Sách

Ký kết phối hợp thúc đẩy chuyển đổi số xuất bản sách lý luận, chính trị

An Nhi 12/01/2024 - 19:03

Ngày 12-1, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký kết Chương trình phối hợp công tác về thúc đẩy chuyển đổi số.

img_7679.jpg
Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký kết Chương trình phối hợp công tác về thúc đẩy chuyển đổi số.

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, khi cả nước đang xây dựng, phát triển chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, việc chuyển đổi số xuất bản là yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết. Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là đơn vị nòng cốt của ngành Xuất bản, vì thế không thể đứng ngoài xu thế chung, thậm chí còn phải trở thành đơn vị đi tiên phong, là “đầu tàu” trong hành trình chuyển đổi số, để tạo động lực thúc đẩy sự tăng tốc của chuyển đổi số xuất bản.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm cho biết, đây là chương trình ký kết đầu tiên của Bộ Thông tin và Truyền thông với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan trong năm 2024 với mong muốn đánh dấu sự khởi đầu cho một năm ngành Xuất bản quyết tâm đổi mới, sáng tạo hơn nữa để đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo sức bật cho toàn ngành; đồng thời, hỗ trợ để Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - “cánh chim đầu đàn” của ngành Xuất bản khẳng định được vai trò tiên phong trong công tác chuyển đổi số.

img_7680.jpg
Hai cơ quan sẽ đẩy mạnh phối hợp nhiều nội dung về chuyển đổi số trong xuất bản.

Theo chương trình ký kết, thời gian tới, hai cơ quan sẽ đẩy mạnh phối hợp trên 6 nội dung. Trong đó, hai bên xây dựng kế hoạch chuyển đổi số của nhà xuất bản; phát triển nền tảng xuất bản, phát hành điện tử; nền tảng đọc sách, tài liệu lý luận, chính trị phục vụ học tập, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào công tác quản lý, biên tập, phát triển thị trường của nhà xuất bản.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ triển khai các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 44-CT/TƯ, ngày 16-4-2020 của Ban Bí thư về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị” gắn với công tác chuyển đổi số của nhà xuất bản; nghiên cứu xây dựng đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về sách lý luận, chính trị.

Chương trình phối hợp cũng gồm việc đẩy mạnh xuất bản sách về chuyển đổi số theo đề án Trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn và đề án sách Trung ương đặt hàng; phát triển, mở rộng các tủ sách điện tử chuyên đề, xây dựng một số tủ sách điện tử tiếng nước ngoài.

Bên cạnh đó, chương trình phối hợp nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ về chuyển đổi số cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý, biên tập viên và cán bộ của nhà xuất bản, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của nhà xuất bản; triển khai các giải pháp truyền thông sách, quảng bá sản phẩm sách điện tử của nhà xuất bản.

Việc ký kết Chương trình phối hợp công tác nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác chuyển đổi số của Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đồng thời, tạo điều kiện để nhà xuất bản có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành động lực thúc đẩy phát triển ngành Xuất bản “tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

img_7682.jpg
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nói chuyện với cán bộ, biên tập viên Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Cũng trong ngày 12-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Nguyễn Mạnh Hùng đã có buổi nói chuyện với cán bộ, biên tập viên Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật về chuyển đổi số.

Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã giải đáp nhiều vấn đề về chuyển đổi số hiện nay, qua đó cho thấy rõ cơ hội lịch sử chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam nói chung và của ngành Xuất bản nói riêng; những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại cũng như những thách thức, những yêu cầu cốt lõi nhất khi tiến hành chuyển đổi số.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ký kết phối hợp thúc đẩy chuyển đổi số xuất bản sách lý luận, chính trị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.