Chính trị

Kiểm toán Nhà nước đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Hương Thủy 11/07/2024 - 13:06

Sáng 11-7, Kiểm toán Nhà nước tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (11/7/1994 - 11/7/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

toancanh.jpg
Toàn cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: KTNN

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, phát biểu chỉ đạo và có lẵng hoa chúc mừng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lẵng hoa chúc mừng.

Các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; lãnh đạo tổ chức kiểm toán các nước; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Hà Nội; đại diện các thế hệ lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm toán Nhà nước tham dự Lễ kỷ niệm.

Ngày 11-7-1994, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/NĐ-CP thành lập Kiểm toán Nhà nước. Năm 2005, Quốc hội Khóa XI thông qua và ban hành Luật Kiểm toán Nhà nước (KTNN), mở ra một thời kỳ phát triển mới, một vị thế mới của KTNN, từ cơ quan thuộc Chính phủ trở thành cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và tuân theo pháp luật.

2-pb.jpg
Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: KTNN

Năm 2013, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó quy định về địa vị pháp lý của KTNN, nâng tầm từ cơ quan luật định thành cơ quan hiến định; nguyên tắc hoạt động của KTNN là độc lập và chỉ tuân theo pháp luật đã trở thành nguyên tắc hiến định, nâng cao vị trí, vai trò và trách nhiệm của KTNN trong thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Trong bài diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, trải qua 30 năm qua, Kiểm toán Nhà nước luôn chủ động bám sát mọi chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Đến nay, Kiểm toán Nhà nước đã phát triển với 32 đơn vị cấp Vụ và tương đương với hơn 2.000 công chức, viên chức, người lao động.

Từ khi thành lập đến nay, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện khoảng 3.600 cuộc kiểm toán, phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính khoảng 740 nghìn tỷ đồng, (từ năm 2011-2023 kiến nghị tài chính trên 650 nghìn tỷ đồng); trong đó tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước chiếm tỷ trọng trên 40% tổng số kiến nghị kiểm toán; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ trên 2.200 văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản quản lý có nội dung không phù hợp, mâu thuẫn hoặc chồng chéo, kịp thời khắc phục “lỗ hổng” về cơ chế, chính sách, tránh thất thoát, lãng phí, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, góp phần làm lành mạnh nền tài chính quốc gia. Đồng thời, KTNN đã đề xuất nhiều ý kiến có giá trị để hoàn thiện một số văn bản quy phạm pháp luật quan trọng.

KTNN đã và đang phát triển trở thành công cụ quan trọng của Đảng và Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ghi nhận những đóng góp của KTNN, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho KTNN.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho KTNN.

1-huantruong.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho KTNN. Ảnh: KTNN

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích nổi bật của KTNN đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm của KTNN trong thời gian tới. Trong đó, KTNN nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, định hướng chiến lược của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại; chỉ đạo quản lý, điều hành của Chính phủ về ngân sách nhà nước, chính sách tài khóa, tiền tệ; lựa chọn và tập trung ưu tiên thực hiện các mục tiêu trọng tâm của Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa KTNN với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan; tổ chức và hoạt động công khai, minh bạch, hiệu quả, chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại; xác định mục tiêu, trọng tâm kiểm toán, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, phục vụ cho công tác quản lý, điều hành, giám sát tài chính công, tài sản công, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý việc tiếp tục quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp; củng cố, xây dựng toàn ngành Kiểm toán đoàn kết, vững mạnh toàn diện. Bên cạnh đó, chủ động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực KTNN; củng cố ngày càng vững chắc vị thế, uy tín của KTNN trong hệ thống các cơ quan nhà nước Việt Nam và trong hệ thống các cơ quan kiểm toán quốc tế.

“Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của ngành 30 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng với quyết tâm mới, nỗ lực mới, động lực mới, đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động KTNN tiếp tục chung sức, đồng lòng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích hơn nữa, vì nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững, xứng đáng với vai trò, vị thế, uy tín trong nước và quốc tế”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiểm toán Nhà nước đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.