Pháp đình

Lĩnh án vì tán tỉnh rồi "yêu" thiếu nữ dưới 16 tuổi

Chu Dũng 31/01/2024 - 14:54

Ngày 31-1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa Phan Huy Mạnh (sinh năm 1997; ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) ra xét xử về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo cáo trạng, Phan Huy Mạnh từng có vợ con, nhưng đã ly hôn. Bị cáo quen cháu N (sinh năm 2010) qua dịp hội làng. Mạnh sau đó thường nhắn tin tán tỉnh, khiến nạn nhân phát sinh tình cảm yêu đương với đối tượng. Nhân cơ hội này, Mạnh đã quan hệ tình dục với cháu N.

cao-hiep-31-8195-7649.jpeg
Bị cáo Phan Huy Mạnh trong phiên xét xử sơ thẩm.

Người thân N sau đó tìm gặp, nói chuyện với bố mẹ Mạnh và được xin "giải quyết tình cảm" nhưng họ không đồng ý. Gia đình nạn nhân trình báo sự việc tới cơ quan công an vào ngày 29-3-2023, Mạnh bị bắt giữ sau đó.

Căn cứ vào các chứng cứ, HĐXX quyết định tuyên phạt Phan Huy Mạnh 8 năm 6 tháng tù theo đúng tội danh truy tố.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh án vì tán tỉnh rồi "yêu" thiếu nữ dưới 16 tuổi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.