Chiều 17-6, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) thông tin về trường hợp mất tinh hoàn ở trẻ vị thành niên do chủ quan không đi khám kịp thời.
Đó là trường hợp bệnh nhân nam, 15 tuổi, đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trong tình trạng bìu sưng to, đỏ tấy, đau dữ dội. Sau khi thăm khám và siêu âm Doppler, kết quả khiến nhiều người bàng hoàng: Xoắn tinh hoàn muộn - không còn khả năng bảo tồn, buộc phải cắt bỏ tinh hoàn bên tổn thương.
Trường hợp này vô cùng đáng tiếc, bởi khi có dấu hiệu bị đau, do nhút nhát, e ngại, bệnh nhân không dám kể với bố mẹ vì vùng kín là nơi "tế nhị". Khi cơn đau tăng lên, bố mẹ lại chủ quan nghĩ là đau do tuổi dậy thì, nên tiếp tục theo dõi tại nhà.
Đến ngày thứ 7, bìu sưng to, đỏ, bệnh nhân đau không chịu được mới được đưa đi khám. Lúc này, mọi nỗ lực can thiệp đã quá muộn.
Các bác sĩ cho biết: Xoắn tinh hoàn là tình trạng cuống tinh hoàn bị xoắn lại, làm tắc nghẽn dòng máu nuôi tinh hoàn. Nếu không được mổ tháo xoắn trong vòng 6 giờ đầu, tinh hoàn có thể bị hoại tử không thể cứu vãn.
Đáng chú ý, bệnh này có thể xảy ra đột ngột ở mọi lứa tuổi, đặc biệt phổ biến ở nam thanh thiếu niên (10-20 tuổi).
Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo bố mẹ và các thanh thiếu niên cần lưu ý với các dấu hiệu: Đau đột ngột ở bìu, có thể lan lên bụng dưới. Bìu sưng to, đỏ, căng đau. Có thể buồn nôn, nôn, sốt nhẹ. Một bên tinh hoàn bị kéo lên cao hơn bình thường. –
Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý: Không nên coi thường bất kỳ dấu hiệu đau bìu nào ở trẻ, dù chỉ là thoáng qua. Cần sớm dạy trẻ nam biết nhận diện dấu hiệu bất thường, khuyến khích trẻ chia sẻ với cha mẹ khi có vấn đề. Khi trẻ kêu đau bìu – hãy coi đó là một tình huống cấp cứu và đưa trẻ đến viện ngay lập tức.
Bác sĩ, chuyên gia phẫu thuật tiết niệu - Bệnh viện Đa khoa Đức Giang lưu ý: Tinh hoàn không chỉ liên quan đến sinh sản, mà còn đóng vai trò sản xuất hormone sinh dục nam. Mất một bên tinh hoàn có thể ảnh hưởng đến tâm lý, nội tiết và khả năng sinh sản về sau. Dù có thể vẫn sống khỏe mạnh với một bên tinh hoàn, nhưng việc mất đi do chủ quan là điều rất đáng tiếc. Mỗi phút chần chừ là tinh hoàn mất thêm hy vọng sống. Đừng vì e ngại mà đánh đổi tương lai sức khỏe của con./.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.