Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiểm định cầu Nhật Tân sau 8 năm đưa vào khai thác

Tuấn Lương| 18/02/2023 07:32

(HNM) - Từ 0h đến 4h ngày 17-2, Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội và các đơn vị liên quan bắt đầu rào chắn, phân luồng để kiểm định, đánh giá cầu Nhật Tân sau 8 năm hoạt động. Trong thời gian kiểm định, toàn bộ phương tiện giao thông bị cấm lưu thông trên cầu Nhật Tân hướng từ đường Võ Chí Công đi Võ Nguyên Giáp.

Đơn vị kiểm định dùng 8 xe tải có khối lượng 27-30 tấn/xe đỗ tại 3 điểm gần nhau để thiết bị máy móc đánh giá độ võng của cầu. Quy trình dùng xe cỡ lớn để thử tải sẽ được lặp lại 3 lần tại mỗi vị trí để đưa ra số liệu chính xác nhất. Việc thử tải được diễn ra vào ban đêm, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Bên cạnh đó, đơn vị khảo sát nhịp dẫn, nhịp dầm thép liên hợp, khảo sát bê tông cốt thép, khảo sát dầm chủ, dây văng…

Theo kế hoạch, ngày 21 và 22-2, lực lượng chức năng phân luồng phương tiện từ Võ Nguyên Giáp đi Võ Chí Công thành từng đợt, mỗi lần cấm xe vào khoảng 40-50 phút để thử tải sau đó tiến hành thông xe.

Cầu Nhật Tân được đưa vào khai thác từ tháng 1-2015. Đây là lần đầu tiên cây cầu này được kiểm định. Sau khi kiểm định, đơn vị sẽ tiến hành đánh giá kết cấu cầu và đưa ra kết quả sau 2 tháng. Sau khi có kết quả, cơ quan chức năng sẽ có căn cứ để đưa ra những biện pháp bảo dưỡng, sửa chữa nhằm bảo đảm khai thác hiệu quả công trình.

Trong tháng 2-2023, Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội cũng tổ chức phân luồng, lần lượt cấm các phương tiện di chuyển trên cầu Thanh Trì để phục vụ công tác kiểm định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kiểm định cầu Nhật Tân sau 8 năm đưa vào khai thác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.