Trong tiến trình xây dựng đô thị văn minh của Thủ đô, việc lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông ở cơ sở, đặc biệt là tại các địa bàn đông dân cư, luôn được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng sống của người dân.
Như tại phường Khương Đình hay Tây Hồ - là các địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân cư đông, nhiều tuyến giao thông huyết mạch đi qua thì việc giữ gìn trật tự đô thị luôn là bài toán khó. Tuy nhiên, với nhiều giải pháp quyết liệt và kiên trì, Công an phường Khương Đình và Công an phường Tây Hồ đang từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm, góp phần xây dựng diện mạo đô thị văn minh, an toàn.
Gỡ điểm nghẽn từ những tuyến phố huyết mạch
Theo ghi nhận của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình, các tuyến phố như: Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Thượng Đình, Khương Đình, Vũ Tông Phan... thuộc phường Khương Đình đều là những tuyến đường có mật độ phương tiện rất cao, kết nối nhiều khu dân cư, khu đô thị và các trục giao thông trọng yếu của Thủ đô. Chỉ cần một vài phương tiện dừng, đỗ sai quy định hay vài hộ kinh doanh lấn chiếm thêm một phần vỉa hè cũng đủ khiến dòng phương tiện bị thu hẹp, gây ùn ứ cục bộ, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Nhận diện rõ nguyên nhân và tính chất của vấn đề, kể từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chỉ đạo 197 phường Khương Đình, với nòng cốt là lực lượng Công an phường đã xác định công tác bảo đảm trật tự đô thị không thể làm theo phong trào hay chỉ tập trung vào các đợt cao điểm mà phải được duy trì thường xuyên, liên tục với tinh thần "xử lý đến đâu, giữ vững đến đó".
Trên cơ sở đó, Công an phường Khương Đình đã bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến phố trọng điểm; chủ động nắm bắt thời điểm thường phát sinh vi phạm để tổ chức kiểm tra, xử lý phù hợp.

Đối với các hành vi dừng, đỗ xe trái quy định, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng với đó là công tác tuyên truyền, nhắc nhở, vận động các hộ kinh doanh tự giác thu dọn hàng hóa, biển hiệu, bàn ghế, trả lại không gian dành cho người đi bộ.
Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Khương Đình luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, giải thích để người dân hiểu rằng vỉa hè là không gian công cộng phục vụ lợi ích chung chứ không phải nơi kinh doanh hay đỗ xe tùy tiện.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an phường Khương Đình đã ký cam kết về việc chấp hành các quy định về trật tự đô thị, trật tự công cộng đối với 2.429 hộ dân, hộ kinh doanh; phối hợp với Ban Chỉ đạo 197 tổ chức 30 buổi ra quân giải quyết vi phạm về trật tự đô thị, qua đó tháo dỡ 139 mái che, mái vẩy, mái hiên di động; 83 bục bệ, cầu dẫn xe; thu giữ 248 biển quảng cáo, 70 bộ bàn ghế nhựa các loại. Trong thời gian này, Công an phường đã xử lý 764 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, với số tiền hơn 320 triệu đồng; 61 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông...
Trung tá Cao Xuân Trung, Tổ phó Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Khương Đình cho biết, công tác bảo đảm trật tự đô thị không chỉ dừng lại ở việc xử lý các hành vi vi phạm mà còn là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, góp phần nâng cao chất lượng quản lý đô thị và tạo thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt, đi lại.
"Chúng tôi xác định việc lập lại trật tự đô thị là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết liệt và thực hiện thường xuyên, liên tục. Đơn vị sẽ duy trì tuần tra, kiểm tra trên các tuyến phố trọng điểm; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi dừng, đỗ xe sai quy định, kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân tuân thủ pháp luật" Trung tá Cao Xuân Trung thông tin.
Xây dựng nếp sống văn minh từ việc chấp hành pháp luật
Trong khi đó, tại phường Tây Hồ - một trong những phường trọng điểm của Thủ đô, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của Hà Nội, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa và du lịch. Phường nằm trên nhiều tuyến đường giao thông quan trọng, kết nối với khu vực trung tâm và ngoại thành thành phố.

Thiếu tá Phạm Văn Bằng, cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Tây Hồ cho biết, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 197, Công an phường đã triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Trọng tâm là gắn công tác bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị với kiểm tra, xử lý vi phạm ngay từ cơ sở, không để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tái diễn kéo dài.
Cụ thể, phường Tây Hồ đã xây dựng và ban hành chương trình hành động cụ thể, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá. Trong đó, tập trung lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường; siết chặt quản lý trật tự xây dựng; kiên quyết xử lý dứt điểm các vi phạm tồn tại kéo dài. Đặc biệt là việc áp dụng công nghệ vào giám sát, sử dụng thiết bị không người lái (UAV) theo chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo 197 phường Tây Hồ còn tổ chức ra quân xử lý, xóa các điểm phát sinh rác thải tồn đọng trên các tuyến phố Âu Cơ, Tô Ngọc Vân, khu đô thị Vườn Đào, Lạc Long Quân, Yên Hoa, gầm cầu vượt An Dương, Thanh Niên, gầm cầu vượt Văn Cao, Võng Thị, Võ Chí Công. Đặc biệt, phường đã xóa bỏ triệt để chân điểm tồn đọng rác thải tại khu vực ngách 445/17 giao hẻm 22/4/25 ngõ 269 Lạc Long Quân (tổ 13 Xuân La cũ) đảm bảo đường thông hè thoáng.
Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được duy trì thường xuyên, liên tục cả ngày lẫn đêm, cuối tuần - thời điểm các hộ kinh doanh dễ phát sinh hành vi lấn chiếm. Đối với những trường hợp cố tình chây ỳ, tái phạm, lực lượng chức năng kiên quyết áp dụng các biện pháp mạnh như tịch thu tang vật, xử lý nghiêm theo quy định, không có ngoại lệ.
Với sự vào cuộc quyết liệt, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng phường Tây Hồ đã kiểm tra lập hồ sơ và xử phạt hơn 1.700 trường hợp vi phạm, với số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Trong đó, có 1.347 trường hợp vi phạm trật tự đô thị; 353 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông.
Song song với công tác xử phạt, lực lượng chức năng phường Tây Hồ cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức chấp hành của người dân trong việc giữ gìn trật tự đô thị. Sau mỗi đợt kiểm tra, xử lý, các hộ kinh doanh đều được yêu cầu tự giác thu dọn, hoàn trả vỉa hè thông thoáng, sạch sẽ, góp phần xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.