Chính trị

Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025): Đảng bộ Anh hùng của Thủ đô Anh hùngBài 3: Gắn kết ý Đảng với lòng dân để Thủ đô trở thành “hình mẫu” của cả nước

Hương Ly 09/03/2025 - 06:48

“Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần” - lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành ngọn đèn soi sáng, thôi thúc Đảng bộ thành phố Hà Nội không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, luôn tiên phong, gương mẫu trong việc đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

giao-vien.jpg
Hà Nội luôn là địa phương có chỉ số phát triển con người, quy mô và chất lượng giáo dục - đào tạo đứng đầu cả nước. Trong ảnh: Giảng dạy học sinh tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: Nguyễn Quang

Gương mẫu đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Vinh dự là Đảng bộ được thành lập sớm nhất cả nước vào ngày 17-3-1930, ngay sau khi Đảng ta được thành lập (3-2-1930), trải qua 95 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ thành phố Hà Nội hiện là đảng bộ lớn nhất cả nước.

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc Hà Nội phải gương mẫu ở vị trí “đầu tàu” để trở thành “một Thủ đô bình yên tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”, những năm qua, Đảng bộ Thủ đô luôn đoàn kết, thống nhất, tiên phong, sáng tạo đưa những nghị quyết, chỉ thị của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, vượt qua những khó khăn, thách thức, Đảng bộ thành phố đã luôn gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, bài bản các nghị quyết, kết luận của Trung ương gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phương thức lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy có nhiều đổi mới, tập trung vào những việc lớn, việc khó, phức tạp.

Nhìn lại những bước phát triển vượt bậc của Thủ đô kể từ ngày giải phóng, có thể tự hào nhận thấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã thể hiện rõ vai trò đầu tàu gương mẫu, vừa anh dũng chiến đấu, vừa tích cực cùng nhân dân miền Bắc thi đua lao động sản xuất, xây dựng hậu phương lớn, dốc sức chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam.

Là nơi khởi xướng nhiều phong trào cách mạng, như phong trào “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Ngày thứ bảy đẩy mạnh đấu tranh thống nhất Tổ quốc”, quân và dân Thủ đô cũng đã làm nên kỳ tích “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” vang dội, tạo tiền đề quan trọng để quân và dân cả nước làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau khi đất nước thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã cùng với cả nước nỗ lực, bền bỉ, vượt qua mọi khó khăn, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Từ một thành phố có quy mô, diện tích, dân số tương đối nhỏ, kết cấu hạ tầng và kinh tế lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Hà Nội ngày nay đã trở thành trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và hội nhập quốc tế. Thủ đô Hà Nội hiện là một trong 17 đô thị lớn nhất thế giới với diện mạo ngày càng văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo. Năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thủ đô đạt 6,52%. Chỉ tính trong 2 tháng đầu năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4%; sản xuất và phân phối điện tăng 5,2%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 2,7%. Riêng chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2-2025 trên địa bàn Hà Nội tăng 3,8% so với tháng trước và tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng lần lượt 4,5% và tăng 22,2%. Cũng trong 2 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 2,748 tỷ USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong thời gian này, thành phố thu hút được hơn 1,101 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tăng 2% so với cùng kỳ.

Đây là thực tế khả quan khi cuộc cạnh tranh thu hút vốn FDI ngày càng gay gắt và giới đầu tư quốc tế đang trở nên “khó tính” hơn trong việc lựa chọn địa điểm triển khai dự án mới, kết hợp tái cấu trúc chuỗi sản xuất - cung ứng trên phạm vi toàn cầu.

Trong khi đó, từ nhiều năm nay, Hà Nội cũng luôn là địa phương có chỉ số phát triển con người, quy mô và chất lượng giáo dục - đào tạo đứng đầu cả nước.

Thành phố Hà Nội cũng đã hoàn thành xây dựng thể chế, chính sách tạo lập không gian phát triển mới với tầm nhìn dài hạn cho phát triển Thủ đô; quyết liệt thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với triển khai đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, thành phố đã tập trung rà soát, lập danh mục 829 dự án chậm triển khai; ra quyết định thu hồi 8 dự án lớn không đưa đất vào sử dụng, để hoang hóa, lãng phí với diện tích 258,9ha.

Hà Nội cũng là địa phương đầu tiên của cả nước thành lập Ban Chỉ đạo về thực hiện các biện pháp phòng, chống lãng phí do Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban. Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo đã kiểm tra, xử lý và chỉ đạo các tổ chức liên quan khẩn trương hoàn thành một số công trình đang bị chậm, lãng phí để đưa ngay vào phục vụ nhân dân.

Thành phố cũng đã quan tâm, quyết liệt chỉ đạo vấn đề xử lý ô nhiễm nước thải; ban hành Đề án bảo vệ môi trường làng nghề, kế hoạch kiểm soát, xử lý ô nhiễm nước sông cầu Bây và triển khai Đề án “Phục hồi chất lượng môi trường và phát triển hệ thống 4 sông nội đô: Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét”…

Với thế và lực sau 40 năm đổi mới, Đảng bộ Thủ đô đang đứng trước cơ hội lịch sử để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Từ đó, đưa Hà Nội trở thành một “Thủ đô xã hội chủ nghĩa” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; một Thủ đô Hà Nội an ninh, an toàn, có sức hấp dẫn lớn đối với du khách trong, ngoài nước và các nhà đầu tư quốc tế.

Tiên phong, gương mẫu trong kỷ nguyên phát triển mới

Quán triệt các quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, quyết sách mới để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ngay sau khi có chủ trương mới của Trung ương, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị chuyên đề, kịp thời thông tin, tuyên truyền, phổ biến các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Qua đó tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân để đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đảng bộ thành phố cũng tiếp tục là đơn vị gương mẫu, đi đầu trong việc đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố theo Nghị quyết số 18-NQ/TƯ, 19-NQ/TƯ, Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Trung ương; Kết luận số 28-KL/TƯ ngày 21-2-2022 của Bộ Chính trị. Sau sắp xếp, Đảng bộ thành phố đã giảm 2 đảng ủy khối, 1 cơ quan tương đương sở; 3 đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố, 8 chi cục và 62 đầu mối thuộc chi cục thuộc sở, 41 đầu mối cấp phòng; giảm 174 đơn vị sự nghiệp cấp 2; tinh giản biên chế giảm 1.820 công chức; 12.890 biên chế sự nghiệp.

Tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tổng Bí thư Tô Lâm về xây dựng bộ máy hệ thống chính trị với tinh thần “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”, Đảng bộ Hà Nội đã tiếp tục thể hiện rõ vai trò đầu tàu, gương mẫu trong việc đưa các chủ trương mới đi vào cuộc sống. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TƯ do đồng chí Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban; gương mẫu triển khai thực hiện các chủ trương về xây dựng hệ thống chính trị theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương…

Đầu tháng 2 vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã công bố Quyết định kết thúc hoạt động của 8 Đảng đoàn, 3 Ban Cán sự đảng của thành phố, 2 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố; đồng thời quyết định thành lập 2 đảng bộ mới trực thuộc Đảng bộ thành phố, gồm: Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố và Đảng bộ UBND thành phố.

Đảng, Nhà nước luôn mong muốn, Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, là tấm gương mẫu mực, tiêu biểu, là niềm tự hào của đồng bào và chiến sĩ cả nước như niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với truyền thống cách mạng vẻ vang và lòng yêu nước nồng nàn, đồng bào Thủ đô tiếp tục hăng hái phấn đấu làm cho mọi ngành hoạt động của Thủ đô thêm phát triển, gương mẫu, dẫn đầu cả nước. Phát huy mạnh mẽ sức dân, gắn kết chặt chẽ “ý Đảng” với “lòng dân”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội sẽ thực hiện thắng lợi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Xây dựng “Thủ đô ta” trở thành “Thủ đô xã hội chủ nghĩa” hình mẫu trên thế giới, góp phần đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

(Còn nữa)

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025): Đảng bộ Anh hùng của Thủ đô Anh hùng Bài 3: Gắn kết ý Đảng với lòng dân để Thủ đô trở thành “hình mẫu” của cả nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.