Chính trị

“Kiến nghị của cử tri Hoàn Kiếm rất trúng, sát thực tiễn phát triển của Thủ đô”

Vũ Thủy 17/07/2023 - 19:14

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đang tập trung đầu tư nâng cấp các trường học với số vốn rất lớn; các quận cần xem xét việc bố trí quỹ đất, xem xét nâng tầng để mở thêm diện tích học tập cho học sinh.

Chiều 17-7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng tổ đại biểu HĐND thành phố, đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri tại quận Hoàn Kiếm để báo cáo kết quả kỳ họp thứ mười hai, HĐND thành phố khóa XVI.

1(3).jpg
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại quận Hoàn Kiếm.

Tại hội nghị, cử tri quận Hoàn Kiếm đánh giá cao kết quả kỳ họp. Nhiều vấn đề “nóng” trong đời sống xã hội đã được nêu ra, thảo luận để giải quyết khó khăn, bất cập, đồng thời đề xuất các giải pháp cho từng nhóm vấn đề với mong muốn thành phố ngày một phát triển.

Đặc biệt, cử tri quận Hoàn Kiếm ghi nhận và đồng tình cao với nội dung phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; những cam kết của UBND thành phố và các đơn vị đều thể hiện rõ lộ trình và thời gian hoàn thành.

2(2).jpg
Cử tri quận Hoàn Kiếm kiến nghị các vấn đề quan tâm.

Bên cạnh việc ghi nhận kết quả kỳ họp, cử tri quận Hoàn Kiếm cũng kiến nghị thành phố sớm có giải pháp giải quyết một số vấn đề còn tồn tại trong đầu tư hạ tầng thoát nước; việc giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên nhiều tuyến phố lúc cao điểm; sớm đề xuất giải pháp kiểm soát giá các mặt hàng; thực hiện tốt hơn nữa việc phân loại rác tại nguồn; giải quyết tình trạng thiếu trường học công lập...

3(3).jpg
Cử tri quận Hoàn Kiếm đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố khoá XVI.

Ngoài ra, cử tri phường Phan Chu Trinh đề nghị thành phố tiếp tục triển khai việc thanh thải đường dây điện, cáp viễn thông tới các tuyến phố chưa được triển khai, đặc biệt quan tâm đến khu vực đông dân cư, nhà chung cư cao tầng đã xuống cấp. Quá trình triển khai phải có sự phối hợp đồng bộ giữa Công ty điện lực, các đơn vị có đường dây viễn thông và chính quyền địa phương, tránh chồng chéo, nhằm đảo bảo hiệu quả, an toàn cho người dân, góp phần làm cho thành phố Hà Nội đẹp hơn.

Cử tri phường Cửa Đông đề nghị lãnh đạo thành phố chỉ đạo sát sao hơn nữa để kinh tế đêm của quận tiếp tục đạt kết quả tích cực. Trong đó, tập trung nhân lực, nguồn lực thiết kế đô thị phù hợp quy hoạch cho từng tuyến phố làm cơ sở cấp phép xây dựng, sử dụng vỉa hè và đất, nhà liền kề 2 bên phố nhằm hài hòa bảo tồn, phát triển văn minh hiện đại.

Cử tri phường Hàng Buồm mong muốn thành phố theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế, diễn biến giá cả các mặt hàng để kịp thời ứng phó trong điều hành, cân đối cung cầu và chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho công tác quản lý, điều hành giá, nhằm kiểm soát lạm phát, kiểm soát giá cả trên địa bàn.

4(1).jpg
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá các kiến nghị của cử tri rất trúng, bám sát sự phát triển của Thủ đô và quận Hoàn Kiếm trong thực tiễn phát triển; tổ đại biểu HĐND thành phố sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cơ quan chức năng trả lời theo quy định.

Thông tin thêm về kết quả kỳ họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, kỳ họp thành công, cử tri và nhân dân đánh giá cao. Các nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa; nội dung chất vấn đúng và trúng vấn đề trọng tâm; các lãnh đạo sở, ngành đã trả lời rõ ràng câu hỏi chất vấn, nêu rõ nguyên nhân, trách nhiệm và cam kết tiến độ thực hiện và HĐND sẽ tiếp tục giám sát việc thực hiện các lời hứa này.

Nhấn mạnh trong năm 2024, HĐND thành phố sẽ thực hiện giám sát chuyên đề việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, thực thi công vụ... Vì thế, các ý kiến cử tri nêu sẽ được đại biểu giám sát các cơ quan, nhất là lĩnh vực hạ tầng đô thị, công tác thu gom rác thải. Riêng ý kiến về việc phân loại rác tại nguồn, thành phố đã nâng mức xử lý rác ở nhà máy ở Khu liên hợp xử lý rác thải Nam Sơn ( Sóc Sơn) và thực hiện dự án xử lý rác ở Nam Hà Nội... thời gian tới mong muốn cử tri và nhân dân cùng đồng thuận, thực hiện để đạt được hiệu quả, tạo môi trường tốt.

Đồng chí thông tin, việc điều chỉnh giá nước theo lộ trình đều có nghiên cứu tính toán; việc điều chỉnh mức thu học phí thực hiện theo quy định, trong đó Hà Nội luôn áp dụng theo mức thấp nhất. Quan điểm của thành phố khi tính toán, điều chỉnh giá đều cân nhắc, về an sinh xã hội luôn ưu tiên ở mức cao hơn, khi điều chỉnh giá thì chọn mức thấp nhất theo quy định.

Về những kiến nghị liên quan đến xử lý ngập úng mùa mưa bão, theo Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, thành phố đang gấp rút hoàn thành Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và triển khai Trạm bơm tiêu Liên Mạc; những điểm ngập úng cục bộ sẽ được thành phố rà soát để xử lý.

Việc thiếu trường học công lập, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết thành phố đang tập trung đầu tư nâng cấp các trường học với số vốn rất lớn; các quận cần xem xét việc bố trí quỹ đất, xem xét nâng tầng để mở thêm diện tích học tập cho học sinh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
“Kiến nghị của cử tri Hoàn Kiếm rất trúng, sát thực tiễn phát triển của Thủ đô”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.