Xã hội

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong: Phong trào phụ nữ “Ba đảm đang” còn nguyên giá trị thời đại

Đình Hiệp - Nguyệt Ánh 06/03/2025 10:10

Sáng 6-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội, Huyện ủy Đan Phượng tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Phong trào Phụ nữ Ba đảm đang - giá trị lịch sử và thời đại”.

W_t-8.jpg
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao hoa và quà tặng các nhân chứng lịch sử thời kỳ phong trào “Ba đảm đang”. Ảnh: Bảo Lâm

Tham dự hội thảo về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Anh hùng Lao động Cù Thị Hậu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao...

Tham dự hội thảo về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của thành phố, huyện Đan Phượng; các nhân chứng lịch sử, những người trực tiếp tham gia phong trào phụ nữ “Ba đảm đang” trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

W_t-6.jpg
Trước khi vào hội thảo, các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài phụ nữ Ba đảm đang. Ảnh: Bảo Lâm

Mở đầu hội thảo, để tri ân những thế hệ đi trước, những nhân chứng lịch sử đã cống hiến tuổi trẻ, nhiệt huyết trong phong trào “Ba đảm đang”, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng hoa và quà cho các nhân chứng lịch sử thời kỳ phong trào “Ba đảm đang”.

Trước khi hội thảo, Ban tổ chức phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam giới thiệu triển lãm ảnh “Phong trào Ba đảm đang - mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam”, gồm 2 chủ đề chính: “Phụ nữ miền Bắc dũng cảm, đảm đang chống Mỹ cứu nước” và “Phụ nữ Hà Nội năng động, sáng tạo phát huy truyền thống Ba đảm đang”.

W_t-5.jpg
Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong thăm hỏi đại biểu nhân chứng lịch sử. Ảnh: Bảo Lâm
W_t-4.jpg
Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh “Phong trào Ba đảm đang - mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam”. Ảnh: Bảo Lâm

Triển lãm giới thiệu với người xem những hình ảnh tiêu biểu nhất của thế hệ những phụ nữ Thủ đô và phụ nữ các tỉnh miền Bắc hăng hái thi đua “Ba đảm đang”; góp phần làm nên thắng lợi lịch sử mùa xuân năm 1975. Triển lãm không chỉ là một sự kiện trưng bày mà còn là dịp để thế hệ hôm nay tri ân, học hỏi và tiếp bước truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam.

Tự hào về phong trào phụ nữ Thủ đô

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản cho biết, hội thảo nhằm giáo dục truyền thống, ôn lại lịch sử vẻ vang đầy tự hào của Thủ đô và phong trào phụ nữ. Đây là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025), 60 năm Phong trào phụ nữ “Ba đảm đang”, 115 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 và 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Đồng thời, hội thảo giúp đúc rút những bài học lịch sử, bài học kinh nghiệm để vận dụng sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và hoạt động Hội, phong trào phụ nữ trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

a-toan.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Bảo Lâm

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản cho biết, trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, phụ nữ luôn là lực lượng quan trọng, có nhiều đóng góp to lớn, tạo nên những dấu ấn đậm nét. Đó là là những chiến sĩ chống ngoại xâm kiên cường dũng cảm; là người lao động cần cù, sáng tạo, thông minh; là người giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ gìn, phát triển bản sắc và tinh hoa văn hóa dân tộc. Đó là những người mẹ dịu hiền, đảm đang, trung hậu, đã sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng.

Phát huy khí phách của Bà Trưng, Bà Triệu, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng với khí thế của “Đội quân tóc dài” Đồng khởi Bến Tre, phong trào phụ nữ “Ba đảm đang” - một cao trào cách mạng sôi nổi, tràn đầy nhiệt huyết của phụ nữ miền Bắc, là mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam. Đó là bằng chứng sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của nghị lực phi thường, sự thông minh, sáng tạo, phẩm chất cao đẹp và sức mạnh của phụ nữ Việt Nam, con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam.

Với tinh thần yêu nước, nhạy bén, thông minh, sáng tạo, phụ nữ huyện Đan Phượng đã có sáng kiến “Ba đảm nhiệm” với các nội dung: Gánh vác thêm phần việc lao động của chồng, con, anh, em hoàn thành mọi nhiệm vụ sản xuất ở địa phương để chồng, con, anh, em yên tâm, sẵn sàng đi chiến đấu; khuyến khích chồng, con, anh, em gia nhập bộ đội hoặc tiếp tục ở lại bộ đội chiến đấu cho đến ngày không còn một tên lính Mỹ trên đất nước ta; tích cực tham gia mọi công tác chính quyền, đoàn thể, bảo vệ trị an, phục vụ chiến đấu ở địa phương, sẵn sàng gia nhập quân đội, chiến đấu giết giặc khi Tổ quốc cần.

Phong trào được Trung ương Hội chính thức phát động tại Chỉ thị ngày 22-3-1965 với tên gọi ban đầu là “Ba đảm nhiệm”, được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm gợi ý đổi tên thành “Ba đảm đang” với các nội dung: Đảm đang sản xuất, công tác thay thế chồng, con đi chiến đấu; đảm đang công việc gia đình để chồng con yên tâm chiến đấu; đảm đang phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu khi cần thiết.

t-1.jpg
Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phát biểu, phân tích làm rõ những giá trị lịch sử của phong trào “Ba đảm đang”. Ảnh: Tư liệu

Điểm lại những dấu ấn nổi bật của phong trào “Ba đảm đang”, đồng chí Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh, lịch sử Thủ đô mãi mãi khắc ghi hình ảnh sáng ngời của hàng vạn phụ nữ “Ba đảm đang”, chị em không chỉ thay thế nam giới hăng say trong lao động, sản xuất, lo toan công việc gia đình, động viên chồng con đi chiến đấu, xây dựng kiến thiết Thủ đô và chi viện cho tiền tuyến, mà còn mưu trí, sáng tạo, dũng cảm trong chiến đấu, cùng quân dân Hà Nội lập nên kỳ tích Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không.

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh, hội thảo là dịp để chúng ta cùng tri ân các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay; đồng thời khẳng định vai trò, tầm vóc, ý nghĩa, giá trị và những bài học kinh nghiệm quý báu để kế thừa và vận dụng sáng tạo trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Trong quá trình chuẩn bị, Ban tổ chức hội thảo đã nhận được nhiều bài tham luận tâm huyết, sâu sắc của các vị đại biểu từ nhiều cơ quan, các nhà khoa học, nghiên cứu, cán bộ Hội qua các thời kỳ, các nhân chứng lịch sử của thời kỳ Ba đảm đang, đại biểu Hà Nội và một số tỉnh, thành miền Bắc.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phát biểu, phân tích làm rõ những giá trị lịch sử của phong trào “Ba đảm đang”, những bài học giáo dục truyền thống, bài học về lãnh đạo và vận động phụ nữ trong thời kỳ mới. Đây cũng là cơ hội để lắng nghe những chia sẻ xúc động của các cô, các chị nhân chứng lịch sử của một thời kỳ gian khổ nhưng đầy hào hùng của dân tộc Việt Nam.

w_nguyen-thi-tuyen(1).jpg
Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát biểu. Ảnh: Bảo Lâm

Khẳng định vai trò quan trọng, đóng góp vào sự phát triển của đất nước

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cho biết: Phong trào “Ba đảm đang” ra đời trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc. Đáp lời kêu gọi của Đảng và Bác Hồ kính, hàng triệu phụ nữ Việt Nam đã đứng lên đảm đang việc nước, đảm đang việc nhà, đảm đang sản xuất và chiến đấu. Phong trào “Ba đảm đang” đã nhanh chóng phát triển thành cao trào cách mạng mạnh mẽ.

Chỉ hơn một tháng kể từ khi phát động, đã có 1,7 triệu chị em ghi tên phấn đấu đạt phong trào “Ba đảm đang”. Chưa bao giờ trong lịch sử dân tộc, phụ nữ nổi lên với những ấn tượng mạnh mẽ như thời kỳ này, từ năm 1965-1975 đã có: 42 cá nhân và 9 tập thể được tuyên dương danh hiệu Anh hùng; 5.000 nữ Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 1.718 người được thưởng Huy hiệu Bác Hồ và gần 4 triệu người đạt danh hiệu “Ba đảm đang”.

“Lịch sử dân tộc đã khẳng định những chiến công và những đóng góp, hy sinh đầy quả cảm của những người phụ nữ “kiên trì, kiên cường, kiên trung” trong phong trào “Ba đảm đang” và “Đội quân tóc dài” đã làm nên những trang sử vẻ vang với tinh thần “giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”, làm nên những chiến công oanh liệt, mang dấu ấn của phụ nữ Việt Nam, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của toàn dân tộc, tạo tiếng vang lớn trên khắp năm châu”, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, tinh thần “Ba đảm đang” ngày nay được thể hiện qua việc phụ nữ không ngừng học tập, làm chủ công nghệ, tham gia vào các lĩnh vực mới, như: Trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, thương mại điện tử và khởi nghiệp sáng tạo. Đặc biệt, phụ nữ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế số, phát triển mô hình kinh doanh trực tuyến và xây dựng cộng đồng số bền vững.

“Với trách nhiệm của một tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam xác định rõ tâm thế và sứ mệnh của mình cùng cả hệ thống chính trị và toàn dân chuẩn bị tốt nhất cho bước tiến quan trọng của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cho biết.

Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đề nghị, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đan Phượng cần tiếp tục tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng và tinh thần trách nhiệm xã hội cho thế hệ trẻ, giúp phụ nữ hôm nay tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, chủ động, sáng tạo trong lao động, học tập và công tác.

W_kim-hieu.jpg
Các đại biểu tham quan triển lãm về phong trào phụ nữ "Ba đảm đang". Ảnh: Bảo Lâm

Bên cạnh đó, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia nhiều hơn vào quá trình xây dựng chính sách, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, qua đó, khẳng định vai trò, vị thế của mình trong xã hội hiện đại; đồng thời, tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo kỹ năng số, hỗ trợ tài chính và cơ hội khởi nghiệp cho phụ nữ; hỗ trợ phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở vùng nông thôn và dân tộc thiểu số, tiếp cận tài chính, công nghệ và thị trường; đẩy mạnh các hoạt động vận động chính sách nhằm bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

Đặc biệt, tích cực vận động hội viên phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ vùng đô thị chuyển hóa tinh thần “Ba đảm đang” thành động lực phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc khuyến khích phụ nữ tham gia vào các lĩnh vực kinh tế mới, như: Khởi nghiệp, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhân chứng lịch sử đã trao đổi, chia sẻ về vai trò và những đóng góp quan trọng của phong trào phụ nữ “Ba đảm đang” trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước; những bài học sâu sắc về tinh thần yêu nước nồng nàn, sự thông minh sáng tạo và nghị lực phi thường của những người phụ nữ.

w_tran-duc-hai(1).jpg
Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải phát biểu. Ảnh: Bảo Lâm

Nhiều bài học, kinh nghiệm quý báu

Chia sẻ nội dung “Đảng bộ huyện Đan Phượng lãnh đạo phong trào phụ nữ “Ba đảm đang”- những bài học kinh nghiệm”, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải cho hay: “Trong giai đoạn cách mạng mới, Huyện ủy Đan Phượng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đến hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ nhằm khơi dậy, phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của “Quê hương người gái đảm” để phụ nữ Đan Phượng cùng phụ nữ Thủ đô và cả nước vững bước vào “Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

img_8133.jpg
PGS.TS. Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Kim Nữ Hiếu chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Bảo Lâm

Là nữ bác sĩ quân y, theo tiếng gọi của phong trào “Ba đảm đang”, PGS, TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Kim Nữ Hiếu đã giấu chuyện mang thai để vào chiến trường, góp sức, làm tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh.

“Tôi nghĩ, trong phong trào “Ba đảm đang”, hàng chục triệu phụ nữ đã không tiếc máu xương cùng toàn thể dân tộc quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Các bà, các mẹ tự nguyện gác tình riêng để động viên, khuyến khích chồng, con, người thân tham gia quân ngũ. Vậy thì tôi, không thể chỉ lo cho hạnh phúc nhỏ bé của mình. Ngoài vai trò làm vợ, làm mẹ, tôi còn là một người bác sĩ quân y. Các thương, bệnh binh nơi chiến trường lúc này cũng đang rất cần chúng tôi. Hạnh phúc của vợ chồng tôi chỉ được trọn vẹn khi cả dân tộc, cả đất nước đã được đón ngày hòa bình, độc lập”, bà Nguyễn Kim Nữ Hiếu chia sẻ.

W_hang.jpg
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu. Ảnh: Bảo Lâm

Bày tỏ sự xúc động khi tham dự hội thảo ý nghĩa này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết, qua 80 năm truyền thống, ngoại giao Việt Nam rất tự hào có đội ngũ các nhà ngoại giao nữ vô cùng xuất sắc, những người phụ nữ “ba đảm đang” “giỏi việc nước, đảm việc nhà” của ngành Ngoại giao.

Theo bà Nguyễn Minh Hằng, phát huy truyền thống “Ba đảm đang”, phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Thủ đô nói riêng cần nâng cao hơn nữa vai trò và tăng cường đóng góp vào hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới. Điều này cũng phù hợp với xu thế chung của thế giới hiện nay là đề cao vai trò của phụ nữ trong phát triển bền vững kinh tế và xã hội khi nhiều quốc gia đều coi đây là một giải pháp hữu hiệu để phục hồi kinh tế, bảo đảm tính bao trùm của tăng trưởng và hội nhập, liên kết sâu rộng.

Phát huy trí tuệ và sức mạnh của phụ nữ Thủ đô

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng, hội thảo Phong trào phụ nữ “Ba đảm đang” đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một hội thảo khoa học thuần túy. Đây là dịp để tôn vinh, tri ân các bà, các mẹ trong phong trào ý nghĩa này sau 60 năm qua. Hội thảo cũng là dịp để giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Thủ đô, phụ nữ Việt Nam.

W_c-3.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại hội thảo. Ảnh: Bảo Lâm

Nêu bật ý nghĩa hội thảo được tổ chức tại huyện Đan Phượng - nơi khởi xướng Phong trào phụ nữ “Ba đảm đang”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, mảnh đất Thăng Long - Hà Nội là nơi khởi xướng nhiều phong trào cách mạng ý nghĩa của cả nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

“Mỗi một phong trào đều có những đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Trong đó, Phong trào phụ nữ “Ba đảm đang là tài sản vô giá, còn nguyên giá trị thời đại”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho rằng, Phong trào phụ nữ “Ba đảm đang” còn nguyên giá trị thời đại với 3 bài học. Đó là phong trào đã gắn được nguyện vọng, khát vọng cống hiến của chị em phụ nữ với mục tiêu độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của cả dân tộc.

Đó là bài học về cách phát động, tên gọi, nội dung, phương thức hoạt động của phong trào rất đa dạng, linh hoạt để mọi người, mọi giới cùng tham gia một cách tự nguyện.

Đó là bài học về vai trò lãnh đạo và giao nhiệm vụ cho các cấp, ngành để không ai đứng ngoài trong công cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc.

Đồng thời, luôn động viên, khích lệ để không ai đứng ngoài cuộc vận động cách mạng này, cùng hướng đến mục tiêu quan trọng là độc lập dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong biểu dương những cố gắng, nỗ lực, những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Thủ đô, đặc biệt là những đóng góp để đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thực tiễn đó đòi hỏi các cấp, ngành, mọi người dân Việt Nam cần ý thức sâu sắc trách nhiệm cá nhân, có khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

W_c-1.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Bảo Lâm

“Trong bối cảnh phát triển khoa học công nghệ mạnh mẽ giúp giải phóng sức lao động của phụ nữ, giúp chị em tự tin vươn lên trong cuộc sống. Vì thế, chúng ta cần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về hiệu quả của Phong trào phụ nữ “Ba đảm đang”, giúp thế hệ trẻ tự hào và tự tin hơn để bước vào hội nhập quốc tế” - đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Phát biểu kết thúc hội thảo, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, hội thảo đã nhận được 30 tham luận. Trong đó, có 8 tham luận được trình bày tại hội thảo.

W_c-4.jpg
Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu kết thúc hội thảo. Ảnh: Bảo Lâm

Hội thảo giúp Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội hệ thống, bổ sung các tư liệu quý cho công tác biên soạn lịch sử phong trào phụ nữ và tổ chức Hội; tiếp tục đúc rút những kinh nghiệm quý báu trong việc phát động và tổ chức phong trào thi đua của Hội. Đó là phong trào phải xuất phát từ thực tiễn, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng thiết thân, từ khát vọng của phụ nữ, gắn với nhiệm vụ chính trị của Thủ đô trong từng thời kỳ lịch sử cụ thể. Như vậy mới tạo ra động lực, phát huy được trí tuệ và sức mạnh của phụ nữ, lôi cuốn phụ nữ tham gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong: Phong trào phụ nữ “Ba đảm đang” còn nguyên giá trị thời đại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.