Môi trường

Bảo đảm an toàn công trình chống lũ

Kim Nhuệ 20/07/2025 - 19:51

Mưa lớn, mực nước sông dâng cao, đe dọa an toàn hệ thống đê điều. Hà Nội và 12 tỉnh, thành phố khẩn trương ứng phó, bảo đảm an toàn công trình chống lũ.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa kiểm tra cống Long Tửu, trọng điểm xung yếu đê điều cấp thành phố, đoạn xã Đông Anh. Ảnh: Kim Nhuệ
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa kiểm tra cống Long Tửu, điểm xung yếu đê điều cấp thành phố, đoạn xã Đông Anh. Ảnh: Kim Nhuệ

Đài Khí tượng thủy văn cho biết, từ chiều tối 20 đến ngày 25-7, trên các sông khu vực Hà Nội có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,5-3,5m. Trong đó, đỉnh lũ trên các sông Đà, Hồng, Đuống ở mức dưới báo động 1; sông Đáy, sông Bùi, sông Tích, sông Cà Lồ có khả năng vượt báo động 1, có nơi trên báo động 2. Mực nước sông lên cao tiềm ẩn nguy cơ gây sạt lở, ngập úng vùng trũng thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều khu vực như Xuân Mai, Quảng Bị, Trần Phú, Chương Mỹ, Đan Phượng, Mỹ Đức, Thanh Oai, Hòa Xá, Vân Đình...

Cùng lúc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo, bão số 3 Wipha sẽ đổ bộ đúng thời điểm triều cường, khiến mực nước ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An đạt đỉnh cao, uy hiếp nghiêm trọng các tuyến đê biển, đê cửa sông. Trong khi đó, lượng mưa lớn có thể gây lũ trên các hệ thống sông, trong bối cảnh mực nước hồ chứa lớn đều đang xấp xỉ mức cao nhất trước lũ, làm tăng thêm áp lực lên hệ thống đê điều Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trước tình hình đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và 12 tỉnh, thành phố ảnh hưởng bão số 3 thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ về ứng phó bão, mưa lớn. Các địa phương cần gấp rút kiểm tra, triển khai phương án hộ đê, đặc biệt tại các vị trí xung yếu, công trình đê điều đang thi công dở dang, khu vực trực diện biển, cửa sông. Đồng thời, các địa phương tăng cường tuần tra, canh gác, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời xử lý sự cố.

Bộ cũng nhấn mạnh việc rà soát các hộ dân ngoài bãi sông, ven biển, các công trình, phương tiện trên sông để lên phương án sơ tán, bảo vệ an toàn người và tài sản. Các địa phương phải theo dõi sát diễn biến mưa lũ, báo cáo ngay sự cố đê điều để Bộ kịp thời phối hợp chỉ đạo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Bảo đảm an toàn công trình chống lũ

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.