Ngay từ sáng 7-9, các điểm niêm yết công khai tại xã Vĩnh Thanh (Hà Nội) đã đón đông người dân đến tìm hiểu hồ sơ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án hướng tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.
Người dân bày tỏ sự đồng thuận với định hướng phát triển không gian ven sông Hồng và gửi gắm kỳ vọng quy hoạch bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển đô thị với quyền lợi, sinh kế và cuộc sống của mỗi người.
Theo phương án được trình bày tại hồ sơ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn tuyến đi qua xã Vĩnh Thanh có chiều dài khoảng 7,1km, bao gồm 2 đoạn tuyến. Trong đó, đoạn tuyến 1 đi sát đê, từ ranh giới xã đến khu vực thôn Hải Bối, có chiều dài khoảng 1,1km, mặt cắt ngang B=54m; đoạn tuyến 2 đi xa đê, từ khu vực thôn Hải Bối đến hết ranh giới xã, có chiều dài khoảng 6km, mặt cắt ngang B=73,5m.
Trong sáng 7-9, ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, tài liệu từ Sở Xây dựng, xã Vĩnh Thanh đã triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án hướng tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.

Có mặt tại Nhà văn hóa thôn Cổ Điển, bà Đinh Thị Loan (người dân thôn Cổ Điển) chăm chú theo dõi bản đồ, tài liệu được niêm yết công khai và lắng nghe cán bộ xã giải thích về định hướng phát triển của dự án. Bà Loan đánh giá cao việc hồ sơ quy hoạch đã bảo đảm công khai, minh bạch. Sau khi tìm hiểu phương án quy hoạch, bà bày tỏ sự đồng tình với chủ trương xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và kỳ vọng dự án sẽ tạo nên diện mạo mới cho vùng ven sông.
"Chúng tôi mong khi dự án hoàn thành, khu vực ven sông sẽ trở thành không gian xanh, hiện đại, văn minh, đáng sống hơn, con cháu sau này được hưởng môi trường sống tốt. Dự án khi triển khai sẽ tạo thêm động lực để địa phương phát triển", bà Loan chia sẻ.

Tại Nhà văn hóa thôn Hải Bối, ông Vũ Văn Lực đánh giá cao việc chính quyền địa phương tổ chức lấy ý kiến công khai, minh bạch để người dân trực tiếp tham gia đóng góp. Các cấp lãnh đạo chính quyền đã quan tâm đến mong mỏi của nhân dân muốn được biết khu vực mình sinh sống sau này sẽ được điều chỉnh hoặc chỉnh trang ra sao. Trên cơ sở đó, nhân dân ủng hộ chủ trương chung của thành phố đưa khu vực sông Hồng trở thành trục trung tâm mới của Thủ đô, có không gian xanh và tạo ra những không gian công cộng quy mô lớn.
Ông Vũ Văn Lực cho rằng, quá trình hoàn thiện quy hoạch cần chú trọng bảo tồn cảnh quan tự nhiên, các di tích lịch sử - văn hóa, đồng thời tiếp tục lắng nghe ý kiến của người dân để phương án cuối cùng phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, ông Lực cũng mong muốn thành phố có chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chuyển đổi sinh kế hợp lý để ổn định cuộc sống. Mục tiêu nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ là điều người dân rất mong chờ.
Để việc lấy ý kiến diễn ra công khai, đúng quy định, UBND xã Vĩnh Thanh đã bám sát hướng dẫn của thành phố, chủ động triển khai nhiều giải pháp.

Theo Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh Nguyễn Quang Đặng, xã đã thành lập 4 tổ công tác, đồng thời bố trí 4 điểm công khai hồ sơ quy hoạch tại các nhà văn hóa thôn Cổ Điển, Hải Bối, Yên Hà và Ngọc Giang. Tại mỗi điểm đều niêm yết đầy đủ bản vẽ, tài liệu quy hoạch, bố trí cán bộ hướng dẫn để người dân thuận tiện tìm hiểu và góp ý.
Việc lấy ý kiến được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch, tạo sự đồng thuận trong xã hội và bảo đảm quá trình triển khai dự án đúng quy định. Trong ngày đầu tổ chức lấy ý kiến, nội dung được người dân quan tâm nhiều nhất là ranh giới quy hoạch, hướng tuyến giao thông, phạm vi thu hồi đất và mức độ ảnh hưởng đối với từng hộ gia đình.
“Trong đợt này, xã tập trung để người dân góp ý vào nội dung quy hoạch. Tại tất cả các điểm đều bố trí phiếu lấy ý kiến, có lực lượng túc trực. Người dân ghi trực tiếp các ý kiến, kiến nghị; UBND xã sẽ tổng hợp đầy đủ. Những nội dung thuộc thẩm quyền xã sẽ giải đáp trực tiếp, còn các nội dung vượt thẩm quyền xã sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền và phản hồi tới người dân ngay khi có thông tin chính thức”, ông Nguyễn Quang Đặng cho biết.
Ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Chi bộ thôn Cổ Điển chia sẻ, ngay sau khi nhận kế hoạch của Đảng ủy và UBND xã, chi bộ thôn đã huy động các lực lượng tham gia trực tại nhà văn hóa thôn để tuyên truyền, hướng dẫn và tiếp nhận ý kiến người dân.

“Việc công khai hồ sơ, tạo điều kiện để người dân nghiên cứu và phản hồi trực tiếp là cơ sở quan trọng để ghi nhận đầy đủ ý kiến đóng góp. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên chi bộ tập trung tuyên truyền để người dân hiểu đúng chủ trương, tích cực tham gia góp ý trên tinh thần xây dựng”, ông Nguyễn Hữu Đông chia sẻ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.