Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hiểm họa từ nạn đốt rác tùy tiện

Chu Dũng| 29/03/2023 06:21

(HNM) - Trong thời gian qua, đã xảy ra nhiều vụ cháy tại bãi rác hoặc điểm đặt rác tự phát trên địa bàn thành phố. Các vụ cháy này khiến việc xử lý thường mất thời gian, phải huy động nhiều người và phương tiện. Để ngăn chặn hiểm họa từ các vụ việc tương tự, cần tăng cường tuyên truyền đi đôi với xử lý nghiêm.

Xử lý một đám cháy tại bãi rác tự phát ở phường Tứ Liên (quận Tây Hồ).

Nguy hiểm rình rập

Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, có nhiều vụ việc chỉ là sự cố cháy bãi rác nhưng lại có tính chất nguy hiểm nên đơn vị phải huy động cùng lúc nhiều lực lượng. Đơn cử như sự cố cháy bãi rác tại số 116, ngõ 205 đường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm), ngày 21-3 vừa qua. Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Tây Hồ ở gần đó đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai đội hình cùng chữa cháy.

“Đây không phải lần đầu tiên phải huy động hiệp đồng tác chiến giữa các đơn vị xử lý sự cố cháy bãi rác ở địa bàn giáp ranh gây tốn kém về nhân lực, vật lực từ sự thiếu ý thức của một số người dân” Thượng tá Đỗ Anh Quyến cho biết thêm.

Trước đó, khoảng 7h15 ngày 7-2, ở một bãi phế liệu tại gầm cầu Thăng Long thuộc địa phận huyện Đông Anh đã xảy ra đám cháy. Chỉ trong ít phút, đám cháy tạo cột khói bốc cao, bao trùm từ gầm cầu Thăng Long lên mặt đường khiến các phương tiện qua lại gặp khó khăn. Lực lượng cứu hỏa đã phải huy động 5 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến làm nhiệm vụ. Khu vực cháy sau đó xác định khoảng 50m2 thuộc bãi phế liệu của anh Phạm Xuân T. (ở xã Võng La, huyện Đông Anh).

Hay như, khoảng 7h02 ngày 28-2, Công an quận Tây Hồ nhận tin từ người dân báo sự cố cháy tại bãi rác tự phát ở khu vực đê quai phường Tứ Liên (quận Tây Hồ). Ông Đoàn Văn Dương, Chủ tịch UBND phường Tứ Liên cho biết, đám cháy nhỏ nhưng do bãi rác chứa nhiều vật dễ cháy nên khi dập tắt trên bề mặt thì ở dưới vẫn còn cháy âm ỉ. Công an quận đã phối hợp cùng lực lượng chức năng phường Tứ Liên huy động 1 máy xúc đào bới rác, đồng thời phun nước làm mát. Vụ việc trên nếu không được xử lý kịp thời sẽ gây ra hệ lụy khôn lường.

Về phần mình, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, nguyên nhân các vụ cháy bãi rác xuất phát từ ý thức chủ quan của người dân.

Khói bốc lên từ đám cháy ở bãi phế liệu gần gầm cầu Thăng Long thuộc địa phận huyện Đông Anh, ngày 7-2. Ảnh: Hiệp Dương

Chủ động phòng ngừa

Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng Công an quận Tây Hồ thông tin, trong quý I-2023, đơn vị đã tiếp nhận 2 tin báo về cháy bãi rác. Tuy 2 vụ việc trên không gây thiệt hại về người và tài sản nhưng cũng là sự cảnh báo cần thiết về nguy cơ cháy từ các bãi rác. Người dân cần nâng cao ý thức, không tùy tiện đốt rác nhất là ở những điểm gần khu dân cư, trục giao thông… gây khó khăn cho lực lượng xử lý.

Thiếu tá Đoàn Việt Bắc, Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, có những ngày, đơn vị đã 5 lần xuất phương tiện, cùng cán bộ, chiến sĩ xử lý sự cố cháy do người dân tùy tiện đốt rác.

Từ thực tiễn, Công an quận Nam Từ Liêm đã đề xuất với quận chỉ đạo lực lượng chức năng các phường cùng vào cuộc xử lý dứt điểm hiện tượng đốt rác tùy tiện gây bức xúc dư luận. Hiện quận Nam Từ Liêm đã đề nghị UBND các phường tập trung tăng cường quản lý, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP, ngày 18-11-2016, của Chính phủ nhằm ngăn chặn và hạn chế các vụ cháy từ nguyên nhân do đốt cỏ, đốt rác. Về lâu dài việc này sẽ được duy trì thường xuyên, liên tục.

Không chỉ quận Nam Từ Liêm, nhiều địa phương cũng đã triển khai nhiều biện pháp để hạn chế các vụ cháy nêu trên. Ông Tống Xuân Duy, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) cho biết, phường đã tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về việc quản lý, xử lý rác thải, bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy; nhắc nhở người dân quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, không đốt rác bừa bãi...

Công an thành phố cho hay sẽ tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ về nguy cơ cháy, nổ từ việc tùy tiện đốt rác. Hiện nay, trên website, trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Công an thành phố Hà Nội thường xuyên tuyên truyền, đưa ra cảnh báo nguy cơ cháy, nổ từ việc tùy tiện đốt rác của người dân. Theo đó, hiện tượng đốt rác không đúng quy định tạo ra khói bụi, gây ảnh hưởng tới môi trường sống, sức khỏe của cộng đồng; trường hợp lượng rác đốt lớn sẽ cháy lan, dễ phát sinh thành vụ việc lớn.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 7, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình”, có việc áp dụng xử phạt với hành vi tự ý đốt rác, chất thải, chất độc hoặc các chất nguy hiểm khác ở khu vực dân cư, nơi công cộng. Theo đó, người đốt rác trong trường hợp này bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiểm họa từ nạn đốt rác tùy tiện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.