Mỗi ngày một chuyện

Không được “nổi lửa” đốt rác

NGƯỜI XÂY DỰNG 27/10/2023 - 06:36

Trung tuần tháng 10, ông Hòa qua chơi nhà bạn ở ngõ 55 đường Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình). Gần đến nơi, ông ngửi có mùi khét lẹt và thấy khói cuồn cuộn bốc lên từ phía trong bờ tường sát ngõ 10 đường Hoàng Hoa Thám. Một người hớt hải hô to:

- Cho xô nước sang dập tắt lửa đi.

Mấy người đàn ông đang ngồi uống nước ở gần đấy thủng thẳng đáp:

- Họ đốt rác đấy, dăm bữa nửa tháng lại “nổi lửa” một lần. Tình trạng này diễn ra lâu rồi.

Hỏi thêm chuyện, ông Hòa mới biết, đoạn dốc La Pho đi từ đường Hoàng Hoa Thám xuống phố Thụy Khuê có vườn ươm của Xí nghiệp Sản xuất cây xanh, cây hoa, cây cảnh với diện tích khá rộng. Quá trình sản xuất, trồng trọt phát sinh nhiều phế thải. Thay vì thu gom đúng quy định, công nhân lại tập kết thành đống để đốt. Khói lửa bốc cao hơn tường bao, chạm cả vào hệ thống dây cáp trên cao, mùi khét tỏa khắp xung quanh, vừa gây ô nhiễm vừa tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn.

Kể chuyện cho Người Xây Dựng, ông Hòa rất bất bình trước việc đốt rác trong khu vực dân cư đông đúc. Theo ông Hòa, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng phải có biện pháp chấn chỉnh, xử lý vi phạm này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không được “nổi lửa” đốt rác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.