Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lan tỏa nét đẹp gia đình văn hóa Thủ đô

Thanh thủy| 15/06/2023 06:40

(HNM) - “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “gia đình tứ đại đồng đường”, “Gia đình văn minh, hạnh phúc”… là những mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu được duy trì, nhân rộng nhiều năm qua trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Kiên trì trong vận động, thuyết phục, tích cực nêu gương để lan tỏa, những mô hình văn hóa kể trên đã và đang góp phần đáng kể vào việc “nâng chất” phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Đại diện các gia đình tại buổi gặp mặt, giao lưu các gia đình văn hóa tiêu biểu của thành phố Hà Nội. Ảnh: Miên Hạo

Nêu gương để lan tỏa

Đã thành thông lệ, cứ dịp tháng 6 hằng năm là thời điểm các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội tích cực rà soát, bình bầu gia đình văn hóa tiêu biểu để đề xuất thành phố biểu dương khen thưởng nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6). Những đề cử này cũng cho thấy, mỗi gia đình là một gợi ý trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở bằng cách làm sáng tạo, bền bỉ vì lợi ích chung của cả cộng đồng.

Đơn cử như gia đình ông Nguyễn Văn Dũng, thôn Sài Khê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai nhiều năm được địa phương suy tôn là gia đình văn hóa nhờ nếp sống gương mẫu, trên dưới thuận hòa và lối ứng xử giản dị, hòa đồng, tích cực với việc làng, việc xóm. Là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Sài Khê, ông Nguyễn Văn Dũng nỗ lực với công tác xây dựng nông thôn mới, cải tạo cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa… cũng như xây dựng các mô hình “văn thể mỹ” ở địa phương, góp phần đưa đời sống văn hóa thôn, xóm đi lên.

Ông Nguyễn Văn Dũng cho hay: “Cùng với việc bố mẹ nêu gương, giáo dục con cháu ngoan ngoãn, hiếu thuận, gia đình tôi luôn sống chan hòa với xóm giềng, vận động bà con cùng thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, chung sức giữ vững thôn văn hóa, khu dân cư an toàn…, được UBND xã chọn làm điểm trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025”.

Giống như gia đình ông Nguyễn Văn Dũng, gia đình ông Trần Hữu Toản là một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều năm ở thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, nhờ truyền thống yêu thương, đoàn kết trong gia đình và lối sống gương mẫu, nhiệt tình với việc chung của cộng đồng. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy, gia đình ông Trần Hữu Toản được nhân dân địa phương yêu quý, tín nhiệm nhờ lối ứng xử văn hóa, hòa đồng với xung quanh; luôn đi đầu trong công tác xã hội, nhiệt tình chung tay trong xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự địa phương. “Bằng lối sống gương mẫu, trân trọng các giá trị văn hóa tốt đẹp cùng ý thức trách nhiệm với cộng đồng, gia đình ông Trần Hữu Toản đã góp phần nêu gương, lan tỏa phong trào vun đắp văn hóa gia đình, xây dựng thôn, làng đoàn kết, gắn bó”, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy nhận định.

Nâng chất phong trào xây dựng gia đình văn hóa

Không chỉ riêng gia đình các ông Nguyễn Văn Dũng, Trần Hữu Toản, trên địa bàn Hà Nội còn có rất nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu, được cộng đồng ghi nhận với lối sống đẹp cùng những đóng góp tích cực cho cộng đồng, đã và đang góp phần nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở cơ sở. Có thể kể đến, gia đình bà Đỗ Thị Dụ, phố Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông với 4 thế hệ, 39 thành viên chung sống thuận hòa, luôn năng nổ cùng việc làng, việc xóm; gia đình ông Nguyễn Văn Lợi, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức con cháu thành đạt, sống gương mẫu trong cộng đồng; gia đình bà Trần Thị Loát, phường Đức Giang, quận Long Biên có sự nghiệp vững chắc và cháu chắt học hành tấn tới…

Đây là những “hạt nhân” quan trọng ở cơ sở giúp phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Hà Nội ngày một đi vào thực chất, bắt đầu từ việc nêu gương, lan tỏa mạnh mẽ văn hóa ứng xử trong cộng đồng. Hỗ trợ cho những “hạt nhân” này, các quận, huyện, thị xã đã và đang tích cực phối hợp với những đơn vị liên quan từ thành phố tới cơ sở bền bỉ triển khai, thực hiện nhiều giải pháp sáng tạo. Tiêu biểu như, huyện Ứng Hòa triển khai mô hình Câu lạc bộ “Gia đình văn minh, hạnh phúc”; huyện Đan Phượng vận động thực hiện bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động; huyện Thanh Trì nhân rộng mô hình điểm “Gia đình 5 có, 3 sạch”; huyện Chương Mỹ tổ chức tọa đàm “Giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới”…

Theo Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Bùi Minh Hoàng, trong dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6) tới đây, ngành Văn hóa Thủ đô sẽ triển khai nhiều hoạt động hấp dẫn và ý nghĩa, gồm: Hội nghị biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô năm 2023; liên hoan gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố Hà Nội năm 2023; tổ chức lễ phát động, tọa đàm, nói chuyện về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong gia đình; phát động thực hiện “Bữa cơm gia đình” trên toàn Thủ đô…, nhằm nâng cao hiệu quả, lan tỏa nét đẹp văn hóa gia đình trong bức tranh văn hóa chung của thành phố.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa nét đẹp gia đình văn hóa Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.