Sáng 31-7, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN tại Hà Nội nhân kỷ niệm 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 - 28/7/2026) và hướng tới kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN (8/8/1967 - 8/8/2026). Buổi lễ do Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Quan chức cấp cao (SOM) ASEAN của Việt Nam Đặng Hoàng Giang; đại diện các cơ quan Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, thành phố Hà Nội; cùng các đại sứ, đại biện, đại diện cơ quan ngoại giao các nước thành viên ASEAN và các đối tác của ASEAN tại Hà Nội.
Lễ thượng cờ ASEAN được tổ chức thường niên tại tất cả các quốc gia thành viên, là biểu tượng của tinh thần đoàn kết và hợp tác khu vực. Đây cũng là dịp để các nước tôn vinh những giá trị chung, khẳng định cam kết xây dựng Cộng đồng ASEAN vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng.
Phát biểu tại lễ thượng cờ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, kỷ niệm Ngày ASEAN và tham gia lễ thượng cờ mang ý nghĩa đặc biệt, bởi lá cờ ASEAN là biểu tượng của bản sắc chung, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển của các quốc gia thành viên.

Nhìn lại gần sáu thập kỷ hình thành và phát triển của ASEAN, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho rằng, các quốc gia Đông Nam Á đã đưa ra một lựa chọn mang tính lịch sử khi thay thế chia rẽ bằng đối thoại, thay thế đối đầu bằng hợp tác.
Theo Bộ trưởng, từ nền tảng đó, ASEAN đã phát triển trở thành một cộng đồng hòa bình, tiến bộ và thịnh vượng với quy mô nền kinh tế khoảng 3.900 tỷ USD và gần 700 triệu dân. Hiệp hội từng bước khẳng định vị thế là một thị trường thống nhất, năng động, được thúc đẩy bởi hội nhập, đổi mới sáng tạo, tăng cường kết nối và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung nêu rõ, ASEAN hiện bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, song cũng đối mặt với không ít thách thức từ bối cảnh thế giới ngày càng cạnh tranh và phân mảnh. Dưới vai trò Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines với chủ đề "Navigating Our Future, Together" (Cùng nhau định hướng tương lai), Hiệp hội đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong năm đầu triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 trên cả ba trụ cột: Hòa bình và An ninh, Thịnh vượng và Trao quyền cho người dân.
Trên nền tảng đó, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh trước những biến động của tình hình quốc tế, ASEAN cần chủ động tăng cường năng lực tập thể để định hình tương lai của chính mình thay vì chỉ thích ứng với các yếu tố bên ngoài.

Bộ trưởng cho rằng, ba nguyên tắc "kết quả, khả năng chống chịu và sự sẵn sàng" cần trở thành kim chỉ nam cho các nỗ lực hợp tác trong thời gian tới. Thành công của ASEAN phải được đo bằng những kết quả cụ thể mang lại cho người dân như thúc đẩy thương mại, tăng cường kết nối, tạo việc làm và nâng cao chất lượng dịch vụ công, đồng thời gắn kết chặt chẽ hơn giữa các quyết sách của ASEAN với quá trình triển khai ở từng quốc gia thành viên.
"ASEAN cần chuyển từ cam kết sang hành động", Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh.

Năm 2026 cũng đánh dấu 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. Trong hơn ba thập kỷ đồng hành cùng Hiệp hội, Việt Nam luôn nhất quán coi ASEAN là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại, tích cực tham gia xây dựng đồng thuận, thúc đẩy liên kết khu vực và đóng góp vào nhiều sáng kiến quan trọng.
Từ một thành viên mới, Việt Nam đã từng bước khẳng định vai trò tích cực, chủ động và có trách nhiệm, tham gia định hình nhiều định hướng hợp tác của ASEAN, góp phần củng cố đoàn kết nội khối và nâng cao vị thế của Hiệp hội trên trường quốc tế.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.