An ninh trật tự

Liên tiếp bắt "cát tặc" trên sông Hồng

Chu Dũng 13/12/2023 - 15:21

Ngày 13-12, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, sau nhiều ngày trinh sát, mật phục, rạng sáng nay, tổ công tác do Đội Cảnh sát đường thủy số 1 và số 2 phát hiện, bắt quả tang một phương tiện tàu có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Cụ thể, vào khoảng 0h15 ngày 13-12, Tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy số 1 phối hợp cùng Công an huyện Đông Anh, bắt quả tang tàu gắn số hiệu HN-0196 đang có hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng thuộc địa phận xã Võng La, huyện Đông Anh.

Tại thời điểm kiểm tra, hai người trên tàu là Nguyễn Văn Hợp (sinh năm 1990, ở huyện Lương Tài, Bắc Ninh) và Lê Hồng Quyết (sinh năm 2000, ở phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Số lượng cát trong khoang thu giữ vào khoảng 150m3.

56576161-1ad5-4840-bbd1-41d3f0810de4.jpeg
Bắt quả tang hành vi khai thác cát trộm.

Theo lời khai của các đối tượng, lợi dụng đêm vắng đã tổ chức hút trộm tài nguyên, khi hoạt động được khoảng 30 phút thì bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.

Đáng chú ý, phương tiện được trang bị hệ thống vòi hút khá hiện đại với điều khiển từ xa, do đó, dễ dàng thao tác việc hút trộm cát cũng như gây khó khăn cho lực lượng trong công tác kiểm tra, bắt giữ.

Tổ công tác đã hoàn thiện thủ tục ban đầu, đưa phương tiện về tạm giữ tại cảng Sơn Tây để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

7c350508-1c33-469d-b61a-48a05d024ee4.jpeg
Lập biên bản vi phạm tại chỗ.

Trước đó, vào 22h10 ngày 12-12, tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy số 2 cũng đã phát hiện và bắt giữ một phương tiện tàu hút cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa phận xã Hải Bối, huyện Đông Anh (Hà Nội). Số cát thu giữ trên tàu vào khoảng 35m3…

Thời gian qua, liên tục hàng loạt vụ khai thác cát trái phép bị Công an thành phố phát hiện và bắt giữ, trong đó, lực lượng Cảnh sát đường thủy nắm vai trò chủ công. Tuy nhiên, dù mức phạt nặng có thể lên tới hàng trăm triệu thậm chí cả tỷ đồng với một trường hợp vi phạm, nhưng do lợi nhuận từ việc khai thác cát trái phép đem lại quá lớn nên các đối tượng tìm đủ mọi chiêu trò để đối phó, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý vi phạm.

Từ nay đến cận Tết, lực lượng Cảnh sát đường thủy sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, thay đổi linh hoạt biện pháp nghiệp vụ để kịp thời đấu tranh, chặn bắt triệt để các vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên sông, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa trên những tuyến sông do thành phố quản lý.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Liên tiếp bắt "cát tặc" trên sông Hồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.