Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lộn xộn, mất an toàn giao thông tại cổng Trường Tiểu học Khương Đình

Dung Nhi| 21/04/2023 11:24

(HNMO) - Thời gian gần đây, tình trạng ách tắc giao thông tại khu vực cổng Trường Tiểu học Khương Đình, phường Khương Đình (quận Thanh Xuân), ngõ 108 phố Bùi Xương Trạch vào giờ cao điểm đưa đón học sinh ảnh hưởng lớn đến an ninh, trật tự khu vực.

Ách tắc giao thông tại khu vực cổng Trường Tiểu học Khương Đình, phường Khương Đình (quận Thanh Xuân).

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới ngày 20-4, do khu vực chưa có sự phân luồng giao thông hợp lý, chưa thực hiện mô hình cổng trường an toàn, cùng với ý thức tham gia giao thông của nhiều phụ huynh chưa tốt, tình trạng ách tắc thường xuyên xảy ra.

Thêm vào đó, bên cạnh Trường Tiểu học Khương Đình với quy mô 2.000 học sinh còn có Trường Mầm non Ánh Dương, góp phần gia tăng phương tiện đưa đón, khiến giao thông nơi đây phức tạp.

Vào giờ tan học, nhất là buổi trưa và chiều, các cửa hàng bán đồ ăn vặt cho học sinh luôn đông khách, nhiều học sinh đứng chìa ra ngoài đường càng làm tuyến đường thêm đông đúc. 

Ngoài ra, theo chị Lê Phương Mai, một phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Khương Đình, do nhiều xe ô tô đỗ ở đầu ngõ 108 phố Bùi Xương Trạch nên con ngõ này càng chật hẹp. Chị đề nghị chính quyền địa phương phân luồng giao thông lại tuyến đường, đồng thời sớm lập lại trật tự đô thị nơi đây để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực trường học. 

Một số hình ảnh phóng viên Báo Hànộimới ghi nhận ngày 20-4-2023:

Vào giờ đón học sinh tan học, khu vực cổng Trường Tiểu học Khương Đình thường xuyên tắc đường.

Từng dòng xe máy, ô tô nhích từng bước qua khu vực cổng trường.

Các cửa hàng bán đồ chơi, đồ ăn vặt cho học sinh trước cổng Trường Tiểu học Khương Đình luôn đông đúc, càng làm tuyến đường thêm chật chội.

Con đường thêm chật hẹp khi nhiều xe ô tô đỗ ở ngay đầu ngõ 108 phố Bùi Xương Trạch.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lộn xộn, mất an toàn giao thông tại cổng Trường Tiểu học Khương Đình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.