Công an Tiền Giang khởi tố vụ án liên quan đến bé trai 10 tháng tuổi tử vong tại điểm giữ trẻ tự phát và điều bất thường là kết quả trong máu cháu bé có nồng độ cồn.
Theo Công an tỉnh Tiền Giang, ngày 10-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vô ý làm chết người” xảy ra tại điểm giữ trẻ của bà Bùi Thị Hồng (tại ấp 5, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước).
Theo kết quả điều tra, ngày 16-12-2024, ông Đỗ Sơn (42 tuổi, ngụ xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) chở 2 con của mình, trong đó có bé trai 10 tháng tuổi là Đ.L.M.Ch, đến gửi tại điểm giữ trẻ tự phát của bà Bùi Thị Hồng.
Đến khoảng 14h cùng ngày, người nhà ông Sơn nhận được điện thoại từ cơ sở giữ trẻ, báo tin bé Ch gặp sự cố. Khi đến nơi thì thấy bé đã tím tái, lạnh ngắt và không còn dấu hiệu của sự sống.
Kết quả khám nghiệm tử thi của Trung tâm Pháp y tỉnh Tiền Giang kết luận, nguyên nhân tử vong của bé Ch là suy tim cấp, suy hô hấp cấp, viêm phổi tắc nghẽn.
Trong mẫu máu và phủ tạng tử thi của bé có tìm thấy ethanol với hàm lượng 96,78mg/100ml, không tìm thấy chất độc khác.
Do cái chết của con quá bất ngờ, cũng như nhận thấy kết quả khám nghiệm tử thi của Trung tâm Pháp y tỉnh Tiền Giang có nhiều vấn đề chưa được sáng tỏ nên ông Sơn đề nghị cơ quan chức năng điều tra thêm.
Đến ngày 18-2-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tân Phước có văn bản đề nghị Trung tâm Pháp y tỉnh Tiền Giang giải thích nội dung kết luận: “Trong mẫu máu và phủ tạng tử thi Đ.L.M.Ch có tìm thấy ethanol trong máu với hàm lượng 96,78mg/100ml có dẫn đến suy tim cấp, suy hô hấp cấp và viêm phổi tắc nghẽn không? Nồng độ này có dẫn đến nguyên nhân tử vong của Đ.L.M.Ch không hay do bệnh lý?”.
Sau một thời gian điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm liên quan đến vụ việc trên do "đã yêu cầu Trung tâm Pháp y tỉnh Tiền Giang cung cấp tài liệu nhưng chưa có kết quả".
Đến ngày 9-5-2025, cơ quan chức năng có quyết định phục hồi tin báo để điều tra vụ việc và đến nay đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra.
Theo kết quả điều tra, điểm giữ trẻ của bà Bùi Thị Hồng (tại ấp 5, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước) mở vào đầu năm 2022, không có giấy phép hoạt động.
Người trực tiếp nhận, chăm sóc trẻ là con ruột cùng con dâu bà Hồng, không có bằng cấp và chứng chỉ liên quan đến việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.