Quốc hội Iran tuyên bố, quốc gia này sẽ không bao giờ từ bỏ quyền sử dụng công nghệ hạt nhân với tư cách là thành viên ký kết Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).
Tại phiên họp ngày 21-5 (giờ địa phương), Quốc hội Iran đã ra tuyên bố cứng rắng, khẳng định quyền làm giàu uranium, bao gồm cả mức trên 20%, là không thể thương lượng.
Tuyên bố nêu rõ, mức độ làm giàu uranium của Iran sẽ không bị giới hạn dưới 20%, thay vào đó sẽ được xác định dựa theo nhu cầu trong nước. Đồng thời, tuyên bố cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ hạt nhân đối với các mục đích phi quân sự như y học, nông nghiệp, năng lượng và khử muối.
Các nhà lập pháp tái khẳng định bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân Iran, nói rằng quốc gia này chưa bao giờ và sẽ không tìm cách chế tạo bom nguyên tử. Động thái này được nhìn nhận là lời đáp trả việc Mỹ cho rằng nước Cộng hòa Hồi giáo không nên được hưởng lợi từ ngành công nghiệp hạt nhân.
Iran là quốc gia phi hạt nhân duy nhất làm giàu uranium tới độ tinh khiết 60% - mức độ mà Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đánh giá là không đáng tin cậy để sử dụng cho mục đích dân sự.
Các nhà lập pháp khẳng định, chương trình hạt nhân của Iran hoàn toàn phù hợp với quyền của quốc gia này theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và các biện pháp bảo vệ của IAEA, đồng thời đánh giá việc từ bỏ chương trình là “sự phản bội lợi ích và tương lai của đất nước”.
Tuyên bố được đưa ra không lâu sau khi Ngoại trưởng Abbas Araghchi nói rằng Iran vẫn chưa quyết định về việc có tham dự vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp tiếp theo với Mỹ hay không.
Ngoại trưởng Abbas Araghchi cũng cho biết, việc làm giàu uranium sẽ tiếp tục dù “có hoặc không có thỏa thuận”, đồng thời kêu gọi các cường quốc phương Tây bãi bỏ những “lệnh trừng phạt bất công”.
Iran và Mỹ đã tham gia bốn vòng đàm phán gián tiếp nhằm đạt được một thỏa thuận tiềm năng thay thế Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA) năm 2015.
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, người dẫn đầu phái đoàn xứ Cờ hoa trong các cuộc đàm phán, từng khẳng định rằng sẽ không có thỏa thuận nào trừ khi Iran từ bỏ chương trình làm giàu uranium. Tuy nhiên, các quan chức Iran đã bác bỏ điều kiện này và chỉ trích Mỹ vì đưa ra những yêu cầu quá mức.
Theo IRNA, Iran International
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.