Theo dõi Báo Hànộimới trên

Làm rõ nguyên nhân của sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ

HONGVAN| 08/10/2007 17:50

Sáng 8/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến xem xét cụ thể hiện trường nơi xảy ra sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, nhất là hai vị trí giữa các cặp trụ P15-14 và P14-13.

Sau khi đã có những chỉ đạo quyết liệt, cụ thể các giải pháp có tính quyết định khắc phục sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, sáng 8/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến xem xét cụ thể hiện trường nơi xảy ra sự cố, nhất là hai vị trí giữa các cặp trụ P15-14 và P14-13 và yêu cầu nhà thầu phải cung cấp đầy đủ, trung thực, hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban Nhà nước điều tra sự cố sập nhịp cầu dẫn cầu Cần Thơ sớm đưa ra kết luận chính thức.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ là tai nạn lao động trong xây dựng công trình cầu lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, các lực lượng vũ trang, các địa phương và nhân dân cả nước đã dành sự quan tâm sâu sắc, với tinh thần trách nhiệm cao để khắc phục sự cố, tập trung cứu hộ, cứu nạn cứu chữa người bị thương, cứu trợ, chăm lo đùm bọc cho các gia đình người bị nạn. Cho dù nguyên nhân của vụ sập nhịp dẫn này đang được điều tra làm rõ, tuy nhiên, sự cố này cho thấy sự yếu kém trong quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản, trong thi công công trình, trong bảo đảm an toàn lao động. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiêm túc tự phê bình, nhận khuyết điểm với đồng bào về sự cố nghiêm trọng này. 

Ủy ban Nhà nước điều tra sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ với nhiệm vụ phải khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân về tai nạn này trong từng khâu, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị để từ đó có biện pháp xử lý thích hợp về kinh tế và hình sự theo đúng pháp luật của Việt Nam và thông lệ quốc tế. Trong thời gian 1 tháng, Ủy ban phải tìm ra được nguyên nhân, đề xuất các phương án khắc phục, đồng thời đưa ra những kiến nghị để chấn chỉnh những thiếu sót trong quản lý nhà nước về xây dựng, thi công, an toàn lao động. Thủ tướng cũng nhắc nhở phía nhà thầu phải cung cấp hồ sơ đầy đủ, trung thực, tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban sớm đưa ra kết luận chính xác.  

Thủ tướng chỉ đạo các lực lượng nỗ lực hết mình để tìm kiếm người mất tích còn lại; tập trung chăm sóc, cứu chữa người bị thương; phối hợp quản lý, phân phối tiền cứu trợ đến các gia đình có người bị nạn. Nhằm bảo đảm an toàn cho công trình và cho người lao động và để điều tra nguyên nhân dẫn đến sự cố phải tạm dừng thi công gói thầu số 2 (toàn bộ phần cầu phía Cần Thơ). Khi xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và rà soát lại toàn bộ các khâu trong qua trình xây dựng cầu, thật sự đảm bảo an toàn công trình mới được tiếp tục thi công. 

Trong khi tạm dừng thi công gói thầu số 2, các gói thầu số 1 và số 3 (đường dẫn cầu  tại hai đầu Vĩnh Long và Cần Thơ) phải được đẩy nhanh tiến độ, nhưng đặc biệt phải bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật và an toàn lao động, Thủ tướng nhấn mạnh. Đồng thời, Ban quản lý dự án và liên danh các nhà thầu cần xây dựng ngay các phương án khả thi nhất để sau khi Ủy ban Nhà nước điều tra sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ công bố kết luận có thể tiếp tục xây dựng công trình. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã đến chia buồn, thăm hỏi, động viên gia đình một số công nhân bị tử nạn: Các anh Nguyễn Văn Hào, Nguyễn Văn Đông, Huỳnh Văn Luật, cùng ngụ tại ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Theo Website Chính phủ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm rõ nguyên nhân của sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.