Đô thị

Không để lợi dụng kẽ hở, Phú Xuyên siết chặt quản lý đất đai

Bạch Thanh 07/05/2025 - 14:08

Trong bối cảnh cả nước sắp xếp các đơn vị hành chính, huyện Phú Xuyên thể hiện quyết tâm cao trong quản lý đất đai, kiên quyết không để xảy ra “vùng trũng” pháp lý hay lợi dụng kẽ hở trong quản lý để vi phạm.

Những quyết định chưa từng có tiền lệ

Ngay từ đầu tháng 4/2025, cùng với việc lấy ý kiến nhân dân về sắp xếp địa giới hành chính, Phú Xuyên đã thành lập các tổ công tác chuyên trách, yêu cầu 100% xã, thị trấn rà soát, báo cáo tình hình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Tổ công tác đã tổ chức kiểm tra thực địa, phát hiện 72 trường hợp vi phạm. Trước kỳ nghỉ lễ 30/4–1/5, huyện đã xử lý dứt điểm 35 trường hợp và tiếp tục phân loại, đôn đốc giải quyết 37 trường hợp còn lại.

Tại xã Hồng Thái, lợi dụng thời gian chuyển tiếp trong sắp xếp đơn vị hành chính, hộ gia đình ông Trần Văn Huấn tự ý san lấp 2.970m² đất nông nghiệp dù đã bị ngăn chặn vẫn tái phạm. Ảnh: Sơn Tùng

Một số địa phương xảy ra tồn tại vi phạm về đất đai cả cũ và mới. Tại thị trấn Phú Xuyên, xã Hồng Thái, khu vực ao cá phía Tây đường sắt (Tiểu khu Phú Mỹ, thị trấn Phú Xuyên) — nơi 11 hộ dân từng tự ý lấn chiếm đất để xây nhà xưởng, trồng cây từ năm 2014–2020. Nhờ vận động kiên trì và biện pháp phù hợp, đến cuối năm 2024, 9/11 hộ dân đã tự giác tháo dỡ, trả lại mặt bằng nhưng còn 3 trường hợp tồn tại.

Mới đây, tại thị trấn Phú Xuyên, còn để xảy ra trường hợp hộ ông Đào Văn Phiên (Khanh) tại Tiểu khu Phú Mỹ có hành vi vi phạm: Chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp với diện tích vị phạm 1280,35m2, lắp dựng công trình 1280,35m2;cổng thép, xây tường bao, quây tôn...

Tại xã Hồng Thái, lợi dụng thời gian chuyển tiếp trong sắp xếp đơn vị hành chính, hộ gia đình ông Trần Văn Huấn tự ý san lấp 2.970m² đất nông nghiệp dù đã bị ngăn chặn vẫn tái phạm.

vi-pham.jpg
Lực lượng chức năng vào cuộc xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại thị trấn Phú Xuyên. Ảnh: Sơn Tùng

Phú Xuyên xác định kỳ nghỉ lễ là thời điểm nhạy cảm, có nguy cơ phát sinh vi phạm do tâm lý chủ quan, buông lỏng ở một số địa phương đang trong quá trình sáp nhập. Vì vậy, huyện ra quân đồng bộ, kiên quyết xử lý các vi phạm phát sinh, tồn đọng kéo dài. Một trong những hành động thể hiện sự quyết liệt cao của Phú Xuyên là việc tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND thị trấn Phú Xuyên và xã Hồng Thái — hai địa bàn phát sinh nhiều vi phạm và thiếu quyết liệt trong xử lý. Đây là bước đi mạnh mẽ chưa từng có tiền lệ trong công tác quản lý đất đai ở cấp huyện trên địa bàn thành phố trước kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Chủ động, đồng bộ, quyết liệt

Theo Trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Phú Xuyên Vũ Văn Hữu, công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, xử lý vi phạm mà còn chú trọng đến việc phòng ngừa từ sớm, từ xa. Huyệnchủ động rà soát, tham mưu UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phù hợp tình hình thực tiễn. Việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng được triển khai bài bản gắn với phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng địa phương, đơn vị. Phòng Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên phối hợp với các ngành liên quan tổ chức giao ban chuyên đề, đánh giá tiến độ, phát hiện sớm biểu hiện vi phạm để có giải pháp xử lý kịp thời.

Đặc biệt, sau Tết, kỳ nghỉ lễ kéo dài thời điểm dễ phát sinh vi phạm do tâm lý lơi lỏng, công tác kiểm tra, giám sát càng được tăng cường với yêu cầu rõ ràng: Phát hiện sớm, xử lý nghiêm, công khai và minh bạch. Cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được kích hoạt để cùng vào cuộc. Tinh thần là không để xảy ra vi phạm kéo dài, không để hình thành điểm nóng, xử lý dứt điểm từng vụ việc ngay từ khi manh nha...

dat-dai-px2.jpg
Tại xã Hồng Thái lợi dụng thời gian chuyển tiếp trong sắp xếp đơn vị hành chính, hộ gia đình ông Trần Văn Huấn tự ý san lấp 2.970m² đất nông nghiệp, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc, kết quả đã khắc phục xong 100% vi phạm. Ảnh: Sơn Tùng

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Trọng Vĩnh, huyện xác định công tác quản lý đất đai trong thời điểm này không chỉ là nhiệm vụ hành chính đơn thuần mà còn là trách nhiệm chính trị trong giữ vững kỷ cương, tạo lòng tin với người dân. Ngay cả trong kỳ nghỉ lễ, huyện Phú Xuyên vẫn ban hành 3 quyết định xử phạt hành chính về đất đai với giá trị gần 100 triệu đồng, yêu cầu các hộ vi phạm phải thực hiện nghĩa vụ tài chính ngay…

Kinh nghiệm của Phú Xuyên trong quản lý đất đai thời gian qua được thể hiện: Thứ nhất là dự báo đúng và sớm nguy cơ phát sinh vi phạm. Thứ hai là hành động dứt khoát, không để tâm lý nể nang chi phối. Thứ ba là phối hợp liên ngành hiệu quả, từ tổ công tác huyện đến lực lượng trật tự xây dựng, tài nguyên môi trường, chính quyền cơ sở. Quan trọng nhất, lãnh đạo huyện dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngại va chạm.

Trước tình trạng một số tổ chức, cá nhân lợi dụng thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính để lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Lê Văn Bính nhấn mạnh: Huyện Phú Xuyên đã và đang kiên quyết xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Trong những ngày cao điểm vừa qua, nhiều cán bộ địa phương không có ngày nghỉ, trực chiến 24/24, tuần tra theo lịch và đột xuất nhằm ngăn chặn vi phạm ngay từ khi manh nha.

Kết quả đạt được là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả trong quản lý nhà nước và sự chuyển biến trong ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Tới đây, huyện tiếp tục duy trì các tổ công tác trọng điểm, tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Trong đó, hệ thống loa phát thanh phát ba buổi mỗi ngày để người dân và các tổ chức nắm rõ quy định của pháp luật, thông tin về các trường hợp vi phạm đang bị xử lý. Cách làm này giúp Phú Xuyên chấn chỉnh kịp thời vi phạm mới, từng bước xử lý dứt điểm tồn đọng kéo dài. Nhờ đó, trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý đất đai ở Phú Xuyên được thiết lập, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không để lợi dụng kẽ hở, Phú Xuyên siết chặt quản lý đất đai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.