân chủ, công khai, minh bạch, kịp thời, đặc biệt hướng tới người lao động trực tiếp, để động viên khuyến khích, nâng tỷ lệ cán bộ, chuyên viên, công chức, viên chức trong danh sách khen thưởng...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Hà Nội ký kết giao ước thi đua

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.