Ông Trần Vĩnh - Phó giám đốc Sở VHTT tỉnh Kon Tum cho biết, tại thời điểm này tỉnh Kon Tum có 1583 bộ cồng chiêng là sở hữu của đồng bào các dân tộc thiểu số, tuy nhiên có gần 300 bộ đã nứt, vỡ do thời gian, hoặc hư hỏng vì sử dụng nhiều.
Ông Trần Vĩnh - Phó giám đốc Sở VHTT tỉnh Kon Tum cho biết, tại thời điểm này tỉnh Kon Tum có 1583 bộ cồng chiêng là sở hữu của đồng bào các dân tộc thiểu số, tuy nhiên có gần 300 bộ đã nứt, vỡ do thời gian, hoặc hư hỏng vì sử dụng nhiều.
Trong một bộ cồng chiêng, do sự thống nhất về thang âm, nên chỉ cần một chiếc bị nứt, vỡ thì cả bộ hầu như không còn sử dụng được. Theo dư luận, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có 139 chiếc cồng chiêng bị mất cắp (chủ yếu tập trung tại địa bàn huyện Sa Thầy và thị xã Kon Tum), nhưng ông Trần Vĩnh cho rằng: phần lớn đây là số cồng chiêng đã bị hư hỏng, nên bà con bán cho người mua đồng nát
Mới đây, nhằm mục đích lưu giữ, bảo tồn hoặc trưng bày tại bảo tàng các bộ cồng chiêng cổ quý hiếm, ngành Văn hoá thông tin Kon Tum đã thực hiện chủ trương mua lại các bộ cồng chiêng bị hư hỏng trong dân. Vừa qua một bộ chiêng của người dân tộc Brâu thuộc xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi chỉ có 2 chiếc, đã được ngành Văn hoá thông tin mua với giá 37 triệu đồng. Tuy nhiên, nguồn kinh phí sưu tầm, bảo tồn hiện vật của ngành khá hạn hẹp, mỗi năm chỉ đủ để mua khoảng vài ba bộ cồng chiêng như vậy
Theo Tin tức
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.