Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), phường Yên Hòa triển khai nhiều hoạt động chăm lo người có công với cách mạng, từ thăm hỏi, tặng quà đến huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho thương binh.
Trong những ngày tháng Bảy, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Hòa đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, trao quà tới các thương binh, bệnh binh, mẹ liệt sĩ và gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn.

Theo đồng chí Trịnh Thị Dung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Yên Hòa, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách luôn được địa phương xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng các chế độ, chính sách theo quy định, phường thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, tích cực huy động nguồn lực xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công.
"Chúng tôi hiểu rằng mọi sự bù đắp đều không thể sánh với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thương binh, liệt sĩ và gia đình người có công vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Yên Hòa sẽ tiếp tục đưa công tác "Đền ơn đáp nghĩa" đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực hơn nữa", đồng chí Trịnh Thị Dung nhấn mạnh.

Từ những chuyến thăm hỏi, động viên, công tác tri ân người có công tại phường Yên Hòa cũng được cụ thể hóa bằng những mô hình chăm lo xuất phát từ nhu cầu thực tế.
Tại Tổ dân phố số 11, mô hình "Dân vận khéo" vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho thương binh đã trở thành điểm nhấn trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Ông Lại Ngọc Thuận, Trưởng Ban Công tác Mặt trận số 11, phường Yên Hòa, cho biết, từ quá trình rà soát các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, chi bộ, ban công tác Mặt trận và tổ dân phố đã thống nhất lựa chọn hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho bà Hoàng Thị Son như một công trình tri ân nhân dịp 27-7.
Căn hộ của bà Son đã xuống cấp, nền nhà bong tróc, tường ẩm mốc và hệ thống chiếu sáng không còn bảo đảm an toàn. Từ nhu cầu thực tế đó, công trình được triển khai nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người có công. Sau khi hoàn thành các hạng mục, căn hộ của bà Son đã khang trang, an toàn hơn.

"Đây không chỉ là việc sửa chữa một ngôi nhà mà còn là sự tri ân thiết thực đối với người có công với cách mạng. Điều đáng mừng là mô hình đã nhanh chóng huy động được nguồn lực xã hội để triển khai công trình, hoàn thành chỉ sau hai ngày thi công. Qua đó cho thấy, khi công tác dân vận xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân sẽ tạo được sự đồng thuận, chung tay của cộng đồng. Chúng tôi hy vọng mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng để có thêm nhiều gia đình chính sách được quan tâm, hỗ trợ", ông Lại Ngọc Thuận chia sẻ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.