Thế giới

Litva, Latvia, Estonia rút khỏi Công ước cấm mìn sát thương

Kim Phượng 29/06/2025 - 07:17

Litva, Latvia và Estonia đã chính thức đệ trình thông báo rút khỏi Công ước Ottawa - hiệp ước quốc tế cấm sử dụng mìn sát thương cá nhân lên Liên hợp quốc, theo Tân Hoa xã ngày 28-6.

bo-truong.png
Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Ngoại giao Litva Kęstutis Budrys tuyên bố nước này đã thông báo với Liên hợp quốc về việc rút khỏi Công ước Ottawa .Ảnh: Getty

Ba quốc gia vùng Baltic nêu lý do chính cho quyết định chung - rút khỏi Công ước cấm sử dụng, tích trữ, sản xuất và chuyển giao các loại mìn sát thương, là vì nhu cầu an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Ngoại giao Litva Kęstutis Budrys đã thông báo trên nền tảng xã hội X hôm 27-6. "Hôm nay, Litva chính thức thông báo với Tổng Thư ký Liên hợp quốc về việc nước này rút khỏi Công ước Ottawa. Quyết định này được đưa ra không hề dễ dàng". Bộ Ngoại giao Latvia lưu ý rằng, môi trường an ninh khu vực đã thay đổi đáng kể kể từ khi Latvia tham gia Công ước. "Việc rút khỏi Công ước Ottawa sẽ mang lại cho Latvia sự linh hoạt để tăng cường răn đe và bảo đảm bảo vệ đất nước và người dân của mình".

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna nhấn mạnh: "Bằng việc rời khỏi Công ước Ottawa, Lực lượng Phòng vệ Estonia sẽ linh hoạt hơn trong việc lựa chọn hệ thống vũ khí, công cụ và giải pháp cần thiết để tăng cường năng lực phòng thủ của đất nước".

Việc rút khỏi Công ước cho phép ba quốc gia vùng Baltic có thể hợp pháp tiếp nhận, sản xuất, tích trữ, sử dụng và chuyển giao mìn sát thương. Ba nước nhấn mạnh vẫn cam kết tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và sẽ tiếp tục hỗ trợ hoạt động rà phá bom mìn và hỗ trợ nạn nhân của các cuộc xung đột vũ trang.

Công ước Ottawa được ký kết vào năm 1997 và có hiệu lực vào năm 1999. Litva, Estonia và Latvia đã tham gia Công ước lần lượt vào các năm 2003, 2004 và 2005.

Trong những tháng gần đây, cả ba nước đều đã thực hiện các thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi cho việc rút khỏi Công ước này.

Quốc hội Litva đã chấp thuận vào tháng 5. Tổng thống Gitanas Nauseda mô tả động thái này là một bước đi hợp lý và cần thiết.

Quyết định chung của vùng Baltic diễn ra sau sáng kiến ​​chung của khu vực, khi Ba Lan và Phần Lan cũng khởi động các thủ tục để rời khỏi Công ước.

Theo các quy định, việc rút lui sẽ có hiệu lực sau sáu tháng kể từ khi Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhận được thông báo chính thức của mỗi quốc gia.

(Theo News.az)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Litva, Latvia, Estonia rút khỏi Công ước cấm mìn sát thương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.