Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Mắt thần” bảo vệ an ninh trật tự

Chu Dũng| 25/07/2022 06:25

(HNM) - Thời gian qua, mô hình “Camera an ninh” ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có tác dụng hiệu quả, được coi là “mắt thần” góp phần bảo vệ an ninh trật tự, phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Hiện mô hình này tiếp tục được lực lượng công an, chính quyền cơ sở nhân rộng.

Công an phường Khương Thượng (quận Đống Đa) kiểm tra kết nối camera an ninh tại trụ sở.

Hỗ trợ tích cực cho lực lượng công an

Công an thành phố Hà Nội đánh giá, trong vụ trọng án giết người, phi tang xác xảy ra tại địa bàn xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa vào tháng 8-2021, qua trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera an ninh, lực lượng công an đã tập trung thu thập dấu vết, chứng cứ có liên quan đến thời gian, vị trí, cung đường di chuyển của nạn nhân và đã truy tìm, bắt giữ hung thủ Vương Văn Đoàn sau 10 giờ gây án…

Thượng tá Phạm Hồng Phong, Phó Trưởng Công an huyện Ứng Hòa thông tin, mô hình “Camera an ninh” được triển khai trên địa bàn huyện từ tháng 3-2021 đến nay. Công an các xã, thị trấn của huyện đã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp kinh phí lắp đặt 128 camera an ninh tại các tuyến đường huyết mạch, khu vực giao lộ, điểm họp chợ, sinh hoạt, trung tâm hành chính xã, thị trấn… Hình ảnh cụ thể từ camera đã giúp lực lượng công an cùng chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, cung cấp thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao cảnh giác.

Trong khi đó, Thiếu tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, trên các tuyến đường, khu vực có lắp camera an ninh, tình hình an ninh, trật tự chuyển biến tích cực, phục vụ tốt công tác truy xét, truy bắt, xử lý đối tượng gây án. Bên cạnh đó, dữ liệu từ camera an ninh còn làm căn cứ để giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông…

Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn (Công an phường Khương Thượng, quận Đống Đa) chia sẻ, địa bàn cụm dân cư số 6 phường Khương Thượng tập trung đông dân cư, nhiều ngõ ngách, nên việc lắp đặt camera an ninh được người dân rất ủng hộ. Hơn nữa, camera an ninh được kết nối qua điện thoại của lực lượng chức năng nên rất thuận tiện trong việc giám sát địa bàn. Kể từ khi lắp camera đến nay đã hỗ trợ tích cực trong công việc của cảnh sát khu vực.

Anh Nguyễn Hữu Tiệp (phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai) cho hay, trước đây, tuyến đê Nguyễn Khoái qua địa bàn thường xuyên xảy ra các vụ cướp tài sản về đêm. Từ khi chính quyền lắp đặt hệ thống camera an ninh, tình trạng này đã giảm rõ rệt.

Tập trung nhân rộng mô hình

Những kết quả tích cực qua xây dựng mô hình “Camera an ninh” là cơ sở để chính quyền cơ sở, đặc biệt là lực lượng công an tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn nhân rộng mô hình.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đến nay, toàn thành phố đã xây dựng triển khai mô hình “Camera an ninh” tại 121 phường, xã, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã. Nhiều quận, huyện, thị xã đã vận động cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tham gia. Điển hình như các quận: Bắc Từ Liêm, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Cầu Giấy và huyện Ứng Hòa... đã nhân rộng mô hình tại 100% phường, xã, thị trấn. Qua rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương thấy rằng, mô hình “Camera an ninh" là giải pháp hữu hiệu, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, góp phần đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Chủ tịch UBND phường Khương Thượng (quận Đống Đa) Nguyễn Hoàng Thắng khẳng định, mô hình toàn dân tham gia lắp đặt camera an ninh đang được địa phương nhân rộng. “Hơn 100 camera được phủ kín trên địa bàn theo mô hình xã hội hóa từ năm 2016 đến nay đã giúp địa phương nhận định, đánh giá đúng tình hình an ninh trật tự, qua đó góp phần quản lý tốt địa bàn dân cư. Ngoài kết nối camera an ninh qua điện thoại, tại trụ sở UBND phường và Công an phường Khương Thượng cũng đã lắp đặt màn hình lớn để giám sát hình ảnh từ camera. Cứ 6 tháng lực lượng chức năng sẽ cho đội ngũ kỹ thuật kiểm tra, bảo trì camera”, ông Nguyễn Hoàng Thắng cho hay.

Từ những kết quả tích cực trên, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2156/UBND-NC ngày 6-7-2022 về nhân rộng mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn Thủ đô. UBND thành phố yêu cầu, để bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thực hiện thành công tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng phường, thị trấn, quận, thị xã đạt chuẩn văn minh đô thị; xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo nhân rộng mô hình “Camera an ninh” ở cơ sở. Qua đó huy động được sự ủng hộ, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Mắt thần” bảo vệ an ninh trật tự

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.