Dù trời tạnh ráo, mực nước sông Bùi vẫn dâng cao do ảnh hưởng lũ rừng ngang từ thượng nguồn. Các xã Xuân Mai, Trần Phú, Quảng Bị... đã chủ động triển khai phương án phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn cho người dân.
Xã Xuân Mai mới được thành lập từ 5 đơn vị hành chính cũ: Xuân Mai, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Thủy Xuân Tiên, nơi có địa hình chia cắt, nhiều khu dân cư nằm ven sông Bùi, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lũ rừng ngang đổ về từ tỉnh Phú Thọ. Năm 2024, nước sông Bùi từng vượt ngưỡng lịch sử, gây ngập sâu, kéo dài, ảnh hưởng tới hàng nghìn hộ dân. Ngay sau khi vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Xuân Mai xác định công tác phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.
Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề; UBND xã thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, ban hành quy chế, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Các phương án phòng, chống thiên tai được xây dựng theo cấp độ rủi ro, gắn với việc thành lập 4 tiểu ban chuyên trách, 4 tổ phụ trách đê điều, hồ đập, tiêu úng và 4 cụm sơ tán dân. UBND xã đã rà soát 19 điểm xung yếu thường xuyên ngập lụt và lựa chọn 20 điểm an toàn (trường học, nhà văn hóa...) có thể tiếp nhận 6.555 người đến tránh trú. Lực lượng hỗ trợ sơ tán gồm 304 người, chia thành 4 tổ xung kích. Xã ký hợp đồng nguyên tắc với doanh nghiệp cung cấp 25.000 bao tải, 1.000m³ đất cát, các loại vật tư, phương tiện bảo vệ đê điều. Đồng thời, địa phương huy động 99 thuyền, xuồng, 1.368 áo phao, 13 bồn nước sạch, 2 máy nổ phục vụ thông tin liên lạc. Các đơn vị quân đội, công an đã hiệp đồng sẵn sàng với 310 cán bộ, chiến sĩ ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.
Ngày 19-7, trận dông lốc mạnh đã làm tốc mái 6 công trình với tổng diện tích 758m², sập 9 chuồng chăn nuôi, gãy đổ nhiều cây xanh. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, xã đã nhanh chóng khắc phục hậu quả, xử lý sự cố điện, dọn cây đổ và cắt tỉa cây xanh nguy hiểm, bảo đảm an toàn khu dân cư trong mùa mưa bão. Ông Phùng Tiến Lực, người dân xã Xuân Mai chia sẻ: “Người dân hiện nay có kinh nghiệm hơn nhiều. Khi có cảnh báo mưa lũ, chúng tôi chủ động tích trữ thực phẩm khô, nước sạch, thuốc men, đèn pin, sạc dự phòng để ứng phó”.
Những ngày này, các đoàn kiểm tra của xã liên tục bám sát địa bàn, rà soát các hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở, ngập úng, xây dựng phương án sơ tán khẩn cấp. “Tài sản tại các điểm dễ bị ngập như trường học, nhà văn hóa đã được lên kế hoạch di chuyển lên tầng cao. Các biển cảnh báo cũng đã được cắm tại khu vực có nguy cơ mất an toàn”, Chủ tịch UBND xã Xuân Mai Nguyễn Anh Đức thông tin.
Xã Trần Phú (hợp nhất từ các xã Trần Phú, Mỹ Lương, Hữu Văn, Hoàng Văn Thụ) cũng là địa bàn trọng điểm ảnh hưởng bởi lũ rừng ngang. Ngay sau khi thành lập, xã đã tổ chức họp triển khai phương án ứng phó. Các tổ công tác được phân công túc trực 24/24 giờ, đặc biệt tại các thôn, xóm thấp trũng ven sông Bùi. Xã Trần Phú đã thành lập đầy đủ các tiểu ban chuyên trách, huy động 1.200 người tại chỗ, hiệp đồng với 200 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Địa phương đã ký hợp đồng cung cấp 15.000 bao tải, 2.000 cọc tre, vải bạt, phương tiện cơ giới... và duy trì các điểm tuần tra, trực ban sẵn sàng làm nhiệm vụ.
Còn ở xã Quảng Bị, địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng lũ rừng ngang, chính quyền địa phương đã xây dựng các kịch bản ứng phó cụ thể, duy trì chế độ trực bão lụt 24/24 giờ. Chủ tịch UBND xã Quảng Bị Bùi Mạnh Thắng cho biết: “Xã phát huy hệ thống truyền thanh cơ sở để tuyên truyền, vận động người dân tuyệt đối không ra sông đánh cá, vớt củi, tránh những tai nạn đáng tiếc”.
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều xã, phường đề nghị thành phố bổ sung thiết bị chuyên dụng và sớm làm rõ địa giới hành chính mới để phối hợp không bị chồng chéo. Tại buổi kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 ở Xuân Mai và Trần Phú vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ghi nhận: “Năm nay là năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nên có nơi còn lúng túng. Tuy nhiên, Xuân Mai và Trần Phú là hai địa bàn trọng điểm đã thể hiện sự chủ động cao, có phương án rõ ràng và lực lượng ứng cứu đầy đủ”.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương ưu tiên quan tâm, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân trước thiên tai. Càng trong khó khăn, càng phải gắn bó, hành động quyết liệt hơn nữa để bảo vệ người dân.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.