(HNM) - Sau hơn hai tháng tập huấn liên tục tại Bulgaria và Pháp, Trần Lê Quốc Toàn đã rắn rỏi và tự tin lên khá nhiều, khác hẳn với vẻ hiền lành, nhút nhát trước đây. Toàn cho biết, mục tiêu của mình không gì khác là giành huy chương ở Olympic lần này để giúp đỡ gia đình có ngôi nhà khang trang hơn.
Hai chuyến tập huấn rất bổ ích
Làng VĐV Olympic khá "kín cổng cao tường" nên tiếp xúc với những VĐV Việt Nam ở thời điểm này là việc không đơn giản. Tuy nhiên, chúng tôi may mắn đã gặp được cả Trần Lê Quốc Toàn cùng trợ lý HLV Nguyễn Văn Ngọc. Cả hai đều cho biết, chuyến tập huấn ở Châu Âu vừa qua đạt được thành công rất lớn và mang đến sự tự tin cho Quốc Toàn trước thử thách khắc nghiệt sắp tới.
Tạng của Toàn khá hợp với phong cách huấn luyện cổ điển nhưng cũng rất khoa học của Châu Âu. Thế nên, cứ mỗi khi sang tập huấn tại đây là thành tích của anh thường có sự thăng tiến đột biến. Ở chuyến tập huấn năm 2011 tại Bulgaria, Toàn đã nâng được thành tích của mình thêm 15kg để lọt vào tốp đầu thế giới. Chuyến tập huấn năm 2012 có ý nghĩa quan trọng hơn nên được chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Toàn được chuyên gia Dian Yordanov Deikov tập trung tăng cường sức mạnh các nhóm cơ chính, đồng thời khắc phục một số điểm yếu về kỹ thuật để có thể phát huy hết khả năng của mình. Nhờ đó, thành tích ở lần tập huấn này cũng có sự tăng tiến đột biến.
Tuy không nói cụ thể mức tạ tối đa mình có thể cử được, nhưng Toàn cho biết đây là mức rất cao, bảo đảm có thể tranh chấp huy chương với các đối thủ Trung Quốc, Kazakhstan, Azerbaijan... HLV Nguyễn Văn Ngọc cho biết: "Thời gian tập huấn tại Pháp đã giúp cho Toàn thích ứng được điều kiện thời tiết thay đổi liên tục trong ngày. Vì thế khi sang Anh, Toàn không gặp phải vấn đề trong chuyện thích ứng với điều kiện khí hậu tại London như các VĐV khác''. Ông Ngọc cho biết, ở giai đoạn hiện tại, Quốc Toàn đã kết thúc phân đoạn cuối của quá trình chuẩn bị để sẵn sàng thi đấu.
Từng đi cùng á quân Olympic 2008 Hoàng Anh Tuấn, HLV Nguyễn Văn Ngọc đánh giá Quốc Toàn có thể lập kỳ tích không thua kém gì người đàn anh Hoàng Anh Tuấn trước đây.
Động lực thi đấu rất cao
Trong số 18 VĐV dự tranh hạng cân 56kg nam, Quốc Toàn là người đăng ký mức tạ cao nhất là 292kg. Ngoài việc đăng ký mức tạ này để bảo đảm được thi đấu ở nhóm A thì đó còn là chiến thuật đã được chuyên gia Deikov chuẩn bị kỹ lưỡng. Bản thân Quốc Toàn cũng cho biết: "Mức tạ trên chỉ là mức đăng ký ban đầu để phân hạng, sau đó có thể điều chỉnh mức phù hợp cho mình. Tôi không bị áp lực nào với mức tạ nói trên và khá thoải mái về tinh thần. Tôi sẽ cố gắng hết sức để thể hiện tài năng trên sàn, hy vọng mang điều gì đó về cho thể thao Việt Nam''.
Sinh ra trong một gia đình nghèo, trước khi tập cử tạ Toàn đã phải làm việc ở một xưởng thạch cao. Khi đã có thành công và hiện được hưởng mức lương 15 triệu đồng/tháng từ Đà Nẵng, Toàn để dành phần lớn số tiền đó để lo cho mẹ và hai em. Ở Olympic lần này, Toàn rất mong muốn giành được huy chương để tặng mẹ, bởi bà là người vất vả nhất trong gia đình để nuôi dưỡng anh em Toàn khôn lớn. Toàn cho biết: "Nếu giành huy chương, tôi sẽ dùng phần thưởng để sửa sang lại ngôi nhà cho mẹ''. Hy vọng mong ước đó sẽ thành hiện thực.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.