Xã hội

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2025) Hào khí năm xưa, nghĩa tình hôm nay

Dương Linh 20/07/2025 15:00

Trải qua hơn 75 năm, lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) luôn là biểu tượng của tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Hàng vạn TNXP Thủ đô đã góp sức trong kháng chiến và xây dựng đất nước.

Phát huy truyền thống ấy, suốt 20 năm qua, Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội tiếp tục là mái nhà nghĩa tình, nơi các cựu TNXP đóng góp tích cực cho xã hội, là tấm gương sáng truyền lửa cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

tnxp.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng hoa chúc mừng Ban liên lạc lực lượng TNXP chống Mỹ cứu nước Thủ đô. Ảnh: Bảo Lâm

Cống hiến tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội: Cách đây 75 năm, ngày 15-7-1950, Đội TNXP công tác Trung ương đầu tiên được thành lập tại Núi Hồng, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ Chiến dịch Biên giới và được Bác Hồ gửi thư khen, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tuyên dương. Đây cũng là sự kiện mở đầu cho chặng đường vẻ vang của lực lượng TNXP Việt Nam. Cùng với cả nước, lực lượng TNXP Thủ đô đã góp sức cùng quân và dân ta thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Các thế hệ TNXP Hà Nội không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, có mặt ở hầu hết chiến trường, những nơi gian khổ, ác liệt nhất, luôn dũng cảm, mưu trí, sáng tạo và sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hòa cùng nhịp bước dân tộc, lực lượng TNXP Hà Nội đã có những đóng góp không nhỏ trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Những năm 1960, hưởng ứng phong trào “Ba sẵn sàng”, hàng vạn thanh niên Thủ đô tình nguyện lên đường tham gia TNXP. Nhiều đội TNXP như N43, 81, K53, 105... đã anh dũng làm nhiệm vụ trên các chiến trường ác liệt, mở đường, thông tuyến, phục vụ chiến đấu với khẩu hiệu: “Sống bám cầu đường, chết kiên cường dũng cảm. Còn người là còn đường”.

Ông Đỗ Quốc Phong, nguyên Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội, nguyên Trưởng ban liên lạc lực lượng TNXP chống Mỹ cứu nước Thủ đô, chia sẻ: “Năm 1965, lớp lớp thanh niên Hà Nội hăng hái gia nhập các đội TNXP chống Mỹ, trong đó có K53 - nơi tôi từng tham gia mở đường vào chiến trường Bình Trị Thiên. Mỗi tuyến đường ta đi qua là máu xương, là tinh thần không quản ngại hiểm nguy của bao đồng đội”.

Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên là TNXP đội N277, kể lại: “Tôi mới 17 tuổi khi tham gia TNXP trong trận Điện Biên Phủ trên không năm 1972. Dù bom B52 rơi ngay gần hầm trú ẩn cạnh cầu phao sông Đuống, chúng tôi vẫn kiên cường giữ cầu, đảm bảo giao thông thông suốt”.

Những câu chuyện sống động của ông Phong, bà Bình chỉ là số ít trong hàng chục vạn TNXP Thủ đô từng cống hiến tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nhiều người trong số họ mãi mãi nằm lại chiến trường. Theo Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Đính, riêng lực lượng TNXP Thủ đô có gần 400 người hy sinh, hàng nghìn người bị thương hoặc nhiễm chất độc hóa học. Những mất mát ấy đã khắc họa đậm nét phẩm chất anh hùng, tinh thần hy sinh cao cả của tuổi trẻ Thủ đô.

Tiếp tục khẳng định vai trò trong sự nghiệp đổi mới

Cách đây đúng 20 năm, theo nguyện vọng và chủ trương khi đó của Đảng, Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội được thành lập. Nằm trong hệ thống tổ chức Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, thời gian qua, công tác tổ chức xây dựng Hội có nhiều cải tiến về phương thức hoạt động. Vì vậy, chất lượng hoạt động của các cấp Hội cựu TNXP trên địa bàn toàn thành phố ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Đính cho biết: Trải qua 20 năm thành lập và phát triển, Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội hiện nay có hơn 4 vạn cán bộ, hội viên. Phát huy truyền thống tinh thần TNXP Việt Nam, Hội Cựu TNXP thành phố đẩy mạnh phong trào thi đua; phối hợp với các sở, ngành chức năng tiếp tục giải quyết chế độ chính sách cho TNXP; thực hiện tốt công tác và các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội, giúp đỡ hội viên và cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài các hoạt động thăm hỏi, mừng thọ hội viên, các cấp Hội còn phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 3.223 lượt hội viên. Hội Cựu TNXP quận Long Biên (cũ) đã vận động xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ 2 đơn vị bạn 50 triệu đồng xây sửa nhà cho hội viên; Hội Cựu TNXP quận Thanh Xuân (cũ) đã duy trì Quỹ “Đốm lửa nghĩa tình” và Quỹ tiết kiệm tự nguyện hơn 80 triệu đồng, cho hội viên vay không lấy lãi...

Thực hiện phong trào thi đua đặc biệt, đến tháng 6-2025, các cấp Hội thu được số tiền hơn 1,2 tỷ đồng từ 24/30 Hội Cựu TNXP các quận, huyện, thị xã (cũ), tham gia xây dựng 39 nhà tình nghĩa cho hội viên khó khăn. Hội cũng đã phát động cuộc vận động “Gia đình cựu thanh niên xung phong giúp nhau làm kinh tế xóa đói giảm nghèo vì nghĩa tình đồng đội”. Toàn thành phố có 1.310 hội viên cựu TNXP làm kinh tế, trong đó, 384 gia đình làm kinh tế giỏi; doanh thu đạt 208,584 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho 1.643 người là con em của cựu TNXP và lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương. Qua đó, giúp nhiều hộ cựu thanh niên xung phong thoát nghèo, nâng cao đời sống.

Đến nay, các cựu TNXP Hà Nội dù tuổi cao nhưng vẫn tích cực tham gia hoạt động, hưởng ứng mọi chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp; là những nhân chứng lịch sử, những tấm gương sáng để thế hệ trẻ tại địa phương noi theo; thi đua lập nhiều thành tích trong mọi hoạt động được giao nhiệm vụ.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, kết quả và thành tích của các cấp Hội, trong đó có vai trò đầu tàu, dẫn dắt của Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội, đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, thành phố Hà Nội ghi nhận, khen tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như Anh hùng lực lượng vũ trang, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba. Qua đó càng khẳng định những đóng góp to lớn có tính lịch sử của lực lượng TNXP Thủ đô đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Thời gian tới, Hội Cựu TNXP thành phố sẽ tiếp tục là mái nhà chung ấm áp nghĩa tình để mỗi cán bộ, hội viên cùng nhau chia sẻ, vượt lên mọi hoàn cảnh khó khăn, tích cực đóng góp thiết thực phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời cựu TNXP tiếp tục phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tích cực hưởng ứng tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội do các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước” - Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Đính cho biết thêm.

Nhìn lại chặng đường 75 năm đầy vinh quang của lực lượng TNXP Việt Nam và 20 năm hoạt động không ngừng nghỉ của Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội, chúng ta không thể không tự hào về những đóng góp to lớn và ý nghĩa sâu sắc mà thế hệ TNXP đã để lại cho Thủ đô và đất nước. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, những giá trị truyền thống của lực lượng TNXP càng trở nên quý báu hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là tài sản, tinh thần vô giá của thế hệ cựu TNXP mà còn là kim chỉ nam để thế hệ trẻ tiếp bước, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2025) Hào khí năm xưa, nghĩa tình hôm nay

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.