Theo dõi Báo Hànộimới trên

Liên tiếp bắt giữ thực phẩm không rõ nguồn gốc

Chu Dũng| 21/04/2023 10:22

(NSHN) - Ngày 21-4, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội thực hiện cao điểm Tháng an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua đó, phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ đang lưu thông đến điểm tập kết, chuẩn bị tuồn ra thị trường.

Kiểm đếm thực phẩm bị bắt giữ.

Gần đây nhất, khoảng 12h30 ngày 19-4, Tổ công tác liên ngành đã phát hiện một xe tải có biểu hiện nghi vấn tại khu vực ngã tư BigC Thăng Long, phường Trung Hòa. Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác thu giữ 300 túi hoa quả nghiền, 140 hộp trà, 70 hộp kẹo không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc.

Trước đó, khoảng 3h ngày 18-4, Tổ công tác liên ngành tiến hành kiểm tra một xe tải có biểu hiện nghi vấn tại khu vực đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong xe có nhiều thùng carton, in chữ nước ngoài. Kiểm đếm các thùng carton, bên trong có 900 gói xúc xích và 5.400 gói cánh gà ăn liền đang chuẩn bị mang đến các cổng trường tiêu thụ. Lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, thời gian tới, Công an thành phố giao nhiệm vụ cho công an các quận, huyện, thị xã phối hợp cùng lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra trên các tuyến đường, các cửa hàng bày bán tại các cổng trường học, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý, nhằm bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Liên tiếp bắt giữ thực phẩm không rõ nguồn gốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.