Sức khỏe

Kích hoạt báo động đỏ, cứu sống cụ bà 99 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp

Văn Thành - Minh Khuê 09/07/2026 - 12:41

Đối mặt với tình trạng nhồi máu cơ tim cấp ở bệnh nhân nữ 99 tuổi, các bác sĩ Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã chạy đua với thời gian, triển khai can thiệp mạch vành cấp cứu giành lại cơ hội sống cho người bệnh.

Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Hữu Nghị, Trưởng khoa Nội tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Hà Đông) cho biết, bệnh nhân là cụ bà 99 tuổi xuất hiện cơn đau ngực dữ dội và được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Oai. Tại đây, người bệnh nhanh chóng được thăm khám, làm điện tâm đồ và chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên (STEMI) - một trong những tình trạng cấp cứu tim mạch nguy hiểm nhất, đòi hỏi phải tái thông mạch vành trong thời gian sớm nhất.

Các bác sĩ thực
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

Ngay sau khi xác định chẩn đoán, Bệnh viện Đa khoa Thanh Oai đã khẩn trương hội chẩn với kíp Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông để thống nhất phương án xử trí và chuyển tuyến cấp cứu. Ngay khi tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của TS.BS Nguyễn Thành Vinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, bệnh viện đã lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ liên viện. Các lực lượng thuộc Khoa Cấp cứu, Khoa Hồi sức tích cực, Khoa Nội Tim mạch và Phòng Can thiệp Tim mạch sẵn sàng tiếp nhận người bệnh.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, người bệnh được tiếp nhận theo quy trình ưu tiên, hội chẩn liên chuyên khoa ngay tại Khoa Cấp cứu và nhanh chóng chuyển thẳng lên phòng Can thiệp Tim mạch. Sự phối hợp nhịp nhàng, khẩn trương giữa các chuyên khoa đã giúp rút ngắn tối đa thời gian tái thông mạch vành, tận dụng hiệu quả “thời gian vàng” trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp.

Kết quả chụp động mạch vành cho thấy bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước (LAD) đoạn II, kèm nhiều tổn thương xơ vữa ở các nhánh mạch vành khác. Kíp can thiệp nhanh chóng xác định tổn thương thủ phạm và tiến hành đặt 1 stent vào động mạch LAD, tái lập hoàn toàn dòng máu nuôi cơ tim, hạn chế tối đa vùng cơ tim bị hoại tử.

Ca can thiệp diễn ra thuận lợi, an toàn và đạt hiệu quả cao. Sau can thiệp, bệnh nhân ổn định huyết động, hết đau ngực, giảm khó thở, tình trạng lâm sàng cải thiện rõ rệt và tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực tại Khoa Nội Tim mạch.

Đây là trường hợp đặc biệt khi người bệnh đã 99 tuổi, nhóm tuổi có nguy cơ rất cao khi mắc nhồi máu cơ tim cấp, đồng thời tiềm ẩn nhiều bệnh lý phối hợp và nguy cơ biến chứng trong quá trình can thiệp.

2.jpg
Bác sĩ thăm, khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Thành công của ca can thiệp không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông trong xử trí các bệnh lý tim mạch cấp cứu, mà còn minh chứng cho hiệu quả của quy trình phối hợp cấp cứu liên viện. Sự kết nối chặt chẽ giữa các cơ sở y tế đã giúp người bệnh được tiếp cận kỹ thuật can thiệp mạch vành hiện đại trong thời gian ngắn nhất, góp phần nâng cao tỷ lệ cứu sống và giảm thiểu biến chứng.

Từ ca bệnh trên, bác sĩ Đỗ Hữu Nghị khuyến cáo: Khi xuất hiện các triệu chứng như đau ngực, tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, đau lan lên vai trái, cánh tay hoặc hàm dưới, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Việc tái thông mạch vành trong “thời gian vàng” là yếu tố quyết định giúp giảm tỷ lệ tử vong, hạn chế suy tim và cải thiện chất lượng cuộc sống sau điều trị.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Kích hoạt báo động đỏ, cứu sống cụ bà 99 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.