Thế giới

Sau lũ quét, Nepal đối mặt gánh nặng tái thiết 5 tỷ USD

Huy Anh (tổng hợp) 29/08/2026 - 18:07

Nepal có thể cần 4-5 tỷ USD để khắc phục hậu quả trận lũ quét nghiêm trọng tại khu vực biên giới với Trung Quốc, theo Bộ trưởng Tài chính Nepal Swarnim Wagle.

2026-08-29t093839z_1_lop876629082026rp1_rtrmadp_baseimage-960x540_nepal-floods-recovery.jpg
Khung cảnh đổ nát tại Nuwakot, một trong những địa phương của Nepal bị ảnh hưởng nặng nhất trong vụ lũ quét, sạt lở đất ngày 26-8. Ảnh: Reuters

Con số này tương đương gần 10% quy mô nền kinh tế Nepal và mới chỉ là ước tính ban đầu, trong khi công tác đánh giá thiệt hại vẫn đang được tiến hành.

Mức chi phí dự kiến thấp hơn khoảng 9 tỷ USD mà Nepal từng bỏ ra để tái thiết sau trận động đất mạnh 7,8 độ năm 2015, thảm họa khiến gần 9.000 người thiệt mạng, phá hủy hơn 500.000 ngôi nhà và gây thiệt hại tương đương khoảng một phần ba nền kinh tế.

Tính đến chiều ngày 29-8, trận lũ quét xảy ra 3 ngày trước đã khiến hơn 600 người thiệt mạng và gần 3.000 người mất tích ở khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc).

Lũ quét và sạt lở đất cuốn trôi nhiều cầu, đường, công trình thủy điện và hệ thống thông tin liên lạc, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các khu dân cư.

Một số tuyến giao thông quan trọng nối Nepal với Trung Quốc bị chia cắt, đe dọa hoạt động thương mại và nguồn cung hàng hóa.

Thảm họa cũng gây sức ép lớn lên nền kinh tế Nepal, vốn phụ thuộc đáng kể vào kiều hối, du lịch và thủy điện.

Các dự án thủy điện bị ảnh hưởng chiếm hơn 12% công suất phát điện của cả nước, trong khi du lịch có nguy cơ tiếp tục suy giảm do nhiều tuyến trekking, leo núi và hành hương bị gián đoạn.

Ngày 29-8, Nepal đã phải tạm dừng hoạt động tìm kiếm, cứu nạn do mưa và sương mù.

Lực lượng cứu hộ tập trung đưa những người sống sót, trong đó có các đoàn hành hương, về thủ đô Kathmandu bằng đường bộ.

Công tác nhận dạng nạn nhân cũng gặp nhiều khó khăn khi một số thi thể được tìm thấy sau nhiều ngày đã phân hủy, không thể nhận dạng bằng mắt thường.

Giới chức Nepal cho biết sẽ lấy mẫu ADN trước khi mai táng để phục vụ xác định danh tính và hạn chế nguy cơ dịch bệnh.

Nepal cũng đang đề nghị các nước láng giềng hỗ trợ kỹ thuật, tập trung vào những lĩnh vực trong nước còn thiếu chuyên môn.

Ngoại trưởng Shisir Khanal cho biết Nepal cần hỗ trợ cứu người mắc kẹt trong đường hầm, khôi phục giao thông và liên lạc, nhận dạng thi thể, xét nghiệm ADN và bảo quản thi thể trong thời gian dài hơn.

Ấn Độ đã cử ba chuyến bay chở khoảng 60 tấn hàng cứu trợ tới Nepal, gồm chăn, thuốc men, thực phẩm và viên lọc nước.

New Delhi cũng đề nghị triển khai lực lượng ứng phó thảm họa, đội cứu hộ đường hầm, đội y tế và cầu lắp ghép để hỗ trợ khôi phục kết nối giao thông.

Trung Quốc cũng kêu gọi tăng cường cứu trợ khẩn cấp cho Nepal và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong ứng phó thảm họa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Sau lũ quét, Nepal đối mặt gánh nặng tái thiết 5 tỷ USD

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.