Thể thao

Lịch thi đấu ASIAD 19 ngày 2-10: Chờ tin vui từ điền kinh, cử tạ

Ngân Hà 02/10/2023 - 08:48

Hôm nay (2-10), đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ngày thi đấu thứ 9 tại ASIAD 19 Hàng Châu (Trung Quốc) với kỳ vọng ở các môn điền kinh, cầu mây, cử tạ, canoe sprint...

1-bui-thu-thao.jpeg
VĐV Bùi Thu Thảo.

Ở môn điền kinh hôm nay, nhà vô địch ASIAD 2018 Bùi Thị Thu Thảo sẽ thi đấu ở chung kết nội dung nhảy xa vào lúc 18h45. Đây chính là nội dung đã mang về cho Thảo chiếc Huy chương vàng (HCV) ở kỳ Đại hội tổ chức trên đất Indonesia hơn 5 năm về trước. Dù không còn phong độ đỉnh cao như kỳ Đại hội trước nhưng Thảo vẫn được kỳ vọng bởi cô có kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Hiện cô đang rất tập trung cho mục tiêu thi đấu tốt nhất tại ASIAD 19.

z4743891893936_dadb74626101dc5b457976688361cf96.jpg

Trong sáng nay, cô gái vàng của điền kinh Việt Nam tại đấu trường SEA Games Nguyễn Thị Huyền sẽ thi đấu vòng loại 400m rào nữ vào lúc 9h48. Trong khi đó, Nguyễn Thị Oanh sẽ tranh chung kết nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật lúc 18h20. Đây là nội dung mà cô được kỳ vọng lớn nhất ở ASIAD 19. Tại ASIAD 2018, Nguyễn Thị Oanh xuất sắc đoạt Huy chương đồng (HCĐ) với thành tích 9 phút 43 giây 83.

Còn ở chung kết 200 m nữ lúc 18h45, chân chạy 18 tuổi Trần Thị Nhi Yến được kỳ vọng tạo nên bất ngờ. Hy vọng tối nay điền kinh Việt Nam sẽ có tin vui trên một trong những sân vận động đẹp nhất thế giới, được thiết kế với hình dáng của hoa sen.

Trong khi đó ở môn canoe sprint, các tay chèo sẽ thi 3 nội dung chung kết là thuyền đôi nữ canoe, thuyền đôi nữ kayk, thuyền đôi nam canoe, bắt đầu từ 9h50 sáng nay. Bà Dương Hồng Hạnh – phụ trách môn đua thuyền, Cục Thể dục thể thao cho biết thành phần đội tham gia tranh tài tại Asian Games lần này đều là các vận động viên (VĐV) trẻ. Toàn đội sẽ cố gắng thi đấu đạt thành tích tốt nhất.

2-cau-may.jpeg
Đội tuyển Cầu mây nữ được kỳ vọng giành HCV.

Một điểm nhấn nữa đáng chú ý trong ngày thi đấu hôm nay là đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Nhật Bản vào lúc 13h. Trước đó sáng 1-10, ở trận ra quân môn cầu mây, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước đội Myanmar. Đây là đối thủ tranh chấp huy chương với cầu mây nữ Việt Nam. Hy vọng chiến thắng này sẽ giúp các cô gái cầu mây có khí thế và động lực hơn trong ngày thi đấu hôm nay.

Đội tuyển 4 nữ là nội dung thể thao Việt Nam đang kỳ vọng sẽ mang về chiếc HCV tại kỳ Đại hội năm nay. Ngày 3-10, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Indonesia, ngày 5-10, đội sẽ gặp đội tuyển Ấn Độ.

Huấn luyện viên trưởng Trần Thị Vui cho biết, Indonesia là đối thủ mạnh, đội tuyển Việt Nam đã gặp tại chung kết giải thế giới. Vì thế, đội tuyển Việt Nam cũng phải rất thận trọng. Cầu mây là môn đã từng giành HCV ASIAD nên hy vọng trong những ngày thi đấu sắp tới, các cô gái Việt Nam sẽ mang về tin vui.

Với môn cử tạ, hôm nay Hoàng Thị Duyên và Quàng Thị Tâm sẽ thi đấu ở hạng cân 59kg nữ. Đây cũng là 2 gương mặt xuất sắc của cử tạ Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, qua 2 ngày khởi tranh của môn cử tạ, các đô cử đến từ Trung Quốc, Triều Tiên đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội nên sẽ rất khó khăn cho VĐV ở các nước khác trong cuộc chiến cạnh tranh huy chương.

Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, bắn cung sẽ thi đấu từ lúc 8h sáng. Cầu lông thi đấu nội dung đơn nam lúc 9h; cờ vua thi đấu lúc 14h nội dung đồng đội nam; kurush thi đấu bắt đầu từ 8h30; roller sports thi đấu bắt đầu từ 8h sáng nay.

Tính đến hết ngày 1-10, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 1 HCV, 3 HCB, 12 HCĐ, xếp vị trí thứ 17/45 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự Đại hội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lịch thi đấu ASIAD 19 ngày 2-10: Chờ tin vui từ điền kinh, cử tạ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.