Giao thông

Kiến nghị đẩy nhanh việc thực hiện dự án đường Ngô Thì Nhậm kéo dài

Đình Hiệp 19/12/2023 - 10:43

Sáng 19-12, Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 4 đã tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng sau kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn tham dự.

h-3.jpg
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu số 4, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam báo cáo kết quả kỳ họp thứ 14.

Tiếp đó, cử tri đã nêu một số đề xuất, kiến nghị. Trong đó, cử tri Phạm Quang Dũng (phường Minh Khai) đánh giá cao HĐND thành phố đã lựa chọn chất vấn 2 nhóm vấn đề được dư luận và cử tri quan tâm thời gian qua. Đó là tái chất vấn việc thực hiện một số nội dung nghị quyết, kết luận chất vấn của HĐND thành phố đã đến thời hạn giải quyết nhưng còn chậm, chưa hiệu quả; chất vấn về lĩnh vực giao thông đô thị trên địa bàn thành phố.

Cử tri kiến nghị đối với đường vành đai 2 đoạn Minh Khai, đề nghị thành phố sớm triển khai điều chỉnh lối mở sang đường ở điểm giao cắt đầu ngõ Hòa Bình 7. Đồng thời, tăng cường vạch kẻ đường, gờ giảm tốc và lắp đặt cầu vượt sang đường gần cổng trường Tiểu học Quỳnh Lôi để đảm bảo thuận tiện và an toàn giao thông.

h-hue.jpg
Cử tri Hoàng Thị Huê (phường Phố Huế) phát biểu.

Cử tri Hoàng Thị Huê (phường Phố Huế) cho biết, dự án đường Ngô Thì Nhậm kéo dài, được khởi động từ năm 2018 đến nay vẫn chưa được triển khai thực hiện.

Cử tri quận Hai Bà Trưng đã kiến nghị nhiều lần đề nghị thành phố sớm chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ dự án, kết quả trả lời tại kỳ tiếp xúc cử tri gần nhất là: “Thành phố đã giao cho các ngành nghiên cứu, trình UBND thành phố theo hướng giao cho quận Hai Bà Trưng thực hiện”. Cử tri phường Phố Huế mong muốn UBND thành phố quan tâm để dự án nhanh chóng được thực hiện, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này.

Cử tri Lê Sỹ Hải (phường Thanh Lương) đề nghị thành phố xem xét hệ thống cống thu nước mưa của 2 con đường đê Nguyễn Khoái và Trần Khát Chân nên để chảy thẳng ra sông Kim Ngưu. Hiện nay hệ thống thoát nước của các hộ dân và tổ dân phố nhỏ, mỗi khi trời mưa to, lưu lượng nước mưa lớn không kịp thoát gây úng ngập cục bộ, ảnh hưởng việc đi lại của bà con nhân dân mỗi khi mùa mưa đến.

h-1.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn phát biểu.

Sau khi nghe các cử tri nêu ý kiến, thay mặt Tổ đại biểu số 4, đại biểu Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã thông tin tóm tắt về kết quả thực hiện kinh tế - xã hội của thành phố năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn trực tiếp giải đáp một số vấn đề cử tri quan tâm. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền thành phố, Tổ đại biểu tổng hợp đầy đủ, báo cáo HĐND thành phố và gửi tới các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kiến nghị đẩy nhanh việc thực hiện dự án đường Ngô Thì Nhậm kéo dài

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.