Môi trường

Không khí lạnh gây rét đậm ở miền Bắc, mưa rất to ở miền Trung

Kim Nhuệ 11/11/2023 17:00

Khoảng chiều mai (12-11), bộ phận không khí lạnh sẽ tràn tới Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc gây mưa, rét, có nơi rét đậm. Các tỉnh, thành phố miền Trung mưa rất to, lượng mưa có nơi cao hơn 700mm.

mua-ret.jpg
Từ chiều mai (12-11), Hà Nội mưa, thời tiết chuyển lạnh, sau đó là rét.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, đêm nay (11-11) và sáng mai, thành phố Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió Đông Nam cấp 2-3, nhiệt độ phổ biến 23-25 độ C. Khoảng chiều mai (12-11), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc sẽ tràn tới Hà Nội gây mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3-4. Từ đêm 12-11, thời tiết Hà Nội chuyển rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C, vùng núi các huyện Ba Vì, Sóc Sơn 15-17 độ C.

Còn Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, từ đêm 12-11, thời tiết các nơi còn lại của miền Bắc và Bắc Trung Bộ chuyển rét, vùng núi miền Bắc có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C, riêng khu vực vùng núi miền Bắc phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Từ ngày 12 đến 13-11, các tỉnh, thành phố miền Bắc mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm/24 giờ, có nơi cao hơn 50mm/24 giờ.

mua-lon-hue.jpg
Từ chiều 12-11, các tỉnh, thành phố miền Trung bắt đầu bước vào đợt mưa lớn.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, từ chiều 12 đến 13-11, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi cao hơn 150mm, riêng tỉnh Hà Tĩnh 70-120mm, có nơi cao hơn 170mm. Từ gần sáng đến tối 13-11, các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa 20-50mm, có nơi cao hơn 80mm.

Cơ quan trên cảnh báo, từ đêm 13 đến ngày 14-11, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi cao hơn 120mm. Từ đêm 13 đến ngày 17-11, các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-450mm, có nơi cao hơn 700mm.

Từ ngày 13 đến 18-11, trên các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước trên sông các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên ở mức báo động cấp I-II, có sông cao hơn báo động cấp II. Các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi ở mức báo động cấp II-III, có sông cao hơn báo động cấp III. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị...

Trước dự báo trên, ngày 11-11, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiệt hại; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, nguy cơ cao sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông nếu không bảo đảm an toàn; chủ động triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh, cơ sở giáo dục tại các khu vực xảy ra ngập lụt...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không khí lạnh gây rét đậm ở miền Bắc, mưa rất to ở miền Trung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.