Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không nên phóng sinh trên cầu

Người Xây Dựng| 25/02/2023 06:51

(HNM) - Trưa 17-2, trên cầu Vĩnh Tuy, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông. Một nam thanh niên đi xe máy chở một phụ nữ trung niên phía sau. Đến giữa cầu, xe dừng lại, người phụ nữ ngồi sau nhanh chóng xuống xe bê bao tải trèo lên lan can rồi mở túi đồ định đổ xuống sông:

- Này cô ơi, sao lại trèo cả lên lan can thế kia, cúi xuống như thế nguy hiểm quá. - một người đàn ông lớn tuổi đi qua dừng lại nói.

- Em phóng sinh ít ốc bác ạ, không sao đâu, em cảm ơn bác. - người phụ nữ đáp.

- Không nên cô ạ, phóng sinh cũng nên chọn chỗ an toàn chứ đứng trên cầu thế này vừa nguy hiểm cho chính mình, vừa ảnh hưởng người qua lại. - người đàn ông giải thích.

Thấy vậy, cậu thanh niên vội vàng xuống xe rồi lên tiếng:

- Bác ấy nói đúng đấy mẹ, mình không nên phóng sinh ở đây, để con chở mẹ ra hồ Tây thả ốc cho an toàn.

Người phụ nữ đồng ý rồi hai mẹ con lên xe rời đi.

Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng cho rằng, việc phóng sinh là hoạt động đẹp nhưng mọi người không nên thực hiện việc này trên cầu gây cản trở và mất an toàn giao thông mà cần lựa chọn địa điểm phù hợp để giữ trọn ý nghĩa của việc làm này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không nên phóng sinh trên cầu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.