Chính trị

Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023), 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023)Xứng danh Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng

Hiền Phương 22/12/2023 - 06:24

Trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tỏ rõ bản lĩnh vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Dựa vào nhân dân, sát cánh cùng nhân dân, Quân đội ta đã lập nhiều chiến công xuất sắc, xứng danh là Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

quan-doi.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Hữu Thu

Vì nhân dân quên mình

Cách đây 79 năm, ngày 22-12-1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập gồm 34 chiến sĩ, biên chế thành 3 tiểu đội, do đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng và là tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đây cũng là sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại, đánh dấu sự ra đời, phát triển của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam; đồng thời, khẳng định sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Quân đội ta lớn mạnh nhanh chóng, cùng toàn dân tiến hành cuộc khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công. Việt Nam Giải phóng quân được đổi tên thành Vệ Quốc quân; năm 1946, đổi tên thành Quân đội quốc gia Việt Nam; năm 1950, đổi tên thành Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, với tinh thần “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, quân đội ta đã giành thắng lợi vang dội, đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Tiếp theo là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, lập nên nhiều chiến công, làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau giải phóng, quân đội ta tiếp tục thực hiện hai cuộc chiến tranh chống quân xâm lược ở biên giới phía Bắc và phía Tây Nam của đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc thân yêu. Bước vào sự nghiệp đổi mới, quân đội tiếp tục được xây dựng vững mạnh về chính trị, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; rèn luyện kỷ luật, khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Sẵn sàng chiến đấu cao

Hiện nay, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đang đứng trước nhiều vận hội, thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trước tình hình đó, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới, rất cao và toàn diện.

Toàn quân tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, cơ cấu đồng bộ, hợp lý giữa các lực lượng; đột phá đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đặc biệt là, bám sát thực tiễn, dự báo chính xác tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước về các chiến lược, sách lược, bảo đảm xử lý kịp thời, thắng lợi mọi tình huống về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, không để bị động, bất ngờ về chiến lược...

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn chiến lược trọng yếu - Thủ đô Hà Nội - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đang chú trọng xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Bộ Tư lệnh điều chỉnh lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, cân đối, hợp lý giữa lực lượng thường trực, dự bị động viên và dân quân tự vệ, bảo đảm chất lượng ngày càng cao, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ và “thế trận lòng dân” vững chắc. Kết hợp chặt chẽ giữa tuyển chọn, tuyển dụng đầu vào với giáo dục chính trị, huấn luyện, diễn tập quân sự, rèn luyện chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Nhờ đó, chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang ngày càng được nâng cao, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và Thủ đô.

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng với toàn quân tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, xây dựng lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; tạo đột phá đổi mới công tác huấn luyện, đào tạo, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Thủ đô và đất nước trong mọi tình huống, xứng danh là Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023), 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023) Xứng danh Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.