Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khởi tố vụ giết người vì đòi nợ 10 triệu đồng

Chu Dũng| 29/04/2023 16:34

(HNMO) - Ngày 29-4, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Viết Tính (sinh năm 1992), Nguyễn Viết Tiến (sinh năm 1993) cùng ở huyện Xuân Trường (Nam Định) và Nguyễn Đức Trọng (sinh năm 2000, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) về tội “Giết người”.

Liên quan đến vụ việc, Phạm Văn Đoàn (sinh năm 1996, ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra, khoảng 21h30 ngày 18-4, tại nhà Phạm Văn Đoàn (sinh năm 1996, quê Nam Định; tạm trú ở ngõ 1 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân), trong khi chủ nhà đang ăn cơm cùng mấy người bạn thì Nguyễn Đức Tấn (sinh năm 1995, ở Nam Định) và 1 đối tượng xuất hiện, đòi anh Đoàn trả 10 triệu đồng vay của 1 người tên Vinh.

Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Việc đòi nợ khiến xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau, và Tấn điện thoại gọi khoảng 10 đối tượng mang theo hung khí đến. Hậu quả, anh Đ.V.T (sinh năm 1993, ở huyện Xuân Trường, Nam Định) là bạn của Phạm Văn Đoàn bị đánh gục tại chỗ, tử vong sau đó tại bệnh viện.

Ngay sau đó, Công an quận Thanh Xuân phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội khẩn trương điều tra, xác định các đối tượng trên liên quan đến vụ án “Giết người và gây rối trật tự công cộng”; đồng thời, bắt giữ đối tượng dùng hung khí tấn công nạn nhân Đ.V.T là Nguyễn Viết Tính.

Trong khi đó, Nguyễn Viết Tiến và Nguyễn Đức Trọng trực tiếp cùng hung thủ Nguyễn Viết Tính hành hung nạn nhân.

Ba đối tượng Tính, Tiến, Trọng tại cơ quan công an.

Vụ án xuất phát từ việc Phạm Văn Đoàn vay nợ 1 người tên Vinh (đang làm rõ). Vinh đã nhờ các đối tượng trên đến đòi nợ Đoàn.

Nguyễn Đức Tấn và các đối tượng liên quan hiện bỏ trốn, cơ quan công an yêu cầu ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố vụ giết người vì đòi nợ 10 triệu đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.