Hà Nội kết nối

Khởi hành đưa nông sản xuất khẩu đi Trung Quốc bằng tàu hỏa

Hà Phạm 21/02/2024 - 19:33

Chuyến tàu liên vận đầu tiên năm Giáp Thìn chuyển nông sản xuất khẩu từ Sóng Thần (tỉnh Bình Dương) đến Trung Quốc.

tr.jpg
Lễ khởi hành chuyến tàu liên vận quốc tế đầu tiên năm Giáp Thìn 2024 vận chuyển nông sản xuất khẩu Việt Nam đi Trung Quốc.

Chiều 21-2, tại ga Sóng Thần (tỉnh Bình Dương), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức “Lễ khởi hành chuyến tàu liên vận quốc tế đầu tiên năm Giáp Thìn 2024 vận chuyển nông sản xuất khẩu từ Sóng Thần đến Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc).

Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Hoàng Gia Khánh cho hay, đoàn tàu gồm 21 toa, trong đó có 9 container lạnh chở hoa quả và thực phẩm. Thời gian từ Sóng Thần đến Trịnh Châu dự kiến từ 9-10 ngày. Kế hoạch trước mắt sẽ tổ chức chạy 1 chuyến/tuần.

Theo ông Hoàng Gia Khánh, ga liên vận quốc tế Sóng Thần là ga hàng hóa lớn nhất phía Nam. Hàng hóa từ Bình Dương và các tỉnh lân cận đã được tập kết về ga Sóng Thần đi đến ga Yên Viên, Giáp Bát (Hà Nội). Sau đó, chuyển tiếp vào các đoàn tàu liên vận quốc tế đi Trung Quốc qua các cửa khẩu Đồng Đăng và Lào Cai.

ll-3-.jpg
Đoàn tàu bao gồm 21 toa, trong đó có 9 container lạnh chở hoa quả và thực phẩm

Tổng Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu VTO Hà Nam (Trung Quốc) Trương Tồn Vỹ cho hay, từ tháng 6-2023, doanh nghiệp đã hợp tác với Tổng công ty cổ phần vận tải và thương mại đường sắt (Ratraco) chở các mặt hàng từ Trịnh Châu (Trung Quốc) đến Việt Nam và ngược lại.

“Thời gian tới, hy vọng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ có giải pháp hiệu quả để rút ngắn thời gian chạy tàu từ Sóng Thần đến ga Đồng Đăng còn 60 giờ. Khi đó hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt sẽ đủ sức cạnh tranh với các loại hình vận tải khác, mang lại ưu thế cho tàu liên vận quốc tế”, ông Trương Tồn Vỹ nói.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khởi hành đưa nông sản xuất khẩu đi Trung Quốc bằng tàu hỏa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.